Thế Giới

Indonesia bắt 27 người sau vụ tấn công bộ trưởng

Tuesday, 15/10/2019 - 07:10:45

Cảnh sát Indonesia bắt gần 30 nghi can sau khi Bộ Trưởng An Ninh Wiranto bị tấn công bằng dao ở thành phố Pandeglang hôm 10 tháng 10.


JAKARTA - Cảnh sát Indonesia bắt gần 30 nghi can sau khi Bộ Trưởng An Ninh Wiranto bị tấn công bằng dao ở thành phố Pandeglang hôm 10 tháng 10. "Khoảng 27 nghi can đã bị bắt từ sau vụ tấn công,” phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo nói hôm thứ Ba. Những kẻ tấn công được cho là đã "bị nhiễm tư tưởng cực đoan của Nhà Nước Hồi Giáo.” Bộ Trưởng Wiranto bị tấn công khi đang tới thăm một ngôi trường Hồi giáo. Cựu tướng quân đội 72 tuổi bị "hai vết thương sâu" ở bụng, nhưng không bị đe dọa đến tính mạng.
Quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới đang hết sức chú ý trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Joko Widodo vào ngày 20 tháng 10, với khoảng 27,000 binh sĩ dự kiến được điều động tại thủ đô Jakarta. Chính phủ nước này đã thắt chặt luật chống khủng bố sau các vụ đánh bom tự sát khiến hơn 30 người chết ở thành phố Surabaya năm ngoái. Hàng trăm người đã bị bắt theo luật mới kể từ đầu năm 2019.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT