Thế Giới

Israel, Hamas đồng ý ngưng bắn 12 giờ

Friday, 25/07/2014 - 10:26:14

Israel đã đồng ý ngưng cuộc hành quân tại Gaza trong vòng 12 tiếng bắt đầu từ sáng thứ Bảy. Sự chấp thuận diễn ra trong các các nỗ lực quốc tế đang được tiếp tục đẩy mạnh nhằm mang đến một cuộc ngưng chiến lâu dài hơn. Trong cùng thời gian, bạo động cũng đã bùng nổ ở Tây Ngạn, nơi mà có ít nhất sáu người Palestine thiệt mạng 



Lửa chiến tranh bùng nổ tại Tây Ngạn
Người Palestinian ngăn chặn quốc lộ 60, một con đường chính đưa vào khu vực định cư của người Do Thái tại làng Beit Omar, gần thành phố Hebron ở Tây Ngạn ngày thứ Sáu. Cùng lúc giao tranh chưa giảm giữa quân đội Israel và Hamas tại Gaza, bạo động đã bùng nổ giữa người Palestine và Do Thái tại Tây Ngạn.
(Hình: Hazem Bader/Getty Images)

JERUSALEM - Israel đã đồng ý ngưng cuộc hành quân tại Gaza trong vòng 12 tiếng bắt đầu từ sáng thứ Bảy. Sự chấp thuận diễn ra trong các các nỗ lực quốc tế đang được tiếp tục đẩy mạnh nhằm mang đến một cuộc ngưng chiến lâu dài hơn. Trong cùng thời gian, bạo động cũng đã bùng nổ ở Tây Ngạn, nơi mà có ít nhất sáu người Palestine thiệt mạng trong những cuộc đụng độ mới với quân đội Israel hôm thứ Sáu.

Israel đã thông báo chấp thuận ngưng bắn 12 giờ vào sáng sớm thứ Bảy, vài tiếng đồng hồ sau khi nội các Israel bác bỏ đề nghị ngưng bắn bảy ngày tại Gaza của Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry. Tuy nhiên, Israel sẽ tiếp tục làm việc với ông Kerry, và điều này cho thấy cánh cửa vẫn còn mở để đưa đến một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Báo chí Israel cũng cho biết lực lượng Hamas cũng đã đồng ý ngưng bắn 12 giờ theo đề nghị của Liên Hiệp Quốc.

Trong ngày thứ Sáu, ông Kerry đã gặp Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và ngoại trưởng Ai Cập, trong nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 18 ngày, giết chết hơn 800 người Palestine và 37 người Israel, trong số này có 34 quân nhân.

Theo giới truyền thông Israel, chính phủ của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu yêu cầu rằng quân đội phải được phép tiếp tục phá hủy các đường hầm mà quân Hamas sử dụng để thực hiện các vụ tấn công vào bên trong lãnh thổ Israel. Được biết đề nghị của ông Kerry bao gồm một lệnh ngừng bắn bảy ngày, sau đó các bên sẽ tiếp tục thương lượng cho đến khi đạt được thoả thuận sau cùng.

Trước đây, nhóm Hamas - tổ chức nắm quyền tại Gaza – đã từng từ chối đề nghị ngừng bắn, và đòi hỏi phải có một bản thỏa thuận đầy đủ trước khi nhóm này ngưng chiến.

Trong khi đó, tại Gaza City, lãnh thổ Palestine, nhiều vụ bạo động đã nổ ra vào hôm Thứ Sáu, sau khi các nhà lãnh đạo Palestine kêu gọi tổ chức “ngày phẫn nộ,” để đáp lại việc một trường học của Liên Hiệp Quốc bị trúng đạn pháo kích của Israel khiến 16 người thiệt mạng. Ít nhất có 4 nguời Palestine đã chết trong các vụ bạo động xảy ra tại nhiều nơi thuộc vùng Tây Ngạn.

Trước đó, Tổng Thư Ký Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi hai bên thực hiện một cuộc ngừng bắn nhân đạo kéo dài 12 giờ, với hy vọng rằng lệnh ngừng bắn này sẽ được kéo dài thành 7 ngày, trong khi đó, các nhà ngoại giao sẽ có thêm thời gian để tìm cách chấm dứt chiến tranh.

Nhóm Hamas đã đồng ý thực hiện cuộc ngừng bắn nhân đạo kéo dài 12 giờ, bắt đầu lúc 8 giờ sáng thứ Bảy giờ Israel. Phát ngôn viên Sami Abu Zuhri nói rằng nhóm Hamas, cùng mọi tổ chức quân sự khác tại Gaza, đã đồng ý với đề nghị ngừng bắn tạm thời của Liên Hiệp Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT