Hoa Kỳ

Irvine trên danh sách 15 nơi tốt nhất để sống ở Mỹ

Monday, 29/09/2014 - 10:06:09

Bài báo đăng trong tạp chí Money ca ngợi Irvine có nền kinh tế vững mạnh, “những trường học tuyệt vời và những mẫu đất không gian xanh tươi” của thành phố.

IRVINE - Tạp chí Money Magazine của đài CNN đã loan báo danh sách 50 Nơi Hàng Đầu Tốt Nhất Để Sống năm 2014. Irvine là thành phố đứng hàng đầu của California trên danh sách ấy, chiếm vị trí thứ 14. Người ta không thấy có thành phố nào khác ở Nam California được nêu tên trong danh sách ấy. Hai thành phố khác của California được nêu tên là hai thành phố trong khu vực Vịnh San Francisco: Milpitas đứng hàng 29 và Pleasanton xếp hạng thứ 31.
Đây là lần thứ ba trong chín năm mà tạp chí này soạn thảo danh sách, trong đó Irvine lọt vào số 15 nơi đứng hàng đầu. Trong năm 2008, Irvine đứng hàng thứ tư, lần đầu tiên một thành phố của Quận Cam được bao gồm trong danh sách. Trong năm 2012, Irvine đứng hàng thứ sáu. Trong năm ngoái, mặc dù Irvine không lọt vào top 50, La Palma được xếp hạng thứ 31. Năm nay, McKinney của Texas được xếp hạng thứ nhất.
Bài báo đăng trong tạp chí Money ca ngợi Irvine có nền kinh tế vững mạnh, “những trường học tuyệt vời và những mẫu đất không gian xanh tươi” của thành phố.
Tạp chí này mô tả việc lựa chọn Irvine làm một trong những thành phố đứng hàng đầu với lời giải thích như sau, “Là một trong những cộng đồng được quy hoạch tổng thể rộng lớn nhất trên nước Mỹ, thành phố này được tổ chức xung quanh 24 'khu gia cư', đầy đủ các công viên, hồ bơi và trung tâm mua sắm. Mặc dù trong lịch sử Irvine thiếu một địa điểm trung tâm cho dân chúng địa phương tụ họp, nhưng chuyện đó bắt đầu thay đổi. Hiện thời các cư dân tề tựu tại khu công viên Orange County Great Park rộng 1,300 mẫu. Ở đó có nhiều khu vườn, một ngôi chợ bán nông sản hàng tuần, và khu nghệ thuật Irvine Spectrum. Khu này đã được cải biến từ một trung tâm mua sắm thành một khu chung cư đi bộ được, các nhà hàng ngoài trời, các tiệm bán đặc sản và những địa điểm giải trí.”
Tạp chí Money Magazine nói những nhược điểm duy nhất của Irvine là giá cao tại nhà (giá nhà trung bình là 650,000 Mỹ kim) và lưu lượng giao thông giờ cao điểm là rất dễ sợ.
Thị trưởng Steven Choi nói rằng Irvine nhiều lần được nêu tên, như là một là một trong những nơi tốt nhất trên toàn quốc để sống, là một vinh dự cho thành phố.
Ông Choi cho biết, “Sự tuyển lựa này củng cố và xác nhận điều mà chúng tôi tin rằng Irvine là một nơi tuyệt vời để sống. Trong số các địa điểm thu hút hàng đầu của chúng tôi, có những đường phố an toàn của chúng tôi, những khu công viên và những con đường mòn xinh đẹp, những ngôi trường học xuất sắc và vẻ đa dạng văn hóa của chúng tôi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT