Thế Giới

Iran bắn rơi máy bay không người lái, gởi "một thông điệp rõ ràng" cho Mỹ

Thursday, 20/06/2019 - 07:44:15

Mỹ nói máy bay không người lái bị bắn ngoài lãnh thổ, Iran nói ngược lại. Một tướng Không quân Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết chiếc máy bay không người lái MQ-4C Triton bị bắn ở ngoài hải phận Iran và đang hoạt động trên không phận quốc tế.


Hình do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cung cấp giới truyền thông cho thấy chiếc drone bị bắn rơi trên màn ảnh radar. (Department of Defense)

 

HOA THỊNH ĐỐN - Mỹ nói máy bay không người lái bị bắn ngoài lãnh thổ, Iran nói ngược lại. Một tướng Không quân Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết chiếc máy bay không người lái MQ-4C Triton bị bắn ở ngoài hải phận Iran và đang hoạt động trên không phận quốc tế.

"Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái (UAV) MQ-4C Triton của chúng tôi khi nó đang bay ở độ cao lớn trên không phận quốc tế tại eo biển Hormuz, cách điểm gần nhất của bờ biển Iran khoảng 34 cây số,” Trung Tướng Joseph Guastella, chỉ huy lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại Trung Đông, tuyên bố.

Nếu thông tin do Tướng Guastella cung cấp là đúng, chiếc UAV Hoa Kỳ bị bắn ở ngoài hải phận 12 hải lý (hơn 22 cây số) của Iran. Theo luật quốc tế, việc nhắm bắn các thiết bị nước ngoài hoạt động ở ngoài lãnh hải là vi phạm thông lệ của thế giới. Tướng Guastella khẳng định chiếc UAV không xâm phạm không phận Iran "vào bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ" và nó đã rơi xuống vùng biển quốc tế sau khi bị bắn hạ.
"Vụ tấn công này là hành động vô trách nhiệm, xảy ra gần các đường bay dân sự giữa Dubai, UAE với Muscat, Oman, có thể đe dọa thường dân,” Tướng Guastella nói thêm.


Chiếc RQ-4 Global Hawk không người lái bị bắn rơi của Hoa Kỳ trông giống chiếc này. (U.S. Air Force)

 

Trong khi đó, tại thủ đô Tehran, chính phủ Iran khẳng định chiếc UAV bị bắn hạ trong không phận nước này và cho biết sẽ đệ trình sự việc lên Liên Hiệp Quốc để chứng minh Hoa Kỳ "nói dối.”
Tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami hôm thứ Năm tuyên bố vụ bắn rơi UAV là gửi “một thông điệp rõ ràng” tới Hoa Kỳ rằng Iran "không muốn gây chiến với bất kỳ quốc gia nào, nhưng luôn sẵn sàng cho chiến tranh để bảo vệ đất nước.”

Tại Hoa Thịnh Đốn, Tổng Thống Donald Trump nói rằng việc Iran bắn rơi máy bay không người lái của Hoa Kỳ có thể không phải là hành động cố ý, mà là “sơ xuất” của một người nào đó “bất cẩn và ngu ngốc.”
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia,về hành động có vẻ là để khiêu khích của Iran. Mỹ khẳng định chiếc RQ-4A Global Hawk của Hoa Kỳ đang bay trên không phận quốc tế ở Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz.

Không lâu trước đó, ông Trump viết lên Twitter rằng “Iran đã phạm sai lầm rất lớn,” sau khi một tướng lãnh Iran nói rằng nước này “sẵn sàng cho chiến tranh.” Khi trả lời trước các phóng viên, Tổng Thống Trump nói có lẽ “một người nào đó đã phạm sai lầm trong việc bắn rơi máy bay drone. May mắn là trên máy bay không có người nào. Đó là một hành động ngu ngốc.”

Các lãnh đạo Quốc Hội vào chiều thứ Năm đã được mời đến Phòng Chiến Lược của Tòa Bạch Ốc để nghe thông báo tình hình. Sau đó, lãnh đạo thiểu số Thượng Viện, Nghị Sĩ Chuck Schumer, nói, “Tổng thống có lẽ không có ý định muốn gây chiến, nhưng ông và chính phủ của ông có thể sẽ vướng vào một cuộc chiến. Chúng tôi đã thông báo với chính phủ rằng họ phải cần sự phê chuẩn của Quốc Hội trước khi tài trợ bất cứ cuộc xung đột nào với Iran.”
Một viên chức Hoa Kỳ cho biết lực lượng Hải Quân đang nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ máy bay, vốn nằm trên vùng biển quốc tế gần eo biển Hormuz.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT