Thế Giới

Iraq xử tử 21 người bị kết tội "khủng bố"

Monday, 16/11/2020 - 06:35:18

Iraq đã hành quyết 21 người vào sáng thứ Hai với lý do "khủng bố," nhưng không cho biết chi tiết về tội trạng của những người này.


Một người biểu tình đang dán hình ảnh thị trưởng Assaad al-Aidani của Basra trong một cuộc xuống đường tại thành phố Basra ở miền nam Iraq ngày 13 tháng 11, 2020. (Hussein Faleh/ AFP via Getty Images)


BAGHDAD – Chính quyền Iraq đã hành quyết 21 người vào sáng thứ Hai với lý do "khủng bố," nhưng không cho biết chi tiết về tội trạng của những người này.

Nguồn tin từ lực lượng cảnh sát và y tế Iraq cho biết, các phạm nhân bị kết tội "khủng bố" nêu trên bị hành quyết tại nhà tù nổi tiếng Nasiriyah, ở miền Nam Iraq. Những người bị hành quyết đều là nam giới, đến từ các tỉnh khác nhau của Iraq.

Họ bị kết án theo Luật Chống khủng bố năm 2005. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ chi tiết về tội danh của các bị cáo. Trước đó trong năm 2019, Iraq cũng hành quyết 100 người vì tội khủng bố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT