Thế Giới

IATA: Để trống ghế không giúp tránh Covid-19 trên máy bay

Tuesday, 05/05/2020 - 06:59:38

Biện pháp này không giúp làm tăng an toàn cho hành khách. IATA ủng hộ việc yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trên máy bay.


Vài hành khách trang bị chống dịch đang đợi hành lý tại phi trường quốc tế Los Angeles International Airport (LAX) ngày 16 tháng 4, 2020. (Valerie Macon/ AFP via Getty Images)

 

 

MONTREAL - Hiệp Hội Vận Chuyển Hàng Không Quốc Tế (IATA) hôm thứ Ba đã phản đối yêu cầu buộc các hãng hàng không phải bỏ trống ghế giữa tại các hàng ghế trên máy bay, như một biện pháp giữ khoảng cách xã hội.

Tuy nhiên, IATA cho rằng biện pháp này không giúp làm tăng an toàn cho hành khách. Trong khi đó, IATA ủng hộ việc yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trên máy bay.

Ông David Powell , cố vấn y tế của IATA, cho biết việc đeo khẩu trang trên máy bay, cùng với các lệnh khác như đo thân nhiệt và các thủ tục vệ sinh, là những điều kiện cần thiết để tái khởi động các đường bay đang bị tạm dừng.

Trước đó, Tổng giám đốc IATA Alexandre de Juniac từng nói rằng việc bỏ trống ghế giữa là một trong các điều kiện để cho phép các hãng hàng không hoạt động trở lại, và IATA đang thảo luận về yêu cầu này với chính phủ các nước trên thế giới.

Ông Brian Pearce, nhà kinh tế trưởng của IATA, cho biết hầu hết hãng hàng không sẽ không thể thoát cảnh lỗ vốn trong năm nay, nếu loại bỏ tới hơn 30% số ghế trên máy bay chở khách thương mại.

Đại dịch Covid-19 đã khiến ngành hàng không thế giới chịu ảnh hưởng nặng nền, trong bối cảnh chính phủ nhiều quốc gia phong tỏa biên giới, dừng hoạt động các đường bay quốc tế. Theo tính toán của IATA, doanh thu từ vận chuyển hành khách của ngành hàng không thế giới có thể giảm $252 tỷ Mỹ kim so với năm 2019.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT