Hoa Kỳ

Hy Lạp: Đảng cánh tả thắng lớn

Monday, 26/01/2015 - 10:09:20

Năm nay mới 40 tuổi, ông Tsipras đã phá lệ bằng cách tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng không có Kinh Thánh và không được một vị chức cắc cao cấp của giáo phẩm Hy Lạp ban phép và rắc nước thánh.

ATHENS - Lãnh tụ đảng cánh tả Alexis Tsipras hôm thứ Hai đã làm lễ nhậm chức Thủ Tướng Hy Lạp, sau khi đảng thiên tả của ông thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật. Các quan sát viên cho là thế nào giữa Hy Lạp và khối EU cũng căng thẳng và mối lo là Hy lạp sẽ tái diễn cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2009, vì chính phủ của ông Tsipras không đồng ý với đường lối thắt lưng buộc bụng mà Đức yêu cầu chính phủ Hy Lạp phải thực hiện.
Chiến thắng của ông tượng trưng cho tinh thần chống lại các biện pháp tiết kiệm mà khối EU muốn các quốc gia vùng Nam Âu, trong đó có Hy Lạp, phải thực hiện. Từ 5 năm qua, Hy Lạp đã phải áp dụng các chính sách khắc khổ mất lòng dân để được EU trợ giúp. Năm nay mới 40 tuổi, ông Tsipras đã phá lệ bằng cách tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng không có Kinh Thánh và không được một vị chức cắc cao cấp của giáo phẩm Hy Lạp ban phép và rắc nước thánh.

Phi Luật Tân: Chiến sự bùng nổ ở miền nam
MANILA - Có 43 quân nhân thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt của Phi Luật Tân đã tử trận trong lúc giao chiến với phiến quân Hồi giáo. Đây được xem là trận đánh có nhiều thương vong nhất của quân đội Phi Luật Tân trong nhiều năm qua.
Phiến quân Hồi giáo tố cáo quân đội Phi Luật Tân đã không cho biết sự hiện diện của họ trong vùng, theo một thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Mar Roxas của Phi Luật Tân mô tả xung đột này là “một đụng độ lầm” và gọi những người tử trận là các anh hùng, khi họ cố bao vây bắt Zulkifli bin Hir, người Mlaysia, bị cho là thủ phạm đánh bom.
Trong một cuộc họp báo ở Manila, ông Roxas đã nói, “Chúng tôi đau lòng vì có quá nhiều chiến sĩ hy sinh, hơn 40 xác đã được thu hồi, chúng tôi sẽ có kế hoạch giúp đỡ gia đình các chiến sĩ đã nằm xuống này.”
Các quân nhân biệt kích của Phi Luật Tân đã giết chết bin Hir, vốn có biệt danh là Marwan, nhưng một thủ lĩnh phiến quân khác tên Abdul Basit Usman, một chuyên gia chế tạo bom, thì lại tẩu thoát được.

Ả Rập Saudi: Obama sắp gặp tân Quốc Vương
RIYADH - Ông Obama và tân quốc vương Ả Rập Saudi sẽ bàn về tình hình rối loạn hiện nay ở Yemen và trận chiến khống IS, trong lần gặp nhau đầu tiên của họ trong thứ Ba. Tòa Bạch Ốc cho hay ông Obama đã cắt ngắn chuyến đi thăm Ấn Độ và dẫn đầu phái đoàn của chính phủ Mỹ đến thủ đô Riyadh để chia buồn với Hoàng Gia Ả Rập Saudi về cái chết của Vua Abdullah.
Ben Rhodes, một cố vấn an ninh của ông Obama, cho báo chí hay, “Tuy chính thức mà nói chuyến đi này để chia buồn, nhưng chắc chắn các nhà lãnh đạo sẽ bàn về các tình hình cấp bách hiện nay.”
Ả Rập Saudi là đồng minh chủ lực của Hoa Kỳ trong vùng, nhất là trong tình hình căng thẳng như hiện nay ở Trung Đông thì quốc gia này càng đóng một vai trò quan trọng cho Hoa Kỳ nhằm giải quyết nhiều vấn đề. Hai ông sẽ bàn về tình hình sụp đổ của Yemen trong tuần qua và TT Obama sẽ nhấn mạnh là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tấn công nhóm al-Qaida ở bán đảo Ả Rập tại Yemen“

Ukraine: Ly khai bao vây quân đội ở phía đông
KIEV - Hôm thứ Hai quân ly khai ở miền đông Ukraine đã mở cuộc tấn công toàn diện, khiến Moscow bị hăm dọa sẽ hứng thêm các trừng phạt mới, vì bị cho là đã ủng hộ quân ly khai làm chuyện này. Các Đại Sứ của khối NATO và các viên chức Ukraine được biết sẽ gặp nhau để bàn thảo về cách thức trả lời đợt tấn công mới của quân ly khai ở Brussels.
Đây là cuộc gặp gỡ như thế từ tháng Tám 2014 đến nay. TT Putin tố cáo chính phủ Kiev “cố ý kéo dài chiến tranh vì đã không chịu đàm phán trực tiếp với quân ly khai,” đồng thời liên tục phủ nhận Nga có dính líu vào chiến sự ở vùng này, mặc dù TT Ukraine đã tố cáo có đến 9,000 quân Nga hiện diện trong vùng.
Chính phủ đã đặt hai tỉnh đang có giao tranh mạnh mẽ với quân ly khai vào tình trạng khẩn cấp, đồng thời ban bố tình trạng báo động cao trên toàn quốc. Có 7 binh sĩ Ukraine bị giết và 24 người khác bị thương trong cá trận kịch chiến chỉ trong một ngày.

Pháp: Trấn an du khách ngoại quốc
PARIS - Chính phủ Pháp đang cố gắng trấn an các du khách ngoại quốc là an ninh của thủ đô Pháp được bảo đảm, sau vụ tấn công khủng bố giết 17 người vào đầu tháng giêng. Các tổ chức du lịch Pháp loan báo không thấy có hiện tượng bỏ phòng đặt trước ở các khách sạn ồ ạt trong tháng giêng, sau vụ tấn công, dù tháng giêng là tháng trầm lặng nhất trong năm về du lịch.
Francois Navarro, Giám Đốc Phòng Du Lịch Il-de-France cho báo chí hay, “Chúng tôi không bị hốt hoảng, mọi chuyện dần dần trở lại bình thường, dĩ nhiên chúng tôi phải thận trọng để ý, nhưng hiện nay không thấy có gì thay đổi gì cả.”
Trong thời gian khủng bố, tỉ lệ ở các hotels tại Paris giảm từ 3% đến 4% so với cùng thời kỳ năm ngoái, tuần lễ sau đó tỉ lệ giảm tăng từ 15% đến 18%, theo dữ liệu của MKG Goup công bố. Chỉ trong 12 tháng, trung bình có 30 triệu du khách đến thăm Paris và du lịch là công nghiệp mang lại 10% cho phát triển kinh tế Pháp.

Bắc Hàn: Đề nghị thương thảo với Nam Hàn
BÌNH NHƯỠNG - Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn (NDC) hôm thứ Hai đã đưa ra lời kêu gọi “chính phủ Nam Hàn nên làm sao khuyến khích bầu không khí đối thoại nhằm thống nhất,” đồng thời đe dọa nếu không, Nam Hàn sẽ bị trừng phạt.
Qua hãng tin chính thức của Bắc Hàn, NDC cho hay là “cải thiện và phát triển quan hệ giữa hai khối Đại Hàn là nhiệm vụ cấp bách, không được trì hoãn, nếu Nam Hàn không trả lời thuận lợi, họ sẽ trừng trị đích đáng.” Bình Nhưỡng còn nói cần phải có “thay đổi lớn lao trong cách tiếp cận giao thiệp giữa hai miền.”
Bộ Liên Hiệp Nam Hàn đã trả lời là Bắc Hàn cần phải hành động thay vì chỉ nói suông, nhất là phải cho biết rõ họ muốn cái gì trong cố gắng thương thảo không được trì hoãn mãi.” Ngoài ra Bình Nhưỡng cũng bác bỏ những nhận xét của TT Obama về “sự sụp đổ sắp đến của Bắc Hàn là các càu nhàu của một kẻ thua trận.” Một viên chức ngoại giao Bắc Hàn bình luận là “lời nói này cho thấy Hoa Kỳ không dám tấn công quân sự Bắc Hàn.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT