Người Việt Khắp Nơi

Hung thủ đẩy chết cô gái Việt bị án 15 năm tù

Saturday, 21/09/2013 - 08:08:54

PARIS - Tòa án Pháp vừa kết án 15 năm tù đối với một nam thanh niên, vì tội cướp giật và xô đẩy khiến một cô gái gốc Việt ...



PARIS - Tòa án Pháp vừa kết án 15 năm tù đối với một nam thanh niên, vì tội cướp giật và xô đẩy khiến một cô gái gốc Việt tử vong, ở ga xe điện ngầm Paris, hồi năm 2010, trong một sự việc từng làm chấn động nước này.

Frédéric Magave-Marques, 21 tuổi, người Pháp gốc Guyana, hôm 19/9 đã Tối Cao Pháp Viện Paris buộc tội cướp giật bằng vũ lực gây chết người.”

Sự việc xảy ra tại bến xe điện ngầm Étienne Marchel, Paris vào ngày 27/12/2010. Nạn nhân là cô Nguyễn Vy Anh, người gốc Việt 27 tuổi. Hung thủ đã giằng co với cô Vy Anh và xô cô té ngã, khiến cô đập mạnh đầu vào tường và bất tỉnh. Cô Vy Anh qua đời tại bệnh viện vào 5 giờ sau đó. Cái chết của cô Vy Anh đã khiến nước Pháp kinh hoàng, buộc tổng thống bấy giờ là ông Nicolas Sarkozy phải nhắc đến sự việc trong bài diễn văn năm mới vào tháng 1/2011.

Cô Vy Anh từng là một học sinh giỏi. Cô tốt nghiệp phổ thông trung học năm 15 tuổi và theo học ngành kinh doanh tại trường đại học 4 năm sau đó. Cô từng theo nghề báo chí, và làm việc cho một hãng mỹ phẩm lớn trên đại lộ Victor Hugo ở Paris. Cô sống cùng bố mẹ và chị gái ở quận phía Nam Paris.

Tại phiên tòa ở Paris, bị cáo nói rằng anh ta định cướp một chiếc điện thoại di động từ một phụ nữ khác, và đã vô tình đẩy ngã cô Vy Anh trên cầu thang lúc đang cố chạy thoát. Tuy nhiên, lời kể của hung thủ đã mâu thuẫn với các công tố viên. Họ cho rằng, kẻ này đã cướp chiếc máy nghe nhạc MP3 của Vy Anh, và cố tình đẩy cô khi cô muốn ngăn anh ta trốn chạy. Mặc dù cặp tai nghe bị hư đã được tìm thấy trên người nạn nhân, chiếc máy nghe nhạc vẫn mất tích.

Một nhân chứng kể với cảnh sát rằng, họ nhìn thấy bị cáo “đứng chôn chân” và không hề bỏ chạy. Một nhân chứng khác cũng cho rằng, hung thủ đã dùng "tất cả sức lực" để đẩy cô Vy Anh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT