Người Việt Khắp Nơi

Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ chào cờ đầu năm Đinh Dậu 2017

Monday, 20/02/2017 - 11:07:12

Ngoài việc tôn vinh vua Quang Trung, một nữ tướng của ngài là nữ sĩ Bùi Thị Xuân cũng được tưởng niệm trong nghi thức trang nghiêm trước bàn thờ thiết lập cạnh lễ đài.

Bài THANH PHONG

HUNTINGTON BEACH - Hai mươi mốt năm qua cứ vào khoảng tháng Hai dương lịch sau Tết Nguyên Đán, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ lại tổ chức buổi lễ Chào Cờ Đầu năm một cách long trọng, Buổi lễ chào cờ đầu năm Đinh Dậu 2017 diễn ra tại công viên Huntington Beach Central Park, 18000 Goldenwest St, thành phố Huntington Beach từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017.

Năm nay ban tổ chức chọn chủ đề “Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 1789” để nhắc nhở các Hướng Đạo Sinh về lịch sử hào hùng chống ngoại xâm, bảo vệ giang sơn tổ quốc của tổ tiên. Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu là chiến thắng oanh liệt của Đại Đế Quang Trung đại phá quân Thanh. Ngoài việc tôn vinh vua Quang Trung, một nữ tướng của ngài là nữ sĩ Bùi Thị Xuân cũng được tưởng niệm trong nghi thức trang nghiêm trước bàn thờ thiết lập cạnh lễ đài.


Các Liên Đoàn Trưởng đứng giữa trời mưa thảo luận. (Thanh Phong/ Viễn Đông

Theo chương trình, lễ chào cờ diễn ra lúc 9 giờ sáng, nhưng từ 8 giờ 30, trời bắt đầu mưa lất phất và mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Mặc dù trời mưa, gió lạnh, các Trưởng trong Ban Tổ Chức vẫn đứng giữa trời thảo luận. Riêng 15 Liên Đoàn Hướng Đạo gồm các Liên Đoàn Bạch Đằng Giang, Chí Linh, Chi Lăng, Hoa Lư, Hoàng Sa, Hùng Vương, Hướng Việt, Lam Sơn, Lạc Việt, Quang Trung – Ngọc Hồi, Thăng Long, Trùng Dương, Trường Sơn, Văn Lang, Vạn Kiếp với số đoàn sinh lên đến 3200 em, mỗi Liên Đoàn có đồng phục riêng, lều trại riêng, nhưng không đủ chỗ cho các em trú mưa, một số vẫn phải đứng ngoài trời.
Tuy nhiên, đã là Hướng Đạo Sinh, chẳng em nào quản ngại mưa nắng, vẫn sinh hoạt, ca hát giữa trời. Đến gần 10 giờ, ban tổ chức ra lệnh cho các Liên Đoàn dời lều về gần lễ đài để chào cờ. Nhưng khi các lều và đoàn sinh đã tề tựu đầy đủ trước lễ đài, trời ngưng mưa, và buổi lễ chào cờ diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh bàn thờ có dựng cây nêu, trên có tấm phướn ghi hai hàng chữ: Mừng Năm Mới Đoàn Kết Thân Thương Tình Hướng Đạo – Đón Xuân Sang Vun Tưới Phát Triển Nghĩa Anh Em.”

Sau nghi thức chào cờ và niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ, các đoàn Lân thi nhau vào múa lân. Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng, chúc Tết quan khách và các Liên Đoàn cùng qúy thân hữu. Sau đó, các Liên Đoàn nghỉ dùng cơm trưa và tiếp tục sinh hoạt cho đến 3 giờ rưỡi chiều, 15 Liên Đoàn tập họp để làm lễ chào cờ bế mạc, và tất cả đứng thành vòng tròn để hát bài Chia Tay theo nghi thức Hướng Đạo.
Được biết, Lễ Chào Cờ Đầu Năm do Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức là một sinh hoạt đặc sắc nhằm ba mục đích:

- Giúp các em gìn giữ và bảo vệ truyền thống, văn hóa, tập tục Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam.


Mặc cho mưa gió lạnh lẽo, Liên Đoàn Bạch Đằng Giang vẫn sinh hoạt, vui tươi ca hát trước giờ chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


- Một sinh hoạt thường niên của tất cả các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ để các em đoàn sinh có dịp sinh hoạt, vui chơi và kết thân với các Liên Đoàn bạn.

- Tưởng nhớ ngày sinh của vị sáng lập Phong Trào Hướng Đạo là Huân Tước Robert Baden Powell (22.2.1857) và phu nhân là bà Olave, Lady Baden Powell (22.2.1889).

Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam được thành lập trước 1975 tại miền Nam Việt Nam Sau biến cố 1975, một số đơn vị Hướng Đạo đã được thành lập tại các trại tỵ nạn và một số quốc gia trên thế giới. Năm 1983, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN tại hải ngoại được thành lập trong Hội nghị Trưởng tại Costa Mesa, California với 4 chi nhánh là: Canada, Pháp, Đức, Australia và 4 miền tại Hoa Kỳ: Miền Đông, Miền Trung, Miền Tây Bắc, và miền Tây Nam Hoa Kỳ. Ngoài ra, có Hướng Đạo Trưởng Niên.
Trên thế giới, Phong trào Hướng Đạo là một tổ chức giáo dục thiếu nhi hữu hiệu nhất trong tất cả các hội đoàn, đoàn thể giáo dục. Một số vị Tổng Thống Hoa Kỳ và nhiều danh nhân trên thế giới đều xuất thân từ phong trào Hướng Đạo.


Các Liên Đoàn Hướng Đạo tập trung dưới mưa chuẩn bị chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa đến tháng 4, 1975, Phong Trào Hướng Đạo hoạt động rất mạnh tại miền Nam Việt Nam, nhưng đối với nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc, Phong Trào Hướng Đạo lại bị chúng nghiêm cấm hoạt động tại miền Bắc từ 1954 và tại miền Nam Việt Nam từ năm 1975 đến nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT