Thế Giới

IS gài bom vào búp bê, âm mưu tấn công tại Iraq

Saturday, 21/11/2015 - 10:18:18

Sự việc được phát hiện chỉ vài ngày sau khi 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong 2 vụ đánh bom do IS thực hiện tại Baghdad hôm 13 tháng 11.

Số búp bê có bom bên trong bị cảnh sát Iraq thu giữ.

 

BAGHDAD - Cảnh sát Iraq vừa phá một âm mưu đánh bom lớn và nham hiểm của IS tại thủ đô Baghdad, khi 18 con búp bê được nhồi đầy chất nổ bị phát hiện và tháo gỡ. Các nghi can đã dự định gài chúng dọc tuyến đường hành hương của hàng ngàn tín đồ Hồi giáo Shia.

Những con búp bê gài bom, mà ý định rõ ràng là để nhắm vào trẻ em, đã được cảnh sát tìm thấy ở ngoại ô al-Husseiniya, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad, nơi đa số người dân là người Shiite. Sau khi thu giữ, cảnh sát Baghdad đã tháo ngòi nổ và tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi nguy hiểm này. Cảnh sát Baghdad cho biết, 18 thiết bị kích nổ đã được tổ chức IS gài vào bên trong thân búp bê. Sau đó, các con búp bê lại được mặc quần áo đẹp như thường để đánh lừa trẻ em.

IS đã lên kế hoạch rải những quả bom búp bê này trên đường nối giữa thủ đô Bagdad và thành phố Karbala, nơi có hàng triệu người dân đạo Hồi Shia sinh sống. Sở dĩ IS lập kế hoạch vào thời điểm này là vì người dân của giáo pháo lớn thứ hai trong đạo Hồi này đang chuẩn bị lên đường cho lễ hội hành hương Arbaeen hằng năm, diễn ra vào tháng tới.

Sự việc được phát hiện chỉ vài ngày sau khi 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong 2 vụ đánh bom do IS thực hiện tại Baghdad hôm 13 tháng 11.

Năm ngoái, cũng trong lễ hội Arbaeen, lượng khách hành hương kéo tới thành phố Karbala đạt tới con số kỷ lục là 17.5 triệu người. Arbaeen, rơi vào ngày 3 tháng 12 năm nay, là ngày lễ lớn của người Shia, diễn ra vào 40 ngày sau Ngày Ashura, để tưởng nhớ cháu nội của Nhà tiên tri Muhammad.

Trong dịp lễ Arbaen, ít nhất 20 triệu người sẽ đi bộ tới thành phố Karbala, tại Iraq, khiến đây là một trong những dịp tập trung nhiều tín đồ hành hương nhất thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT