Thế Giới

Israel sẽ bầu cử lại trong vài tháng tới

Wednesday, 29/05/2019 - 07:11:42

Các nhà lập pháp Israel vào thứ Năm đã bỏ phiếu giải tán quốc hội, mở đường cho một cuộc bầu cử mới sau khi Thủ Tướng Benjamin Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh trước hạn chót là nửa đêm ngày thứ Tư.


JERUSALEM – Các nhà lập pháp Israel vào thứ Năm đã bỏ phiếu giải tán quốc hội, mở đường cho một cuộc bầu cử mới sau khi Thủ Tướng Benjamin Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh trước hạn chót là nửa đêm ngày thứ Tư. Cuộc bỏ phiếu lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 9. Đây là một thất bại chính trị lớn cho ông Netanyahu, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 4. Việc ông Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh được cho là do các mâu thuẫn giữa các đồng minh của ông, gồm các đảng cực hữu và đảng Do Thái giáo chính thống.

Các đảng thiên về tôn giáo muốn rằng các học viên thần học trẻ tuổi phải được miễn trừ khỏi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi các đảng cực hữu muốn các nhân vật này phải chia sẻ gánh nặng an ninh quốc gia như mọi thanh niên khác. Thủ Tướng Netanyahu cho biết ông sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới, và nói với phóng viên rằng “Chúng tôi sẽ thắng.” Trong cuộc bầu cử trước đây, ông Netanyahu đã thắng khá sát sao trước đối thủ là ông Benny Gantz, một cựu chỉ huy quân đội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT