Thế Giới

Iran bắn hàng chục hỏa tiễn vào 2 căn cứ Mỹ ở Iraq, dầu hỏa lên giá

Tuesday, 07/01/2020 - 07:22:39

Iran đã bắn hơn 1 chục hỏa tiễn vào hai căn cứ tại Iraq, nơi đồn trú của quân đội Hoa Kỳ, theo Ngũ Giác Đài cho biết chiều tối thứ Ba.


Một bức ảnh từ đài truyền hình Iran - Islamic Republic of Iran Broadcasting – cho thấy những hỏa tiễn được bắn nhắm tới căn cứ Ein-al Asad tại Iraq vào sáng sớm thứ Tư, 8 tháng 1, 2020. Trong mấy ngày qua, quân đội Hoa Kỳ tại căn cứ này đã chuẩn bị đối phó trong trường hợp bị Iran pháo kích. (Ho/ IRIB/ AFP via Getty Images)

 

 

Iran đã bắn hơn 1 chục hỏa tiễn vào hai căn cứ tại Iraq, nơi đồn trú của quân đội Hoa Kỳ, theo Ngũ Giác Đài cho biết chiều tối thứ Ba. Hành động này được cho là nhằm báo thù cho cái chết của Tướng Qassem Soleimani, một chỉ huy cấp cao của quân đội Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Hoa Kỳ vào tuần trước.

Cho đến chiều thứ Ba, viên chức Hoa Kỳ vẫn chưa có báo cáo về thương vong, và vẫn đang đánh giá thiệt hại. Ngũ Giác Đài đã xác nhận trên một chục hỏa tiễn đã rơi xuống hai căn cứ.
Hãng CNN dẫn một nguồn tin từ cơ quan an ninh Iraq cho biết một số binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công căn cứ ain al-Asad. Trong thông cáo hôm thứ Ba, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC) nói rằng vụ tấn công hai căn cứ ở Iraq là “sự báo thù mạnh mẽ” cho cái chết của Tướng Soleimani. IRGC nói bất kỳ quốc gia nào có quân đội Hoa Kỳ đồn trú đều có thể bị tấn công, và kêu gọi người Mỹ nên gây áp lực để buộc Hoa Kỳ phải rút quân khỏi khu vực.


Hàng trăm ngàn người đã dồn đến thành phố Qom ở đông bắc Iran, để dự lễ an táng Tướng Chỉ Huy Qasem Soleimani và những sĩ quan khác, sau khi lễ tương tự được tổ chức ở thủ đô Tehran. (Mehdi Marizad/ Fars News/ AFP via Getty Images)


Ông Jonathan Hoffman, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, vào thứ Ba nói rằng Iran đã bắn hơn một chục hỏa tiễn vào căn cứ al-Asad, nơi quân đội Hoa Kỳ đồn trú, và một căn cứ khác của lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh tại thị trấn Erbil. Ông Hoffman nói Ngũ Giác Đài đang đánh giá các thiệt hại từ vụ tấn công. 

“Trong những ngày gần đây, Bộ Quốc Phòng đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ các binh sĩ,” ông Hoffman nói. “Các căn cứ này luôn được đặt trong tình trạng báo động cao vì có các dấu hiệu cho thấy Iran sẽ tấn công lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực. Trong lúc chúng tôi đánh giá tình hình và cân nhắc việc đáp trả, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ binh sĩ Hoa Kỳ cùng các đối tác và đồng minh.”
Tổng Thống Trump đã được thông báo về vụ tấn công của Iran. Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, và chủ tịch Bộ Tư Lệnh Liên Quân - Tướng Mark Milley, đã ngay lập tức đến Tòa Bạch Ốc. Tổng Thống Trump từng đến thăm căn cứ al-Asad vào tháng 12, 2018, nhân dịp Giáng Sinh. Phó Tổng Thống Mike Pence cũng từng thăm căn cứ này vào tháng 11, 2019.

Hãng truyền thông chính phủ Iran nói lực lượng IRGC “đã tấn công căn cứ Hoa Kỳ Ain al-Asad tại Iraq bằng hàng chục hỏa tiễn.” IRGC khuyến cáo sẽ “đáp trả mạnh mẽ” trong trường hợp Hoa Kỳ có thêm “những hành động khiêu khích mới.” IRGC nói sẽ nhắm vào mọi quốc gia trong khu vực, nếu những nước này trở thành bàn đạp cho sự hiếu chiến của Hoa Kỳ.
Hãng CNN vào tuần trước dẫn một số nguồn tin nói rằng, các thông tin tình báo khiến Hoa Kỳ phải tiêu diệt Tướng Soleimani có bao gồm cả mối đe dọa nhắm vào căn cứ al-Asad.


Iran sẽ trả thù
Người dân trên toàn quốc Iran, đông đảo nhất là tại thủ đô Tehran, đã tham dự những cuộc thắp nến tưởng niệm tướng Qasem Soleimani vào đêm thứ Ba, 7 tháng 1, 2019. (Getty Images)

 


Theo tin tình báo này, nhiều xe tải chở hỏa tiễn của Iran, được gọi là các xe tải Grad, cùng nhiều vũ khí khác, đã được Iran cho di chuyển đến gần các cơ sở Hoa Kỳ, đặc biệt là căn cứ không quân al-Asad. Một số cơ sở khác có thể cũng là mục tiêu của Iran bao gồm căn cứ Hoa Kỳ tại Qatar và các lợi ích của Hoa Kỳ tại Kuwait.
Nguồn tin của CNN nói các mối đe dọa từ Iran đã tồn tại từ vài tháng qua, nhưng trở nên khẩn cấp trong thời gian gần đây, do các xe tải chở hỏa tiễn đã đến rất gần các cơ sở Hoa Kỳ. Vụ tấn công của Tehran xảy ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Trưởng Esper nói Hoa Kỳ không muốn chiến tranh với Iran, những “đã chuẩn bị để kết thúc một cuộc chiến.”

Dầu hỏa lên giá

Cũng trong ngày thứ Ba, giá dầu hỏa đã tăng mạnh sau khi Ngũ Giác Đài báo tin cho hỏa tiễn bắn vào các căn cứ tại Iraq.
Giá dầu thô trên thị trường Hoa Kỳ đã tăng trên 4% lên tới giá $65 một thùng vào chiều thứ Ba. Giá dầu thô từng đúng ở mức $62.70 một thùng trong thời gian giao dịch bình thường. Đến khi có tin Iran phản công, giá một thùng đã lên tới mức cao nhất trong ngày là $65.48.
Điều đáng chú ý là Iran đã nhận trách nhiệm gây ra những vụ pháo kích nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự. Ngũ Giác Đài nói rằng Iran đã dùng hỏa tiễn bắn từ bên trong Iraq, cho thấy cuộc chiến đã leo thang đáng kể.
Các phân tích gia nói rằng sự phản công của Iran là điều không gây ngạc nhiên. Nhưng điều đáng lo ngại là những cuộc tấn công tương tự sẽ tiếp tục trong tương lai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT