Hoa Kỳ

Israel không kích giết chết 3 thủ lĩnh Hamas

Friday, 22/08/2014 - 01:11:35

GAZA - Israel đã tiến hành không kích vào một ngôi nhà ở Gaza vào hôm Thứ Năm, khiến 3 thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng. Thông tin được lực lượng Hamas ở Gaza xác nhận. Những thủ lĩnh thiệt mạng trong vụ tấn công ở gần thị trấn Rafah ở miền nam Gaza là Mohammed Abu Shamala, Mohammed Barhoum

                                  
                                 

Israel không kích giết chết 3 thủ lĩnh Hamas

GAZA - Israel đã tiến hành không kích vào một ngôi nhà ở Gaza vào hôm Thứ Năm, khiến 3 thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng. Thông tin được lực lượng Hamas ở Gaza xác nhận. Những thủ lĩnh thiệt mạng trong vụ tấn công ở gần thị trấn Rafah ở miền nam Gaza là Mohammed Abu Shamala, Mohammed Barhoum và Raed al-Attar.

Ngoài ra, ít nhất 3 người khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công, diễn ra 1 ngày sau khi lãnh đạo quân sự cao nhất của Hamas Mohammed Deif thoát chết trong một vụ không kích khác của Israel. Tuy nhiên, con gái nhỏ và vợ của ông Deif đã thiệt mạng.

Quân đội Israel cũng cho biết một người Israel bị thương nặng khi pháo bắn từ Gaza vào Israel trong ngày Thứ Năm. Các cuộc nã pháo qua biên giới Gaza lại tiếp tục diễn ra sau khi đàm phán hòa bình sụp đổ vào ngày Thứ Ba vừa qua.

Israel tuyên bố sẽ theo đuổi chiến dịch của mình cho đến khi an ninh, an toàn đạt được một cách trọn vẹn. Sáu tuần giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,000 người Palestine, với hầu hết là dân thường, phía Israel có 67 người thiệt mạng, chủ yếu là các binh sỹ.

Cộng đồng Hồi giáo ở Anh chỉ trích việc sát hại phóng viên Hoa Kỳ

LONDON - Vụ nhóm khủng bố ISIL chặt đầu ký giả Mỹ James Foley đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là tại Anh, vì tên đao phủ trong đoạn video đã nói tiếng Anh với cái giọng đặc sệt ở miền nam nước Anh. Từ vài tháng qua, Anh quốc đã tỏ ra lo ngại khi có tin tình báo tiết lộ là có một số công dân Anh đang cầm súng trong hàng ngũ ISIL.

Ông Sir Iqbal Sacranie, một cố vấn của Hội Đồng Hồi Giáo của Anh, nhận xét: “Việc một số thanh niên Hồi giáo tại Anh tỏ ra ngưỡng mộ các phiến quân jihad là một thách thức thật sự, một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Mọi người cần đoàn kết lại với nhau mới chống lại nổi thách thức này”. Ông Sacranie cũng nói rằng hành vi giết người man rợ là hoàn toàn xa lạ với tinh thần của Hồi giáo. Ông khuyên các gia đình Hồi giáo ở Anh nên báo cáo với chính quyền nếu con trai của họ ‘biến mất’ để đi chiến đấu ở Syria và Iraq.

Chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine lại bị bắn rơi

                                

KIEV - Hôm Thứ Năm, những chiếc xe vận tải chở đồ tiếp tế nhân đạo đầu tiên của Nga đã bắt đầu vượt qua một trạm kiểm soát biên giới của Nga với Ukraine, và tiến vào vùng phi quân sự giữa hai nước. Hiện chưa rõ là liệu những chiếc xe này đã đi tiếp qua biên giới vào lãnh thổ của Ukraine hay chưa. Đoàn xe đã bị chận trong vòng gần một tuần lễ tại một nơi gần biên giới, vì phía Ukraine lo ngại là nó có thể che dấu đồ tiếp tế cho quân ly khai. Tin mới nhất cho hay quân dội Ukraine đã tiến hành khám xét những chiếc đầu tiên.

Trong khi đó, một phản lực cơ của không quân Ukraine đã nổ tung trên bầu trời của khu vực do quân ly khai chiếm giữ, trong lúc chiến sự vẫn tiếp diễn dữ dội, khiến hàng chục dân chúng thiệt mạng. Phát ngôn nhân quân sự của Ukraine Andriy Lysenko cho hay, chiếc phản lực cơ Su-25 đã bị bắn rơi gần thành phố Luhansk, nơi quân đội Ukraine đã chiếm lại được nhiều khu phố từ tay quân ly khai.

Vị tướng đảo chính trở thành Thủ Tướng Thái Lan

                                    

BANGKOK - Người lãnh đạo quân đội Thái Lan thực hiện cuộc đảo chính trong tháng 5 đã được Quốc Hội Thái Lan bổ nhiệm làm tân Thủ Tướng quốc gia này. Tướng Prayuth Chan-Ocha được Quốc Hội Thái Lan bỏ phiếu tín nhiệm để thành lập tân nội các. Ông cũng là ứng cử viên duy nhất cho màn độc diễn bỏ phiếu này. Quốc Hội cũ đã bị giải tán, tân Quốc Hội do chính ông Prayuth tiến cử, gồm hơn phân nữa là các quân nhân.

Tướng Prayuth thực hiện vụ đảo chính vào ngày 22 tháng 5 năm 2014, sau khi tình hình chính trị tại Thái Lan liên tục rối loạn trong nhiều tháng, khi chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, vốn bị tố cáo chỉ là bù nhìn cho người anh là cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, phải đối phó với phe đối lập. Nay thì ông Prayuth đã trở thành Thủ Tướng thực thụ của Thái Lan, tuy ông còn phải chờ phê chuẩn của Quốc Vương Bhumidol Adulyadej, nhưng các quan sát viên cho là chuyện này cũng chỉ là một thủ tục hình thức mà thôi.

Tòa án Indonesia tuyên bố ông Joko Widodo thực sự đắc cử Tổng Thống

JAKARTA - Một tòa án ở Indonesia hôm Thứ Năm đã tuyên bố ứng cử viên Joko Widodo đã thật sự chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống, vốn gặp nhiều vụ kiện tụng, của nước này trong tháng 7, cho dù phe ứng cử viên đối thủ luôn nói rằng ông Widodo đã gian lận bầu cử. Tòa Hiến Định Indoenesia đã bác bỏ cáo buộc của ứng cử viên Prabowo Subianto, một cựu tướng lãnh và cho là ông Widodo đã thật sự thắng.

Như thế ông Widodo sẽ trở thành tân Tổng Thống Indonesia vào tháng 10 tới, sau lễ tuyên thệ nhậm chức. ông Widodo sẽ trở thành lãnh tụ của quốc gia dân chủ lớn thứ ba trên thế giới, sau Ấn Độ và Hoa Kỳ. Ông Widodo nói: “Chúng tôi nhìn nhận việc làm của Tòa Bảo Hiến Indonesia rất đúng đắn, rất trong sáng, rõ ràng và chuyên nghiệp, nó mở đường cho chúng ta chuẩn bị thành lập một tân chính phủ Indonesia ngay lập tức”. Một trong những mục tiêu hàng đầu của ông chính là vực dậy nền kinh tế của Indoenisa và cải cách an sinh xã hội cho dân nghèo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT