Hoa Kỳ

ICE: 800 người thoát vì nữ thị trưởng Oakland

Wednesday, 28/02/2018 - 08:11:03

Ông Homan nói rằng, Bộ Tư Pháp hiện đang điều tra xem liệu hành động của bà Schaaf có bị coi là cản trở tư pháp hay không.


Bà Libby Schaaf


SAN FRANCISCO – Một viên chức di trú liên bang cho biết, khoảng 800 di dân lậu sống tại miền bắc California đã tránh được việc bị bắt giữ, sau khi Thị Trưởng Libby Schaaf của thành phố Oakland báo động công khai rằng các cuộc bố ráp di dân đang sắp diễn ra. Lãnh đạo cơ quan Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE), ông Thomas Homan, hôm thứ Tư nói rằng, hành động của bà Schaaf “không khác gì việc một kẻ canh gác cho băng đảng hô lên cảnh sát, khi xe tuần tra đi vào khu dân cư.”
Ông Homan nói rằng, Bộ Tư Pháp hiện đang điều tra xem liệu hành động của bà Schaaf có bị coi là cản trở tư pháp hay không. Trước đó, vào tối thứ Bảy vừa qua, vị nữ thị trưởng này đã khuyến cáo cư dân rằng, một cuộc bố ráp quy mô lớn của cơ quan di trú sẽ diễn ra tại vùng vịnh San Francisco. Cơ quan ICE hôm thứ Ba cho biết, các cảnh sát di trú đã bắt giữ hơn 150 người, trong vụ bố ráp tại nhiều thành phố, từ Sacramento tới Stockton thuộc vùng Central Valley ở California.

Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc từ chức
WASHINGTON DC – Giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc, cô Hope Hicks, sẽ từ chức trong vài tuần tới, theo Tòa Bạch Ốc xác nhận hôm thứ Tư. Thông tin này được tiết lộ vào một ngày sau khi cô Hicks bị thẩm vấn chín tiếng đồng hồ, bởi hội đồng điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ 2016. Hội đồng đã chất vấn cô Hicks về việc cô có bao giờ nói dối giúp cho tổng thống hay chưa.
Cô Hicks cuối cùng đã thừa nhận rằng cô từng có “những lời nói dối vô hại” giúp cho Tổng Thống Trump, nhưng khẳng định cô không nói dối về bất kỳ sự việc gì quan trọng, bao gồm cả sự việc liên quan đến Nga.
Cô Hicks từng chịu trách nhiệm về truyền thông trong quá trình tranh cử của ông Trump, và là một trong các phụ tá được tin cậy nhất. Cô Hicks, 29 tuổi, hôm thứ Tư nói, “Không có lời nào là đủ để tôi thể hiện sự biết ơn với Tổng Thống Trump. Tôi chúc tổng thống và chính quyền những điều tốt đẹp nhất khi ông tiếp tục dẫn dắt đất nước chúng ta.”
Đáp lại, Tổng Thống Trump ca ngợi cô Hicks về những công việc đã làm suốt ba năm qua, và nói ông “sẽ rất nhớ người phụ tá này.”
Cô Hicks là một trong những trợ lý thân cận nhất và phục vụ lâu nhất bên cạnh tổng thống. Hiện chưa rõ khi nào cô sẽ rời Tòa Bạch Ốc. Trước đó, phó giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Josh Raffel cũng thông báo sẽ từ chức vào hôm thứ Ba.

Bắt giữ nghi can đánh bom NY hè 2017
NEW YORK – Vào ngày thứ Tư, cơ quan FBI và cảnh sát New York đã bắt giữ một người đàn ông sống tại Brooklyn, do có liên quan đến một vụ nổ bom chết người tại Queens vào mùa hè năm ngoái. Victor Kingsley bị truy tố tội sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt, và âm mưu sát hại một cảnh sát – người đã từng bắt giữ hắn ta vào năm 2014.
Kingsley đã đặt chất nổ định giết người cảnh sát, tuy nhiên, vụ nổ đã gây phỏng nặng cho ông Gary Wray, 73 tuổi, chủ sở hữu một tòa nhà ở Queens. Ông Wray bị thương nặng sau khi mở kiện hàng được đặt trước cửa tòa nhà trong nhiều ngày, và kiện hàng phát nổ. Nạn nhân qua đời vài ngày sau đó tại bệnh viện. Kingsley đã cố tình chế tạo chất nổ, để báo thù một số cảnh sát của Sở cảnh sát New York, những người đã bắt giữ hắn ta vào tháng 1, 2014.
Kingsley được cho là đã mua vật liệu chế tạo thiết bị nổ qua mạng, và từng gọi nhiều cuộc điện thoại, cũng như tìm kiếm trên Internet, để tìm kiếm chỗ ở của các cảnh sát viên. Tòa nhà của ông Wray bị Kingsley tưởng nhầm là nơi ở của một trong các cảnh sát bị chọn làm mục tiêu. Nếu bị kết tội, Kingsley có thể đối mặt với hình phạt tối đa là tù chung thân.

Walmart nâng tuổi được mua súng lên 21 tuổi
ARKANSAS – Hãng bán lẻ Walmart dự tính sẽ nâng mức giới hạn tuổi được mua súng đạn lên 21 tuổi, theo hãng này cho biết hôm thứ Tư. Thông báo này được đưa ra giữa lúc dư luận đang quan tâm đến vấn đề kiểm soát súng, sau vụ thảm sát trong trường học khiến 17 người chết ở Florida. Giới sinh viên và các nhà hoạt động đã kêu gọi chính phủ thắt chặt việc mua bán vũ khí tấn công và các loại hộp đạn dung lượng cao.
Walmart trước đây đã ngừng bán súng trường thể thao, bao gồm cả súng AR-15, vào năm 2015. Hãng này cũng khẳng định không bán súng ngắn - ngoại trừ ở Alaska - và báng súng giúp bắn nhanh, hộp đạn dung lượng cao, và các loại linh kiện vũ khí khác. Walmart cũng nói rằng, hãng sẽ ngừng bán qua mạng các loại sản phẩm tương tự như súng trường tấn công, bao gồm cả súng đồ chơi và súng hơi. Walmart có hơn 11,000 cửa hàng trên toàn thế giới, và được coi là công ty lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.
Cũng trong ngày thứ Tư, chuỗi cửa hàng thể thao lớn nhất Hoa Kỳ Dicks Sporting Goods thông báo sẽ không bán vũ khí cho người dưới 21 tuổi, và không bán súng trường tấn công cùng các loại hộp đạn dung lượng cao.

'Góa phụ trắng' là chiến binh ISIS nguy hiểm
HOA THỊNH ĐỐN – Nhà chức trách Hoa Kỳ mới đây đã đưa 'Góa phụ trắng' Sally Jones vào danh sách 40 chiến binh ISIS nguy hiểm nhất, làm dấy lên đồn đoán rằng người phụ nữ này vẫn còn sống. Truyền thông quốc tế hồi tháng 6 năm ngoái đưa tin, Sally Jones cùng con trai 12 tuổi đã bị chiến đấu cơ Hoa Kỳ ném bom tiêu diệt tại khu vực gần biên giới Syria và Iraq, trong lúc đang cố trốn khỏi thành trì của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS ở Raqqa.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mới đây đưa ra một danh sách gồm các thủ lĩnh và chiến binh ISIS bị đóng băng tài chính, trong đó có cả tên Sally Jones, khiến không ít người cho rằng "Góa phụ trắng" của ISIS vẫn còn sống. Báo chí Anh gọi Sally Jones bằng biệt danh "Góa phụ trắng" bởi người chồng của cô ta, Junaid Hussain, cũng là một chiến binh ISIS và đã bị tiêu diệt hồi năm 2015 trong một cuộc không kích. Jones tới Syria gia nhập ISIS và kết hôn với Hussain vào năm 2013. Cô ta là một trong các thành viên quan trọng của ISIS, chuyên chiêu mộ các thành viên nước ngoài cho tổ chức này.
Viên chức Hoa Kỳ chưa bao giờ xác nhận chính thức về cái chết của Jones, vì họ chưa thu thập được DNA của cô ta trên chiến trường. Một viên chức an ninh cấp cao nhận xét, việc Sally Jones xuất hiện trong danh sách của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ "có thể là ví dụ cho thấy các cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ không trao đổi với nhau và để xảy ra sai sót, hoặc họ tin rằng Sally Jones chưa chết.”

Ba phi hành gia trở về sau 5 tháng trên trạm không gian
KAZAKHSTAN – Phi thuyền chở phi hành đoàn gồm ba người từ Trạm không gian quốc tế ISS đã hạ cánh an toàn tại một vùng sa mạc tuyết ở Kazakhstan. Phi thuyền Soyuz MS-06, chở hai phi hành gia của Cơ quan không gian NASA, và 1 nhà du hành vũ trụ người Nga, đã hạ cánh xuống Trái Đất thành công sau 168 ngày trên Trạm ISS. Con tàu đáp xuống một sa mạc tuyết lạnh giá ở Kazakhstan sáng thứ Tư.
Phi hành đoàn gồm nhà du hành Alexander Misurkin (40 tuổi) thuộc Cơ quan không gian Roscosmos của Nga, và hai phi hành gia Mark Vande Hei (51 tuổi) và Joe Acaba (50 tuổi) của NASA. Phi thuyền Soyuz MS-06 của Nga tách khỏi ISS từ module Poisk, để bắt đầu cuộc hành trình trở về Trái Đất kéo dài gần 3 tiếng rưỡi. Vào 30 phút sau khi đi vào khí quyển, tàu Soyuz MS-06 lao xuống Trái Đất với tốc độ khoảng 8 cây số/giây. Con tàu sau đó được làm chậm lại nhờ các động cơ giảm tốc độ, trước khi hạ cánh bằng dù xuống một sa mạc tuyết gần thành phố Dzhezkazgan, ở tỉnh Karagandy, Kazakhstan.
Ngay sau khi hạ cánh, các ông Vande Hei, Acaba và Misurkin lập tức được chăm sóc bởi các bác sĩ của NASA và đội nhân viên y tế của Nga. "Việc hạ cánh đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Các thành viên trong phi hành đoàn đều an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt,” đại diện của Cơ quan không gian Roscosmos cho biết. Trong thời gian trên ISS, các ông Vande Hei, Acaba và Misurkin đã tham gia, hỗ trợ hàng trăm nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiều chuyến đi ra ngoài không gian. Cả ba sẽ có thời gian ngắn nghỉ ngơi ở Dzhezkazgan, Kazakhstan trước khi lên máy bay trở về nước.

Phát hiện loài cá mập mới ở Đại Tây Dương
FLORIDA - Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Florida vừa phát hiện một loài cá mập sáu mang mới ở vùng biển ngoài khơi Belize, thuộc Đại Tây Dương. Chúng được đặt tên là cá mập sáu mang Đại Tây Dương, với tên khoa học là Hexanchus vitulus. Cá mập sáu mang là một trong những loài động vật có xương sống cổ xưa nhất trên hành tinh của chúng ta. Tổ tiên của chúng có mặt trên Trái Đất cách đây 250 triệu năm, sớm hơn khủng long khoảng 20 triệu năm. Ngày nay, cá mập sáu mang được cho là chỉ gồm hai loài: cá mập bò (Hexanchus griseus) và cá mập sáu mang mắt lớn (Hexanchus nakamurai).
Nhóm nghiên cứu, đứng đầu bởi Giáo Sư Toby Daly-Engel, đã phân tích bộ gene của loài cá mập sáu mang mới ở Đại Tây Dương, và nhận thấy chúng có sự khác biệt lớn về di truyền so với loài cá mập bò và cá mập sáu mang mắt lớn. "Mặc dù chúng trông rất giống nhau khi nhìn bằng mắt thường, nhưng cá mập sáu mang Đại Tây Dương thực sự khác biệt ở cấp độ phân tử, so với hai loài cá mập sáu mang sinh sống ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương,” Giáo Sư Daly-Engel khẳng định.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT