Thế Giới

Israel tấn công gần biên giới với Syria

Tuesday, 28/04/2015 - 07:35:26

Phía Syria chưa ra thông báo về vụ tấn công từ phần đất của Israel này. Israel luôn tránh bị liên lụy vào chiến tranh ở Syria nhưng vào tháng 9 năm 2014, phòng không Israel đã bắn hạ một phản lực cơ của Syria xâm nhập vào không phận của Đồi Golan.

JERUSALEM – Quân đội Israel đã tung ra cuộc oanh kích vào một vị trí giữa biên giới Israel và Syria, sau khi khám phá thấy có một số phiến quân đang mang bom trên lãnh thổ Cao Nguyên Golan do Israel kiểm soát. Quân đội Israel cho hay vụ oanh kích đã ngăn chận được mưu toan tấn công bằng bom vào binh sĩ Israel.
Nhóm Syrian Observatory for Human Rights cho hay có 4 binh sĩ Syria thiệt mạng vì một hỏa tiển bắn ra từ Cao nguyên Golan của Israel, nhưng chưa rõ hỏa tiễn này bắn ra từ máy bay hay từ một chiếc xe trên mặt đất. Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết “bất cứ mưu toan nào định hãm hại quân nhân Israel hay dân thường sẽ bị giáng trả đích đáng, như là cuộc hành quân bằng phi cơ tối nay cho thấy.”
Phía Syria chưa ra thông báo về vụ tấn công từ phần đất của Israel này. Israel luôn tránh bị liên lụy vào chiến tranh ở Syria nhưng vào tháng 9 năm 2014, phòng không Israel đã bắn hạ một phản lực cơ của Syria xâm nhập vào không phận của Đồi Golan.

Tổng Thư Ký LHQ bác giải pháp quân sự cho thuyền nhân
ROME- Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon đã lên tiếng cho là không thể có giải pháp quân sự cho khủng hoảng thuyền nhân hiện nay ở Địa Trung Hải. Trong buổi phỏng vấn do báo La Stampa thực hiện, ông Ban cho biết Liên Hiệp Quốc đã sẵn sàng để giúp đỡ Châu Âu trong gánh nặng này, nhưng khi được hỏi ý kiến về lời của Thủ Tướng Ý Matteo Renzi định dùng “quân đội bắt giữ và phá hủy tàu của bọn buôn người trước khi xuất bến,” ông Ban nói, “Liên Hiệp Quốc tập trung chú ý vào an ninh và bảo vệ nhân quyền nhiều hơn.” Ông cho biết, “Sẽ không có giải pháp quân sự trong thảm kịch thuyền nhân ở Địa Trung Hải, cần giải quyết tận gốc rể của vấn nạn này.”
Tuy các lãnh đạo Châu Âu đã đồng ý tăng gấp 3 lần lực lượng tàu thuyền quân sự để giúp đỡ thuyền nhân, nhưng lại không cho biết sẽ có biện pháp nào đối phó với làn sóng thuyền nhân trong lâu dài. Ông Ban đi thăm Ý trong ngày Thứ Hai và thảo luận với bà Federica Mogherini, Cao Ùy Ngoại Giao của khối Liên Hiệp EU về các giải pháp khả thi.

Thảm họa cho chuyến bay MH17 vì không hề có báo động trước
BERLIN – Chính phủ Đức đã được khuyến cáo hai ngày trước khi chuyến bay MH17 cất cánh và bị bắn hạ vào tháng 7 năm 2014, nhưng đã không làm gì cả để báo nguy, theo các báo cáo hôm thứ Hai đưa ra.
Các báo động ngoại giao đã gửi về chính phủ Đức hai ngày trước khi thảm họa xảy ra báo tin là tình hình ở đông Ukraine cực kỳ nguy hiểm cho ngành hàng không vì vào ngày 14 tháng 7 một máy bay quân sự Ukraine đã bị bắn hạ ở độ cao 20,000 feet rồi. Sau vụ máy bay này bị bắn rơi thì 3 ngày sau chuyến bay MH17 cũng bị bắn rơi khiến 298 người trên phi cơ thiệt mạng.
Khi đó chuyến bay của hãng Malaysia Airlines đang bay từ Amsterdam đi Kuala Lumpur và 196 người trên phi cơ là người Hòa lan. Mặc dù tình báo Đức liên tiếp báo động, song một đại diện công ty Lufthansa cho hay không một cảnh báo nào từ chính phủ Đức đã gửi cho họ. Có 3 máy bay của Lufthansa bay qua này vùng trong ngày đó và rất may mắn vẫn an toàn.

3 phạm nhân nhận thông báo sắp bị xử tử
JAKARTA - Bất chấp các phản đối quốc tế rộng rãi, chính phủ Indonnesia có vẻ quyết tâm thi hành án tử hình đối với 10 phạm nhân ngoại quốc. Ba người đầu tiên đã nhận thông báo họ sắp bị hành quyết là hai tử tù người Úc Andrew Chan và Myuran Sukumaran và 1 tử tội Indonesia là bà Mary Jane Veloso. Theo luật của Indonesia, tất cả tử tù đều phải được thông báo ngày giờ hành hình trước 72 giờ, nhưng ngày giờ xử tử họ chưa được loan báo. Tiến trình xét xử đơn kháng án của 1 tử tội người Pháp cũng đang được tiến hành. Tất cả các tử tù đang bị giam trong nhà tù trên đảo Nusakambangan.
Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop xác nhận Lãnh Sự Quán của Úc đã nhận được thông báo là hai tử tội Úc sắp bị hành quyết. Bà Bishop tuy nhiên cho biết bà vẫn gây áp lực để Jakarta xét đến một hình thức khoan hồng. Tổng Thống Joko Widodo tỏ ra cương quyết đối với phạm nhân dính vào buôn bán ma túy, trong tháng giêng năm nay ông đã đồng ý cho phép xử tử 6 phạm nhân, trong số này có 5 người ngoại quốc.

Lại một chuyến hàng ngà voi lớn bị phát giác
BANGKOK - Thái Lan cho hay đã chận được 3 tấn ngà voi dấu trong các thùng trà từ Kenya chuyển đến. Chỉ một tuần sau khi vụ bắt lậu 4 tấn ngà voi, đây được xem là cú làm ăn lớn thứ nhì của bọn buôn lậu bị phát giác. Tổng cộng có 511 cái ngà voi trị giá 6 triệu đô la vốn sẽ đưa sang Lào, đã bị lực lượng Quan Thuế Thái Lan chận bắt ở bến cảng trong tỉnh Chonburi phía đông Thái Lan hôm thứ bảy.
Vụ ngăn chặn xảy ra sau khi các viên chức Thái Lan nhận được tin báo từ trong nước và từ Lào và họ đã theo dõi chuyến hàng này ngay từ khi nó xuất bến ở Kenya. Số ngà voi được xếp lẫn lộn trong lá trà, đã được đưa đi từ ngày 24 tháng 3 và đi qua các cảng ở Sri Lanka, Malaysia và Singapore và đến Thái Lan, theo lời ông Somchai Sujjapongse, Tổng Giám Đốc Quan Thuế Thái Lan cho báo chí biết. Trước đây 1 tuần, các viên chức Quan Thuế của Thái Lan cũng đã tịch thu được 4 tấn ngà voi được mang từ Congo sang và cũng có điểm tiếp nhận ở Lào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT