Hoa Kỳ

Hung thủ trong vụ đấu súng tại Texas từng bị FBI theo dõi

Monday, 04/05/2015 - 10:45:46

Đây là một số chi tiết mà nhà chức trách đã tìm ra sau hơn một ngày từ lúc xảy ra vụ nổ súng tại nơi triển lãm tranh vẽ Đấng Tiên Tri Muhammad ở Garland, Texas.

Chết vì tôn giáo
Các điều tra viên đang khiêng một tử thi bên ngoài trung tâm Curtis Culwell sáng thứ Hai tại Garland, Texas. Hôm Chủ Nhật trước đó, hai tay súng đã bị bắn chết khi họ nổ súng bắn vào nơi triển lãm hình vẽ Đấng Tiên Tri Muhammad. (Hình: Ben Torres/Getty Images)


GARLAND – Một trong hai tay súng bị bắn chết sau khi tấn công một cuộc triển lãm hình vẽ Đấng Tiên Tri Muhammad là một thanh niên năng động, thích chơi bóng rổ và bị thu hút bởi Hồi giáo. Người này đã bị cơ quan điều tra liên bang FBI theo dõi vì bị nghi ngờ là kẻ có khuynh hướng muốn thực hiện một cuộc khủng bố thánh chiến. Anh ta thường dự lễ vào mỗi sáng thứ Sáu tại một ngôi đền gần chung cư ở Phoenix, Arizona. Hung thủ thứ nhì là một người thầm lặng hơn, làm chủ một cơ sở giặt thẳm trong vùng Phoenix và cũng thường dự lễ cầu nguyện tại cùng ngôi đền với hung thủ thứ nhất. Nhân vật thứ hai này có một con trai mà anh thường dắt theo đến ngôi đền.
Đây là một số chi tiết mà nhà chức trách đã tìm ra sau hơn một ngày từ lúc xảy ra vụ nổ súng tại nơi triển lãm tranh vẽ Đấng Tiên Tri Muhammad ở Garland, Texas.
Trong ngày thứ Hai, FBI chưa hoàn toàn biết rõ điều gì đã đưa hai người đàn ông - Elton Simpson, 30 tuổi, và Nadir Hamid Soofi, 34 tuổi, đến vùng ngoại ô của thành phố Dallas. Cả hai đều sống trong cùng khu chung chư ở Phoenix. Họ đã nổ súng bên ngoài trung tâm Curtis Culwell, nơi trưng bày những tác phẩm và hình vẽ Đấng Muhammad, nằm gần chợ Walmart.
Hai hung thủ Simpson và Soofi đều mặc áo giáp, cầm súng trường thuộc loại súng tấn công ở chiến địa để đấu súng với cảnh sát. Một cảnh sát viên có nhiệm vụ bảo vệ phòng triển lãm dã bắn chết hai tay súng. Cảnh sát viên này chỉ bị thương nhẹ.
Tuy chưa biết rõ hơn về quá khứ của hai nghi can, nhà chức trách nhận thấy rõ một điều là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ và đề cao ở Tây Phương, trong khi đối với đa số người Muslim theo đạo Hồi thì việc mô tả Đấng Tiên Tri Muhammad bằng hình vẽ là điều xúc phạm cho dù có ý tốt.
Vụ nổ súng tại Garland đã gợi nhắc vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris bốn tháng trước đây. Tuần báo này chuyên viết bài châm biếm và đã vẽ hình Đấng Muhammad.
Tại Garland, Texas, nhằm đề phòng một vụ tấn công có thể xảy ra, ban tổ chức cũng như chính quyền địa phương đã cho tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh dành cho chương trình thi vẽ và triển lãm được gọi là Muhammad Art Exhibit and Contest. Họa sĩ thắng giải nhất về hình vẽ Đấng Tiên Tri sẽ được thưởng $10,000.
Những người bênh vực cuộc thi vẽ này và quyền tự do ngôn luận nói rằng người Muslim đã trở thành một hạng công dân đặc biệt mà người Mỹ không được phép gây phản cảm hoặc đụng chạm đến.
Trong khi đó, những hội đoàn Muslim và các tôn giáo khác đã lên án hành động của hai hung thủ, tuy nhiên, họ cũng nói rằng cuộc thi vẽ và triển lãm là một nỗ lực cố tình gây tổn thương cho người Hồi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT