Thế Giới

IS hành quyết 100 tay súng nước ngoài muốn đào ngũ

Monday, 22/12/2014 - 08:01:47

Vào tháng 10 vừa qua, có nguồn tin cho biết, có 5 người Anh, 3 người Pháp, 2 người Đức, và 2 người Bỉ, đã muốn trở về nhà, sau khi họ bị buộc phải chiến đấu chống lại những nhóm quân nổi dậy khác, thay vì chống lại chế độ của tổng thống Syria. Những người này sau đó đã bị IS bắt giam.

RAQQA – Nhóm cực đoan Nhà Nước Hồi Giáo IS đã hành quyết 100 thành viên nước ngoài trong lực lượng của chính họ, sau khi những người này muốn tìm cách trốn khỏi căn cứ chính của IS tại thành phố Raqqa, thuộc lãnh thổ Syria. Tổ chức IS tại Raqqa nói rằng, họ đã thành lập một đội quân cảnh để truy tìm những tay súng nước ngoài trốn tránh nhiệm vụ. Hàng chục ngôi nhà đã bị lục soát, và rất nhiều tay súng thánh chiến đã bị bắt giữ.
Đa số các tay súng nước ngoài này đã bị vỡ mộng, sau khi chứng kiến thực tế chiến tranh tàn khốc tại Syria. Vào tháng 10 vừa qua, có nguồn tin cho biết, có 5 người Anh, 3 người Pháp, 2 người Đức, và 2 người Bỉ, đã muốn trở về nhà, sau khi họ bị buộc phải chiến đấu chống lại những nhóm quân nổi dậy khác, thay vì chống lại chế độ của tổng thống Syria. Những người này sau đó đã bị IS bắt giam.

Bác sĩ hàng đầu của Sierra Leone qua đời vì Ebola
FREETOWN – Bác sĩ Victor Willoughby là một viên chức y khoa hàng đầu của quốc gia Sierra leone, nhưng ông đã bị nhiễm bệnh Ebola từ tuần trước và đã qua đời vào cuối tuần này. Thoạt đầu, thân nhân của ông rất hy vọng ông sẽ được chữa hết bệnh nhờ một loại dược phẩm mang tên ZMab do chính phủ Canada gửi đến. Đây là một loại thuốc đặc trị còn trong giai đoạn thử nghiệm do dược phòng Zmapp sản xuất.
Cô Khalida Willoughby, con gái của ông, cho hay: “Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho cha mau hết bệnh, để ông có thể góp phần vào việc chữa chạy cho các bệnh nhân khác, nhưng phép màu đã không xảy ra”. Đáng tiếc nhất là hai liều thuốc Zmab chưa kịp đưa vào cơ thể ông thì bác sĩ Willoughby đã tắt thở. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO cũng loan báo, đến cuối tuần qua, đã có trên 7,300 người tử vong vì Ebola ở vùng Tây Phi, trong số này có đến 2,470 người qua đời ở Siera leone. Bác sĩ Wlloughby là vị bác sĩ thứ 11 trên thế giới đã chết do bệnh Ebola.

Hai xe bom phát nổ ở Thụy Điển, không ai bị thương
COPENHAGEN - Cảnh sát Thụy Điển cho hay, hai chiếc xe cài bom đã phát nổ tại một khu phố ở thành phố Malmo, vốn là thành phố lớn thứ 3 của Thụy Điển vào sáng Thứ Bảy vừa qua. Đây là một khu phố có nhiều sắc dân khác nhau sinh sống. Vụ nổ đã làm bể cửa kính của những căn nhà trong khu vực, nhưng may mắn là không ai bị thương, theo lời đại diện cảnh sát Thụy Điển Linda Pleym.
Khu phố này tên là Rosengaard, là nơi cư ngụ của nhiều cư dân đến từ các quốc gia như Iraq, Kosovo, Bosnia và Lebanon. Một chiếc xe phát nổ ở gần một chung cư, còn chiếc thứ nhì phát nổ trong một bãi đậu xe gần đó. Hiện nay, người ta vẫn chưa rõ ai đứng sau những vụ nổ này, và liệu chúng có liên quan đến nhau hay không. Cũng chưa có ai bị bắt trong hai vụ này. Thành phố Malmo nằm về phía nam Thụy Điển, trong thời gian qua không được yên ổn. Vào đầu năm, bọn khủng bố đã hai lần tấn công bằng bom tại một tòa nhà có tòa án, cơ quan cảnh sát và văn phòng biện lý, cũng như một nhà tù, nhưng cũng không làm ai bị thương.

Quân đội Ả Rập Saudi hạ sát 4 phiến quân
RIYADH – Các lực lượng an ninh của Ả Rập Saudi đã giết 4 phiến quân trong một cuộc hành quân tảo thanh vùng al-Awamiya phía Đông nước này, theo lời các viên chức Ả Rập Saudi cho hay hôm Thứ Bảy. Bộ Nội Vụ Ả Rập Saudi nói, đây là những thủ phạm đứng sau vụ hạ sát một quân nhân Ả Rập vào Chủ Nhật trước. Vùng này tập trung đông đảo cộng đồng dân Shiites của Ả Rập, nổi tiếng hay gây rối trong thời gian qua.
Ả Rập Saudi có đa số dân chúng là gốc Sunni, đã lên tiếng bác bỏ lời cáo buộc rằng nước này thi hành chính sách phân biệt sắc tộc chống lại người Shiites, và tố cáo chính Iran mới là thủ phạm nhúng tay vào gây xáo trộn tại vùng này của Ả Rập. Người binh sĩ nêu trên bị hạ sát khi anh và đồng đội lọt vào 1 ổ phục kích và cũng có 1 quân nhân khác bị thương trong vụ này. Vùng này thuộc tỉnh Eastern Province của Ả Rập Saudi, có nhiều mỏ dầu. Bắt đầu từ năm 2011, khi cư dân Shiites vùng này bắt đầu phản đối chính phủ, đã có 11 người bị bắn chết và tình hình bất ổn cứ tiếp tục.

Ông Tập Cận Bình cổ võ một Trung Quốc thống nhất
MACAU – Lên tiếng tại Macau trong chuyến viếng thăm vùng đất trước đây là cựu thuộc địa Bồ Đào Nha, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã thúc giục người dân tại đây nên ủng hộ chủ trương một Trung Quốc toàn vẹn của chính phủ. Sự hiện diện của ông Tập là nhân kỷ niệm 15 năm ngày Macau trở về với chủ quyền của Trung Quốc. Cũng giống như Hong Kong, vốn được Anh trả lại Bắc Kinh năm 1997, Macau là đặc khu tự trị được Bồ Đào Nha trao lại Trung Quốc vào năm 1999.
Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Macau giống như ở Hong Kong để đòi dân chủ thật sự trong các cuộc bầu cử. Hôm Thứ Bảy, hàng chục người đã tụ tập ở trung tâm Macau hô hào phổ thông đầu phiếu. Các quan sát viên nhận thấy, Bắc Kinh không hề muốn chứng kiến cảnh Hong Kong và Macau trở thành hai điểm nóng cho làn sóng đòi tự do dân chủ thật sự. Trong bài diễn văn của ông Tập có đoạn: “Chúng ta đều phải trung thành với nguyên tắc một nước Trung Quốc và hai hệ thống, đó là cách duy nhất để phát triển và tiến bộ, còn ngược lại thì cũng giống như mang nhầm giày, chân trái xỏ giày của chân mặt”.

Phe đối lập ở Sri Lanka sẽ điều tra về tội ác trong quá khứ
COLOMBO - Người sẽ ra tranh cử ghế Tổng Thống Sri Lanka trong tư cách đối lập hôm cuối tuần tuyên bố, nếu đắc cử trong tháng giêng năm 2015, ông sẽ cho mở lại hồ sơ tội ác trong quá khứ. Ông Maithripala Sirisena tuyên bố Sri Lanka chưa phê chuẩn một luật về tòa án quốc tế nên không thể bị đưa ra trước bất kỳ tòa án quốc tế nào, nhưng ông cho hay nếu đắc cử, ông sẽ cho mở cuộc điều tra về cuộc chiến chống lực lượng Hổ Tamil của người thiểu số trước đây, và hứa sẽ bảo vệ những công dân Sri Lanka bị đe dọa phải ra trước tòa án quốc tế về cuộc chiến này.
Còn đương kim tổng thống là ông Mahinda Rajapaksa cũng kêu gọi cử tri Sri Lanka cho ông thêm nhiệm kỳ thứ ba, nhằm tránh chuyện chính phủ do ông lãnh đạo và quân đội bị đưa ra trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cáo buộc, có đến 40,000 dân Tamil đã chết trong chiến tranh, đa số do đạn pháo của quân dội Sri Lanka trong những tháng cuối vào năm 2009.

TQ đề nghị cho các nước láng giềng vay trên $3 tỉ Mỹ kim
BANGKOK – Thủ Tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc hôm Thứ Bảy, trong Hội Nghị Sông Mekong lần thứ 5 được tổ chức ở thủ đô Thái Lan, đã cho hay Bắc Kinh quyết định sẽ tài trợ trên $3 tỉ Mỹ kim cho Cambodia, Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan và Lào, để chỉnh trang cơ cấu hạ tầng và gia tăng sản xuất chống lại nghèo đói.
Trong số này có $1 tỉ Mỹ kim là xây dựng lại cơ cấu hạ tầng, $490 triệu Mỹ kim là làm giảm đói nghèo và $1.6 tỉ Mỹ kim để hỗ trợ xuất cảng của Trung Quốc vào các quốc gia này. Ngoài ra, Thủ Tướng Lý cũng hứa viện trợ $16.4 triệu Mỹ kim nhằm giúp khai thông hệ thống dẫn thủy nhập điền dọc theo sông Mekong, nhằm hạn chế hậu quả do thiên tai gây ra. Ông Lý nhận định là Trung Quốc và khối ASEAN cần tăng cường hợp tác, trước mắt là nâng cao thêm một mức nữa sự cộng tác với nhau trong các kế hoạch về sông Mekong.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT