Thế Giới

ISIS đã giết con tin Nhật thứ nhì

Saturday, 31/01/2015 - 08:12:02

Jordan chỉ đồng ý thả bà Rishawi nếu ISIS cung cấp bằng chứng cho thấy phi công vẫn còn sống. Trung Úy Moaz al-Kasasbeh bị bắn rơi tại Syria vào ngày 24 tháng 12, 2014 trong một cuộc không kích của liên quân chống ISIS.

Hình ảnh ông Kenji Goto trên màn ảnh truyền hình Nhật tại Đông Kinh. (Getty Images)


AMMAN, Jordan – Hồi Giáo Quốc đã ra tay hành động bất chấp dư luận thế giới về sự dã man của lực lượng này. Trong một video được công bố vào đêm thứ Bảy, Hồi Giáo Quốc tuyên bố đã cắt cổ ký giả Nhật. Đây là cao điểm trong một bi kịch hãi hùng kéo dài hai tuần mà hậu quả là mạng sống của hai người đàn ông Nhật.
Video thông báo về cái chết của ông Kenji Goto, 47 tuổi, được phổ biến hai ngày sau khi thời hạn được ấn định bởi nhóm cực đoan đã kết thúc và chính quyền Jordan đã không nhượng bộ trước yêu cầu của nhóm Hồi Giáo Quốc còn được gọi tắt là ISIS. Vương quốc Jordan không chịu trao một tù nhân bị kết tội mang bom tự sát để đổi lấy mạng sống của ông Goto.Tin này đã đến Nhật Bản vào sáng Chủ Nhật. Thủ Tướng Shinzo Abe nói rằng Nhật không nhượng bộ trước khủng bố. Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Obama đưa ra một tuyên bố rằng Hoa Kỳ “lên án hành động sát nhân dã man” đã xảy ra cho ông Goto, người mà tổng thống mô tả là một ký giả rất can đảm.
Video được công bố trên mạng Twitter đã không nhắc đến một phi công Jordan cũng đang bị bắt bởi ISIS. Nhóm cực đoan đã hăm dọa giết phi công này nếu Jordan không thả bà Sajida al-Rishawi, một tù nhân bị giam từ mấy năm trước sau khi bị phát giác quấn bom trong người và đến Jordan với mục tiêu khủng bố tự sát.
Jordan chỉ đồng ý thả bà Rishawi nếu ISIS cung cấp bằng chứng cho thấy phi công vẫn còn sống. Trung Úy Moaz al-Kasasbeh bị bắn rơi tại Syria vào ngày 24 tháng 12, 2014 trong một cuộc không kích của liên quân chống ISIS.
Trong video dài 67 giây được đăng tải đêm thứ Bảy, người ta thấy ông Goto trong bộ áo màu cam quì gối trong lúc một người cực đoan mặc y phục đen nói tiếng Anh và đổ lỗi cho Thủ Tướng Abe gây ra cái chết cho ông Goto.
Lời phát biểu kết thúc với câu “Hãy cho cơn ác mộng của người Nhật được bắt đầu.” Sau đó video cho thấy tay của hắc nhân đưa dao kề vào cổ con tin. Video cắt qua màu đen và rồi cho thấy một bức ảnh cho thấy một xác không đầu với hai tay bị trói đằng sau lưng, và đầu của nạn nhân đặt trên xác.
Hơn hai tuần trước, Thủ Tướng Abe từng hứa viện trợ $200 triệu cho các nước tham gia cuộc chiến chống Hồi Giáo Quốc, dành cho các công tác nhân đạo. Nói chuyện với các ký giả vào sáng Chủ Nhật, ông Abe khẳng định Nhật sẽ không thay đổi lập trường.
“Chúng ta sẽ gia tăng viện trợ nhân đạo, kể cả hỗ trợ thực phẩm cũng như thuốc men. Nhật sẽ quyết tâm thực hiện trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.”
Một tuần trước đó, nhóm cực đoan đã đăng tải một bức hình cho thấy một con tin Nhật khác, ông Haruna Yukawa, bị cắt cổ. ISIS từng yêu cầu Nhật phải đưa $200 triệu để chuộc mạng cho hai con tin Nhật. Sau khi thời gian cho yêu cầu này kết thúc, ISIS giết ông Yukawa và rồi đặt điều kiện trao đổi ông Goto với bà Rishawi đang bị giam tại Jordan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT