Thế Giới

IS phá hủy thành phố cổ Nimrud

Friday, 06/03/2015 - 12:07:17

Thành Nimrud, một trong các viên ngọc quý của thời đại Assyrian, được thành lập vào thế kỷ 13 trước Công Nguyên, và nằm bên bờ sông Tigris, cách thành phố Mosul – căn cứ lớn thứ 2 của IS tại Iraq – khoảng 18 dặm.

IRAQ – Hôm thứ Năm, tổ chức Hồi Giáo Quốc (IS) đã bắt đầu phá hủy thành phố cổ Nimrud của nền văn minh Assyrian, trong vụ tấn công mới nhất nhằm phá hủy các di sản lịch sử của Iraq. “IS đã tấn công thành phố cổ Nimrud và san bằng các tòa kiến trúc bằng xe cơ giới hạng nặng,” Bộ Trưởng Du Lịch của Iraq viết trên trang Facebook chính thức của Bộ này.
Một viên chức về cổ vật của Iraq đã xác nhận tin này, nói rằng vụ phá hoại bắt đầu sau giờ cầu nguyện buổi trưa, và nhiều xe tải đã được IS đưa đến thành phố Nimrud. Cho đến nay, chính phủ Baghdad vẫn chưa biết được mức độ của vụ phá hoại.
Thành Nimrud, một trong các viên ngọc quý của thời đại Assyrian, được thành lập vào thế kỷ 13 trước Công Nguyên, và nằm bên bờ sông Tigris, cách thành phố Mosul – căn cứ lớn thứ 2 của IS tại Iraq – khoảng 18 dặm. Thành Nimrud là một thành phố đẹp, được bảo tồn rất tốt, và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Nga bác tố cáo của Mỹ về vấn đề đông Ukraine
MOSCOW – Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố, những tố cáo từ phía Hoa Kỳ cho rằng quân đội Nga có hàng ngàn quân nhân ở đông Ukraine sẽ làm rối loạn thông tin cho cộng đồng thế giới về tình hình tại đây”. Trước đó, hôm thứ Tư, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Victoria Nuland trong buổi điều trần trước Quốc Hội có nói là quân đội Nga đã đưa hàng ngàn quân lính đến Đông Ukraine, dù bà không biết con số chính xác là bao nhiêu.
Bà Nuland cũng tố giác Moscow đã gửi nhiều vũ khí và thiết bị cho quân ly khai, trong số này có nhiều chiến xa và hệ thống hỏa tiễn. Trung Tướng Ben Hodges, chỉ huy trưởng quân đội Hoa Kỳ đóng ở Châu Âu, cho hay theo ông, Nga có 12,000 quân đóng ở đông Ukraine và Phó Tổng Thư Ký NATO là Alexander Vershbow nhận định là chính phủ Nga ngày càng bối rối trong việc tìm cách bác bỏ các cáo buộc đưa quân sang Ukraine.”

Liberia tuyên bố không còn bệnh nhân Ebola
MONROVIA – Chính phủ Liberia loan báo hôm thứ Năm rằng, người bệnh nhân Ebola cuối cùng đã được ra khỏi bệnh viện. Theo đó, bệnh nhân Beatrice Yardolo, 58 tuổi, là bệnh nhân Ebola cuối cùng tại Liberia và đã được lành bệnh. Bà Yardolo, vốn là nữ giáo viên Anh ngữ, tuyên bố bà cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời khi trở về nhà từ một bệnh viện ở thủ đô Monrovia, do chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Liberia.
Bà đã được chữa trị trong vòng 2 tuần tại bệnh viện này. Tuy nhiên các viên chức y tế Liberia cho hay, họ vẫn cần thêm 42 ngày theo dõi mọi tin tức để chính thức xác nhận Liberia đã không còn bị Ebola đe dọa. Trong khi đó, 2 quốc gia Tây Phi khác là Guinea và Siera Leone vẫn đang tiếp tục cuộc chiến gian nan chống Ebola, khi có thêm 132 trường hợp mới được phát hiện, tính cho đến vào đầu tháng 3, theo tin từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho hay.

Ngoại Trưởng Mỹ đi Ả Rập Saudi trấn an đồng minh
RIYAD - Từ thành phố Montreux của Thụy Sĩ, Ngoại Trưởng John Kerry đã bay qua Ả Rập Saudi hôm Thứ Năm, gặp gỡ Quốc Vương nước này cùng nhiều lãnh đạo khác, trong một sứ mệnh trấn an đồng minh. Sau khi đạt được tiến bộ thấy rõ với Ngoại Trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm thứ Tư, ông Kerry vội vã trấn an đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông là Ả Rập Saudi rằng, quyền lợi của họ không bị đe dọa sau thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran.”
Các quốc gia như Israel và Ả Rập Saudi đều xem tham vọng nguyên tử của Iran là mối đe dọa an ninh lớn nhất trong vùng Trung Đông. Ngay cả nhiều quốc gia phương Tây cũng e sợ Tehran mang tham vọng có vũ khí nguyên tử - một chuyện mà Iran luôn bác bỏ. Ông Kerry đã hội đàm với Vua Slaman của Ả Rập Saudi. Ông cũng sẽ có chương trình gặp gỡ Bộ Trưởng Nội Vụ và Ngoại Trưởng của Ả Rập Saudi trong ngày.

Indonesia từ chối trao đổi tù nhân với Úc
JAKARTA – Chính phủ Indonesia đã bác bỏ đề nghị trao đổi tù nhân của Úc, trong nỗ lực sau cùng của chính phủ Canberra nhằm cứu 2 công dân của họ sắp bị Indonesia hành quyết vì tội buôn ma túy. Quan hệ ngoại giao giữa Úc và Indonesia đang trở nên hết sức căng thẳng vì 2 tử tù Myuran Sukumaran, 33 tuổi và Andrew Chan, 31 tuổi, trong số 11 tử tù, đa số là người nước ngoài, sắp bị hành quyết ở nhà tù Nusakambangan.
Ngoại Trưởng Indonesia cho hay, không có công ước quốc tế nào cho phép hành động theo lời đề nghị trao đổi của Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop. Trong số các tử tù sắp bị hành quyết còn có các công dân Pháp, Brazil, Phlippines, Ghana và Nigeria. Ngoài ra, cũng có tử tội người Indonesia trong số này. Các chính khách Úc đã có đêm thắp nến cầu nguyện cho 2 công dân của họ bên ngoài trụ sở Quốc Hội.

Trung Quốc: Kinh tế, môi trường, hai mối lo lớn
BẮC KINH - Hôm thứ Năm, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo của chính phủ Trung Quốc về kế hoạch phát triển kinh tế, trong bối cảnh mức GDP của quốc gia này đã giảm khá mạnh từ nhiều năm nay. Lên tiếng trước phiên họp khai mạc Quốc Hội Trung Quốc, ông Lý loan báo chính phủ dự định mức phát triển GDP cho năm 2015 là 7%, và nhiều cải tổ có tính chất cơ bản sẽ được tiến hành.
Hơn 3,000 đại biểu Quốc Hội đã tụ tập về thủ đô Bắc Kinh lắng nghe ông Lý phát thảo kế hoạch kinh tế 5 năm của chính phủ, trong đó ông Lý yêu cầu quan tâm nhiều hơn về việc làm sạch môi trường. Trong năm nay, các quan sát viên nhận thấy, 2 mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh sẽ là chống đỡ cơn suy thoái kinh tế và tìm cách bảo vệ môi trường, sau khi độ ô nhiễm tại nhiều thành phố lớn của nước này đã lên đến mức báo động.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT