Thế Giới

Iran sắp hành quyết người bị cho là gián điệp CIA

Tuesday, 04/02/2020 - 06:44:54

Hãng truyền thông bán chính thức Fars của Iran vào thứ Ba cho biết nước này sẽ sớm hành quyết một người đàn ông

 

TEHRAN - Hãng truyền thông bán chính thức Fars của Iran vào thứ Ba cho biết nước này sẽ sớm hành quyết một người đàn ông, trước đây đã bị kết án tử hình vì tội làm gián điệp cho CIA và định tiết lộ các thông tin về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong một vụ án khác, 2 người làm việc cho một tổ chức từ thiện đã bị Iran kết án 10 năm tù vì tội gián điệp và 5 năm tù vì tội phá hoại an ninh quốc gia. Liên quan đến người bị kết án tử hình, hãng Fars dẫn lời phát ngôn viên tư pháp Esmaili nói, bị cáo Amir Rahimpour “là một gián điệp của CIA, được CIA trả tiền và đã định giao các thông tin hạt nhân của Iran cho người Mỹ.”

Ông Esmaili thêm rằng, mới đây, Tối cao pháp viện Iran đã quyết định giữ nguyên án tử hình đối với Rahimpour, và người này sẽ sớm phải đối mặt với hậu quả của các hành động của ông ta. Ông Esmaili không cung cấp bất kỳ thông tin gì về quốc tịch của những người nhân viên thiện nguyện bị kết tội gián điệp, với lý do việc xét xử 2 người này chưa hoàn tất. Iran không công nhận tình trạng 2 quốc tịch, và hệ thống tư pháp nước này xét xử những người 2 quốc tịch tương tự như công dân Iran. Vào mùa hè năm ngoái, Iran tuyên bố đã phá vỡ một mạng lưới tình báo của CIA bao gồm 17 người, và nói rằng một số người đã bị tuyên án tử hình. Khi đó, Tổng Thống Donald Trump đã viết lên Twitter rằng thông tin của Iran chỉ là những điều dối trá.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT