Người Việt Khắp Nơi

Hướng Đạo gốc Việt tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới lần thứ 24

Thursday, 01/08/2019 - 05:27:08

Trại Họp Bạn Hướng Đạo Toàn Thế Giới (World Scout Jamboree-WSJ) lần thứ 24 chính thức khai mạc vào tối ngày thứ Ba, 23 tháng 7, 2019 tại Summit Bechtel Reserve


WSL hai đơn vị gốc Việt trước giờ khai mạc



Bài LS NGUYỄN QUỐC LÂN

Trại Họp Bạn Hướng Đạo Toàn Thế Giới (World Scout Jamboree-WSJ) lần thứ 24 chính thức khai mạc vào tối ngày thứ Ba, 23 tháng 7, 2019 tại Summit Bechtel Reserve thuộc Tiểu Bang West Virginia, Hoa Kỳ do ba quốc gia cùng tổ chức là Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA), Gia Nã Đại (Canada) và Mễ Tây Cơ (Mexico) quy tụ 152 quốc gia tham dự bao gồm 150 hội viên và hai quốc gia được ban tổ chức mời tham dự với chủ đề Unlock a New World. Tổng số trại sinh tham dự là khoảng 40,000 hướng đạo sinh và 9,700 trưởng phục vụ trong nhiều vai trò khác nhau trong suốt thời gian 12 ngày, trong số này có hơn 30 trưởng gốc Việt ghi danh phục vụ.


WSJ huy hiệu hai Thanh Đoàn gốc Việt


WSL huy hiệu Trại Họp Bạn

Cứ mỗi 4 năm trại Họp Bạn được tổ chức một lần và mỗi lần tại một địa điểm khác nhau trên các châu lục địa của thế giới bắt đầu từ năm 1920 tại Olympia, Anh Quốc (England) với 34 quốc gia tham dự, lần thứ 2 năm 1924 tại Đan Mạch (Demark) với 22 quốc gia, lần thứ 3 năm 1929 tại Anh Quốc (England) với 69 quốc gia, lần thứ 4 năm 1933 tại Hung Gia Lợi (Hungary) với 46 quốc gia, lần thứ 5 năm 1937 tại Hòa Lan (Netherland) với 54 quốc gia, lần thứ 6 năm 1947 tại Pháp (France) với 38 quốc gia, lần thứ 7 năm 1951 tại Áo (Austria) với 41 quốc gia, lần thứ 8 năm 1955 tại Gia Nã Đại (Canada) với 71 quốc gia, lần thứ 9 năm 1957 tại Anh với 88 quốc gia (England- kỷ niệm 50 năm Phong trào thành lập- đây cũng là năm Hướng Đạo Việt Nam được công nhận là thành viên thứ 64 của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới), lần thứ 10 năm 1959 tại Phi Luật Tân (Phillipines) với 44 quốc gia, lần thứ 11 năm 1963 tại Hy Lạp (Greece) với 88 quốc gia, lần thứ 12 năm 1967 tại Hoa Kỳ (USA) với 105 quốc gia, lần thứ 13 năm 1971 tại Nhật (Japan) với 87 quốc gia, lần thứ 14 năm 1975 tại Na Uy (Norway) với 91 quốc gia, lần thứ 15 năm 1979 tại Ba Tư (Iran) ( hủy bỏ vì sự kiện ), lần 16 năm 1983 tại Gia Nã Đại (Canada) với 102 quốc gia, lần 17 năm 1988 tại Úc (Australia) với 98 quốc gia, lần thứ 18 năm 1991 tại Nam Hàn (South Korea) với 133 quốc gia, lần thứ 19 năm 1995 tại Hòa Lan (Netherland) với 166 quốc gia, lần thứ 20 năm 1999 tại Chí Lợi (Chile) với 157 quốc gia, lần thứ 20 năm 2003 tại Thái Lan (Thailand) với 143 quốc gia, lần thứ 21 năm 2007 tại Anh (England - kỷ niệm 100 năm thành lập Phong Trào) với 158 quốc gia, lần thứ 22 năm 2007 tại Thụy Điển (Sweden) với 150 quốc gia, lần thứ 23 năm 2015 Tại Nhật (Japan) với 155 quốc gia, và lần thứ 25 sẽ tổ chức tại Nam Hàn (South Korea) vào năm 2023.


WSJ Thanh Đoàn 133 với vợ chồng cháu ngoại Bipi


WSJ Thanh Đoàn 430


WSJ Vietnamese Traditional Dance

Lần đầu tiên tại trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới không những có một mà là 2 đơn vị Hướng Đạo Gốc Việt (một tại các vùng lân cận thủ đô Hoa Thịnh Đốn và một tại các tiểu bang Texas và California họp lại với sự hỗ trợ của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (National Vietnamese Scouting Committee – NVSC) và được bảo trợ tham dự trong phái đoàn BSA (Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ). Phái đoàn Hướng Đạo Gốc Việt có 74 Thanh Sinh nam nữ đến từ các đơn vị Hướng Đạo Gốc Việt ghi danh sinh hoạt với Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ được sự hướng dẫn của 8 Trưởng với danh số Crew (Thanh đoàn) 133 và 430. Các em cắm trại tại hai tiểu trại B và C (có tất cả 7 tiểu trại tại Trại Họp Bạn Thế Giới).

Cần nêu lên để chúng ta hiểu rõ Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới đã trải qua hơn 100 năm kể từ năm 1907 đến nay, là một phong trào nhưng có tổ chức và chính sách của tổ chức của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới thay đổi tùy hoàn cảnh và môi trường nhằm phục vụ nền hòa bình toàn cầu với mục đích và nguyên lý ngay từ những ngày đầu thành lập. Năm nay, tổ chức vừa kết nạp thêm thành viên thứ 170 với tên gọi tiếng Anh là Pathfinder Scouts Vietnam (Hướng Đạo Việt Nam) và tại Trại Họp Bạn cũng có sự tham dự của một phái đoàn gồm hai hướng đạo sinh và một trưởng hướng dẫn từ Việt Nam đại diện cho một quốc gia hội viên. Trong khi các đơn vị gốc Việt cũng có thể sử dụng màu cờ của mình nói lên tính cộng đồng và hai đơn vị gốc Việt đã nâng cao lá cờ Việt Nam Cộng Hòa (cờ vàng ba sọc đỏ) những khi thuận tiện theo đúng nội quy của trại để biểu dương sắc thái dân tộc mình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT