Địa Ốc

Ít ai muốn rời khỏi California

Thursday, 25/05/2017 - 08:14:34

Dữ kiện về kiểm tra dân số cho thấy có rất ít cư dân California chuyển đi nơi khác để sinh sống, mà luôn “chọn nơi này làm quê hương.”

Bài ĐOAN TRANG

Dữ kiện thuế liên bang cho thấy California là tiểu bang đứng hàng thứ hai tốt nhất về việc giữ người ở lại để... đóng thuế.

Dữ kiện về kiểm tra dân số cho thấy có rất ít cư dân California chuyển đi nơi khác để sinh sống, mà luôn “chọn nơi này làm quê hương.”

Dân số California phát triển chủ yếu thông qua việc sinh sản và số lượng người di dân từ các tiểu bang khác và từ ngoại quốc vào. Thông thường cùng với sự tăng trưởng là tình trạng xáo trộn cư dân và những thử thách khác nhau khiến nhiều người phải rời đi. Di chuyển là một phần của cuộc sống. Nhưng với tiểu bang California, tỷ lệ người dân chuyển đi các tiểu bang khác lại rất thấp.

Dữ kiện của sở thuế IRS năm 2015 (mới nhất có được) cho thấy chỉ có 2.14% trong tổng số cư dân ở California chuyển đi nơi khác. Trong khi đó, các tiểu bang giữ người “yếu” nhất là Utah (mất 2.33%); Arizona (2.72 %); và Nevada (3.32 %).


Los Angeles, thành phố đông dân cư nhưng cũng là nơi có nhiều người chuyển đi. Hình: Wikipedia.

Ai đã bỏ tiểu bang này mà ra đi? Dữ kiện của IRS cho thấy đó là những người có lợi tức trung bình khoảng $77,000/năm. Dữ kiện về thị trường địa ốc cho thấy người dân California khá ổn định về mặt địa lý. Attom Data Solutions xếp hạng 50 thị trường lớn của Mỹ về khoảng thời gian cư dân sống ổn định trong ngôi nhà của mình (ít di chuyển), thì California là tiểu bang đứng đầu với thời gian trung bình cư dân sinh sống ổn định là trên 10 năm.

Ai đang chuyển đến? Cũng theo số liệu năm 2015 cho thấy, California thu được 197,200 hồ sơ mới với tổng thu nhập $13.9 tỷ đô la. Nhưng thật ra đó chỉ là con số rất nhỏ so với dân số khổng lồ của tiểu bang có mức tăng trưởng kinh tế như California. Nếu tính trung bình đầu người, bốn tiểu bang có ít rất người nộp thuế mới gồm Michigan, Ohio, Wisconsin và Illinois. Có nghĩa ít người muốn chọn bốn tiểu bang này để chuyển đến sinh sống và làm việc.

Tuy nhiên, nếu tính đến số cư dân chuyển đi nơi khác, thì ở California cũng không phải ít.
Hạt Los Angeles đã được đánh giá là quận mất nhiều người đóng thuế nhất so với các quận khác của tiểu bang California vào năm 2015, theo IRS.

Vấn đề này đã được tranh luận khá sôi nổi vì nó liên quan đến chất lượng cuộc sống địa phương và tương lai phát triển. Vào năm 2015, Los Angeles được xem là nơi đông dân cư nhất nhưng lại là quận bị mất người đóng thuế với tổng thu nhập điều chỉnh là $3.45 tỷ, chiếm 1,2 % so với tổng thu nhập các địa phương.
Họ đã đi đâu? Cư dân Los Angeles đã đến khắp nơi, nhưng tám điểm có nhiều cư dân California chọn nhất là Quận Cam, San Bernardino, Riverside, San Diego, Clark (Las Vegas), Ventura, Maricopa (Phoenix) và Kern (California). Trong khi đó, số người mới đến Los Angeles cũng không ít. Họ là những người có lợi tức trung bình là $62,700, đa số đến từ Quận Cam, San Bernardino, Riverside, San Diego, Ventura, Clark (Las Vegas), Travis (Austin, Texas) và thành phố New York (Quận Manhattan).

Dù sao, California vẫn là tiểu bang rất giỏi trong việc duy trì và thu hút sự chú ý của nhiều người. Ví dụ, dân số của tiểu bang và của toàn quốc tăng cùng tỷ lệ 0.7% vào năm 2016. Và dù California luôn “bị”coi là tiểu bang có mức sinh hoạt cao, nếu không muốn nói là quá đắt đỏ so với các tiểu bang khác, nhưng California vẫn hấp dẫn mọi người với vẻ đẹp của thiên nhiên và khí hậu tuyệt vời.

Cư dân California thì không muốn di chuyển, còn cư dân ở các tiểu bang khác thì cứ muốn “nhập cư” vào đây, khiến cơ sở hạ tầng ngày càng không đáp ứng yêu cầu của số lượng người ngày càng tăng, trước mắt là nạn kẹt xe ngày càng kinh khủng. Làm gì để đón một “dòng chảy lớn” dân nhập cư mới? Câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo chính quyền của tiểu bang California và các thành phố, quận, hạt thuộc tiểu bang này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT