Thế Giới

ISIS nhận trách nhiệm những vụ tấn công vào các trạm kiểm soát của Ai Cập ở Sinai, 50 người bị giết

Wednesday, 01/07/2015 - 08:19:31

Các chiến binh ISIS đã bắt giữ các quân nhân, tịch thu vũ khí và một số xe thiết giáp. Họ đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng trường tấn công.

Ít nhất 50 người Ai Cập, trong đó có một số binh sỹ, đã bị giết chết, sau khi các chi nhánh Hồi Giáo Quốc mở những trận tấn công đồng thời, đánh vào các trạm kiểm soát quân sự ở Bán Đảo Sinai. Chuyện này xảy ra cách hai ngày sau khi công tố viên hàng đầu của Ai Cập bị ám sát. Chưa biết rõ danh tánh của những người thiệt mạng. Quân đội cho biết rằng một số quân nhân đã bị giết.
Các cuộc tấn công xảy ra ở phía nam của thị trấn Sheikh Zuweid, và mục tiêu là ít nhất sáu trạm kiểm soát quân sự, theo các giới chức nói với hãng tin AP. Hai trong số các trạm kiểm soát ấy đã bị phá hủy hoàn toàn.
Các chiến binh ISIS đã bắt giữ các quân nhân, tịch thu vũ khí và một số xe thiết giáp. Họ đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng trường tấn công.
Trong khi đó, Tướng Mohammed Samir, phát ngôn viên quân sự của Ai Cập, nói rằng số binh sỹ bị giết là 10 người. Ông cho biết chiến sự vẫn đang diễn ra giữa các lực lượng võ trang và các chiến binh.
Lời phát biểu của ông Samir được đăng trên trang Facebook chính thức của ông. Ông nói rằng khoảng 70 chiến binh đã tấn công năm trạm kiểm soát ở mạn bắc Sinai, và quân đội Ai Cập đã giết chết 22 người trong số họ. Ông cho biết các binh sỹ đã phá hủy ba chiếc xe chạy trên mọi địa hình, được trang bị súng cao xạ.
Đài truyền hình Al Jazeera đưa tin, trích dẫn các nguồn tin an ninh và các nhân chứng, nói rằng có ít nhất 35 người bị giết chết.
Tỉnh Sinai, chi nhánh Ai Cập của nhóm Hồi Giáo Quốc, đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hôm thứ Tư, theo một văn bản trên Twitter cho hay. Nhóm này nói rằng họ đã tấn công hơn 15 địa điểm an ninh, và thực hiện ba vụ đánh bom tự sát.Các chiến binh ở mạn bắc Sinai đã chiến đấu với các lực lượng an ninh trong nhiều năm nay rồi. Nhưng họ gia tăng cường độ của các cuộc tấn công của mình, sau vụ lật đổ Tổng Thống Hồi Giáo Mohammed Morsi vào tháng 7 năm 2013.Các cuộc tấn công xảy ra chỉ cách hai ngày sau một vụ nổ xe bom, giết chết công tố viên hàng đầu của Ai Cập ở Cairo. Ông Hisham Barakat bị ám sát trong khu phố Heliopolis sang trọng của thủ đô, không lâu sau khi ông rời khỏi nhà mình.Vụ nổ bom cũng làm bị thương hai vệ sỹ của ông Barakat và năm người khác, làm nổ tung hai chiếc xe hơi, và làm bể nhiều cửa sổ trong một số tòa cao ốc. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cam kết sẽ tìm công lý cho vụ ám sát ông Barakat.Ông Sisi nói: “Các thẩm phán đều bị pháp luật hạn chế, công lý nhanh chóng cũng bị hạn chế bởi pháp luật. Chúng tôi sẽ không chờ đợi điều ấy”. Hành động sẽ được thực hiện trong vòng mấy ngày, “để cho phép chúng tôi thi hành pháp luật, và mang lại công lý càng sớm càng tốt”, theo ông nói thêm.
Tổng thống Ai Cập đổ lỗi những vụ bạo động này cho những người “ra lệnh từ trong nhà tù”. Ông nhắc đến các thành viên bị bắt giam của Huynh Đệ Hồi giáo. Đây là nhóm Hồi Giáo lâu đời nhất của Ai Cập, đã bị đặt ngoài vòng pháp luật, và được tuyên bố là một tổ chức khủng bố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT