Hoài Mỹ/Viễn Đông
NEW DELHI/JERUSALEM - Một phụ nữ đã bị thương nặng sau khi một trái bom phát nổ trong chiếc xe hơi của một nhà ngoại giao Do Thái ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, vào sáng hôm qua Thứ Hai (ngày, giờ địa phương). Đồng thời tại Tbilisi, thủ đô Georgia, một âm mưu tấn công tương tự đã bị cảnh sát khám phá trước khi trái bom nổ tung.
Nhật báo The Jerusalem Post viết, Bộ Ngoại Giao Do Thái xác nhận có hai vụ âm mưu tấn công này, và cho biết một người quan hệ với tòa đại sứ ở New Delhi bị trọng thương sau khi trái bom gài ở xe hơi đã phát nổ.
Theo các nguồn tin Do Thái, phụ nữ bị thương này đã kết hôn với một tùy viên quốc phòng Do Thái ở Ấn Độ.
Vụ nổ này xẩy ra ở bên ngoài tòa đại sứ vốn tọa lạc cùng khu vực “hàng xóm láng giềng” với tư gia của Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh.
Bom gài ở xe hơi: Nhật báo The Times of India viết, các đài TV ở New Delhi đều đăng tin 4 người đã bị thương sau vụ tấn công bằng bom hôm Thứ Hai. Quả bom này được giấu trong một chiếc xe thuộc về tòa đại sứ Do Thái.
Ở thủ đô Tbilisi của Georgia, một tùy viên tại tòa đại sứ Do Thái, đã khám phá có kẻ đã gài một trái bom ở dưới gầm xe hơi của ông ta. Cảnh sát ở thành phố đã nhanh chóng ngăn chận không để trái bom này phát nổ.
Do Thái ra lệnh đề phòng: Theo nhật báo Do Thái Haaretz, tất cả nhân viên của tòa đại sứ Do Thái trên khắp thế giới hiện đã nhận được thông báo là “hãy tránh xa xe hơi của mình”.
Dấu hiệu chỉ về hướng Iran
Trong buổi nói chuyện với các đồng đảng trong đảng Likud, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cũng đã xác nhận, ngoài hai vụ mưu sát kể trên nhắm vào các nhà ngoại giao Do Thái, còn có một số mưu đồ tấn công tương tự đã bị khám phá kịp thời ở nhiều nơi khác, điển hình tại thủ đô của Azerbaijan và Thái Lan. Theo thông tấn xã AP, ông Netanyahu đã tuyên bố: “Trong tất cả trường hợp này, chính Iran và đồng minh của họ thuộc tổ chức Hizbollah đã đứng sau”.
Theo nhật báo Haaretz, Ngoại Trưởng Do Thái, Avigdor Lieberman, xác quyết rằng các vụ tấn công ấy sẽ bị trả đũa: “Chúng tôi đã biết rõ rệt những ai đã đứng sau các vụ tấn công ấy, và chúng tôi sẽ không để các vụ này yên đâu”.
5 khoa học gia Iran bị giết
Chính quyền Hồi Giáo Iran cho tới hôm nay vẫn không bình luận gì về lời tố cáo của Thủ Tướng Do Thái. Vào tháng Giêng vừa rồi, giới lãnh đạo ở Tehran, thủ đô của Iran, đã đổ lỗi cho Do Thái là đã đứng sau vụ ám sát khoa học gia nguyên tử của họ, Mostafa Ahmadi Roshan, giám đốc của một cơ xưởng nguyên tử.
Roshan bị giết do một trái bom cài dưới lòng xe của ông ta. Và ông là khoa học gia nguyên tử thứ năm của Iran đã bị thanh toán trong vòng hai năm qua.
Một phát ngôn viên của giới lãnh đạo quốc phòng Iran mới đây đã tiết lộ với thông tấn xã quốc doanh ISNA là chính quyền ở Tehran đang lượng định cách thức họ sẽ trả thù các vụ ám sát ấy. Theo Washington Post, ông này đã nhấn mạnh: “Việc trả đũa của Iran sẽ vô cùng đớn đau cho những người đã hỗ trợ cho sự khủng bố quốc gia này” - tuy nhiên đương sự đã tìm cách tránh né việc đào sâu hơn các chi tiết.
Có thể là một hành động trả thù
Sáng Thứ Hai hôm qua đã diễn ra lời suy luận liên quan đến các vụ mưu sát các nhà ngoại giao Do Thái có thể là một chiến dịch trả thù xuất phát từ phong trào Hồi Giáo Sjia (Shia) Hizbollah.
Hai vụ tấn công bằng bom gài ở xe hơi - ở New Delhi và Tbilisi - xẩy ra vào ngày tưởng niệm 4 năm vụ lãnh tụ hàng đầu Imad Mughniyah của Hizbollah bị ám sát. Đương sự tử vong trong một vụ nổ từ một trái bom gắn ở xe hơi tại Damascus, thủ đô Syria, ngày 12-02-2008.
Giới lãnh đạo Hizbollah sau đó đã quả quyết rằng họ sẽ trả thù cho Mughniyah bằng cách giết các nhà lãnh đạo Do Thái. Nhật báo The Jerusalem Post loan tin là các nguồn tin ở Do Thái đã không loại bỏ suy đoán các vụ tấn công bằng bom gắn ở xe hơi hôm Thứ Hai có thể liên hệ với phong trào Hizbollah.
Do Thái cũng đã khuyến cáo các tòa đại sứ của họ rằng có thể diễn ra các vụ tấn công nhắm vào họ do hệ quả của những cuộc ám sát các khoa học gia Iran trong thời gian gần đây.
Có thể triệt hạ các lò nguyên tử của Iran
Tổng Thống Iran công bố rằng chương trình nguyên tử của nước này đã thực hiện được những bước tiến bộ mới. Một cựu chuyên gia thượng cấp ở Ngũ Giác Đài (Pentagon) quả quyết, thời giờ đã điểm để đánh lại Iran.
Nhân dịp cuối tuần vừa rồi giới lãnh đạo Iran mừng Cuộc Cách Mạng Iran 1979 lần thứ 33, Mahmoud Ahmadinejad quả quyết: “Iran đã thành công lớn lao trong công việc tinh luyện chất uranium”.
Những bước tiến bộ này gồm những gì thì không rõ rệt, nhưng niềm lo lắng gia tăng Iran sắp sửa có một trái bom nguyên tử thì rất minh bạch.
Tây Phương sẽ làm gì khi cái ngày trái bom nguyên tử của Iran trở thành một sự kiện hiển nhiên?
Câu hỏi này đã được phân tích từ tất cả lập trường trong suốt 7 - 8 năm qua. Thái độ của đa số là Iran phải bị làm khiếp sợ và bị cô lập hóa, nhưng không bị tấn công. Hậu quả của một cuộc tấn công có thể trở nên khủng khiếp khi tất cả những giải pháp phải được thử nghiệm trước đã.
Trong số phát hành mới nhất của thời báo giầu ảnh hưởng Foreign Affairs ở Hoa Kỳ, chuyên gia Mỹ gốc Iran, Matthew Kroenig lý giải rằng những gì cho tới nay vốn được xem là tầm nhìn, là ý kiến đều sai lầm. Ông Kroenig trong bối cảnh này không phải là bất cứ ai. Từ tháng Bẩy 2010 tới tháng Bẩy 2011, ông giữ chức cố vấn về Iran cho cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Robert Gates, và xét theo mọi khía cạnh, ông đại diện cho giới tư tưởng gia đối ngoại của Hoa Kỳ ngày nay.
“Virus computer”: Giả thuyết chính yếu của Matthew Kroenig là một tấn công quân sự vào Iran nhằm phá hủy khả năng hạch tâm của nước này sẽ cứu thế giới ra khỏi mối nguy cơ lớn lao trong một tương lai dài. Ngày mà Iran đã có sẵn sàng vũ khí nguyên tử, vậy thì người ta hẳn phải liều lĩnh trước một cuộc chạy đua nguyên tử bất khả kiểm soát ở vùng Trung Đông. Ông Kroenig cho rằng điều này phải được ngăn ngừa.
Những cố gắng phi quân sự nhằm vào việc ngăn cản Iran sản xuất vũ khí nguyên tử, cho tới nay đã thất bại. Năm 2010 loại “virus computer” Stuxnet được sử dụng để tấn công các máy vi tính vốn điều hành tiến trình làm giầu chất uranium. Loại virus này gây nên những sự thiệt hại lớn lao, nhưng vào tháng 5 năm ngoái, các cơ xưởng của Iran lại hoạt động đầy đủ. Theo ông Kroenig, tính từ hôm nay (13-02-2012) người Iran chỉ cần không đầy 6 tháng nữa là sẽ có quyết định dứt khoát về việc sản xuất một trái bom nguyên tử,
Ông Kroenig ghi nhận, cái ngày mà Iran đã có một trái bom nguyên tử thì Do Thái tự cảm thấy bị bắt buộc phải tấn công. Người Do Thái muốn có khả năng tấn công trực tiếp Iran, nhưng không muốn có khả năng giới hạn cơn khủng hoảng. Một cuộc chiến tranh Do Thái - Iran có thể leo thang nhanh chóng thành một cuộc chiến tranh nguyên tử. Chuyên gia Hoa Kỳ này quả quyết: “Bởi vậy Hoa Kỳ nên nhận lãnh trách nhiệm này”. Ngay lúc Hoa Kỳ khởi sự oanh tạc các cơ sở Iran thì chế độ Tehran sẽ phải đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc phải chấp nhận một cuộc xung đột giới hạn với Hoa Kỳ - hoặc leo thang cuộc tranh chấp này.
Ông Kroenig lý luận: Trong trường hợp leo thanh cuộc tranh chấp, sự tồn tại của chế độ này sẽ bị đe dọa. Bởi thế chế độ này sẽ phải chịu nhượng bộ.
Xuyên phá bê tông cực kỳ kiên cố: Vẫn theo sự xác quyết của ông Kroenig, Hoa Kỳ, cơ quan Nguyên Tử và Năng Lượng Quốc Tế (IAEA) và các tổ chức đối lập Iran đã có một cái nhìn toàn diện chung minh bạch về nơi chốn của các cơ xưởng nguyên tử của Iran. Điều đáng nói là sự cần thiết phải xuyên phá bê tông. Hoa Kỳ nay đã có loại bom được kiến tạo đặc biệt: Massive Ordnance Penetrator, 10 tấn. Bom này xuyên phá không mấy khó khăn bức tường bê tông cốt sắt dầy 70 thước. Chuyên gia Hoa Kỳ viết, xét về mặt vật lý thuần túy, loại bom này bởi vậy vẫn có thể triệt hạ khả năng nguyên tử của Iran.
Vẫn chưa hẳn có cuộc tấn công của Hoa Kỳ
Cuộc xung đột chung quanh vấn đề vũ khí nguyên tử của Iran quả thật phức tạp, tuy nhiên một số chuyên gia khác về chiến tranh và tranh chấp lại cho rằng bây giờ chưa hẳn có một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran. Giáo Sư Oyvind Osterud thuộc viện đại học Oslo cho rằng: “Một cuộc tấn công Iran sẽ rất có thể đưa đến nhiều nguy hiểm và bất khả tiên đoán”. Ông phát biểu tiếp: “Ngoài ra, quả thật bài viết của ông Matthew Kroenig rất hay và hấp dẫn. Nội dung dẫn giải một cách cụ thể cuộc tranh chấp này nguy cấp ra sao liên quan đến chương trình vũ khí nguyên tử của Iran”.
Ông Asle Toje, Giám Đốc Nghiên Cứu xử lý thường vụ viện Nobel, cũng không tin là có một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran trong thời gian hiện tại. Những vấn đề quân sự để tấn công sẽ hết sức lớn lao. Hơn nữa đó là chưa đề cập đến sự kiện diễn ra sẽ lôi kéo thực tế trong sự phát triển: Trung Cộng từ lâu đã đặt tay “che chở” trên Iran vì nguyên nhân cần đến nguồn cung cấp dầu hỏa. Thế nhưng, đối với Trung Cộng, Saudi-Arabia vẫn là một nguồn cung cấp dầu quan trọng hơn. Chuyên gia Asle Toje nhấn mạnh: “Bởi vậy Trung Quốc sẽ dồn mọi nỗ lực vào việc tránh một cuộc xung đột”. - (HM)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.