Thế Giới

Ít nhất 5 người chết trong trận lụt ở Tây Ban Nha

Friday, 13/09/2019 - 08:37:10

Ít nhất 5 người đã chết và 3,500 người phải di tản, sau khi nước lũ nhấn chìm nhiều thành phố và thị trấn tại miền đông Tây Ban Nha, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.

TIN VẮN THẾ GIỚI

Ít nhất 5 người chết trong trận lụt ở Tây Ban Nha

ANDALUSIA – Ít nhất 5 người đã chết và 3,500 người phải di tản, sau khi nước lũ nhấn chìm nhiều thành phố và thị trấn tại miền đông Tây Ban Nha, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Một người đàn ông trung niên đã chết tại Almeria ngày thứ Sáu sau khi xe của ông bị kẹt trong một đường hầm, nơi đã bị nước lũ tràn ngập chỉ trong vòng vài phút. Cảnh sát đã cứu được 2 người khác trên chiếc xe này. Vài giờ sau đó, trực thăng cấp cứu nhìn thấy thi thể một người đàn ông 36 tuổi tại vùng Andalusia. Người này thiệt mạng sau khi xe của ông bị nước cuốn. Trước đó, một người đàn ông 61 tuổi và em gái 51 tuổi của ông đã qua đời ngày thứ Năm, khi xe của họ bị nước cuốn khỏi một con đường ở Caudete – cộng đồng dân cư ở cách Valencia 100 cây số về phía tây nam. Cái chết mới nhất được báo cáo là thi thể một người đàn ông được tìm thấy tại vùng Redovan.
Trước đó ngày thứ Năm, nhiều cư dân tại thị trấn Orihuela bị mắc kẹt sau khi mưa lớn gây lũ lụt, cuốn trôi xe cộ và gây hư hại nhiều con đường. Nhiều trường học ở khu Murcia đã đóng cửa trong khi mưa lớn tiếp tục kéo dài. Lệnh khuyến cáo về thời tiết nguy hiểm tiếp tục được duy trì ngày thứ Sáu tại hầu hết miền đông Tây Ban Nha, đặc biệt là vùng Murcia, Valencia, và đảo Mallorca. Từ thứ Tư đến nay, nhiều vùng ở đông nam Tây Ban Nha đã nhận lượng mưa cao kỷ lục, gây rối loạn giao thông, nước sông tràn bờ, và nhiều ngôi nhà bị ngập lụt. Bộ Nội Vụ Tây Ban Nha cho biết đã điều động 3,000 nhân viên từ các lực lượng khẩn cấp để tham gia các chiến dịch cứu nạn.

Trung Quốc miễn đánh thuế với thịt heo và đậu nành Hoa Kỳ

BẮC KINH – Ủy Ban Phát Triển Quốc Gia và Bộ Thương Mại Trung Quốc ngày thứ Sáu thông báo sẽ tạm không áp dụng mức thuế mới đối với các hàng nông sản Mỹ mà nước này mua với số lượng lớn, như thịt heo và đậu nành, để đáp lại việc Tổng Thống Donald Trump quyết định hoãn đánh thuế đối với hàng nhập cảng Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 10 sang ngày 15 tháng 10. Trung Quốc sẽ cho phép các công ty trong nước mua "một lượng nhất định nông sản như đậu nành và thịt heo” Hoa Kỳ. "Thị trường Trung Quốc đủ lớn và có tiềm năng khổng lồ để nhập cảng nông sản phẩm chất cao từ Hoa Kỳ,” hãng Tân Hoa Xã nói.
Hãng này thêm rằng nhà chức trách Trung Quốc hy vọng "Hoa Kỳ sẽ thực hiện lời hứa để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác của hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp.” Bộ Thương Mại Trung Quốc từ chối nêu thông tin chi tiết về việc miễn thuế. Cả thịt heo và đậu nành đều đang phải chịu mức thuế nặng trong các lệnh đánh thuế trả đũa của Trung Quốc đối với hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ. Washington và Bắc Kinh trong những ngày qua liên tục có những hành động hòa hoãn, thể hiện thiện chí, trong lúc phái đoàn hai nước sắp họp tại Washington vào tháng tới để giải quyết những căng thẳng của chiến tranh thương mại.

Người sáng lập WikiLeaks tiếp tục bị giam

LONDON - Tòa án Westminster ngày thứ Sáu tuyên bố nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange sẽ tiếp tục ở tù dù hết hạn giam giữ, do lo ngại về "quá khứ từng bỏ trốn" của ông. "Tôi có lý do để tin rằng nếu tôi thả ông ra, ông sẽ bỏ trốn lần nữa,” Thẩm Phán Vanessa Baraitser nói với Assange, tuyên bố ông sẽ tiếp tục ở tù sau khi kết thúc thời gian bị giam giữ vì vi phạm Luật Tại Ngoại vào ngày 22 tháng 9. Sau thời hạn này, Assange sẽ từ một tù nhân đang thụ án trở thành người đang đối mặt với yêu cầu dẫn độ.
Bà Baraitser cho biết luật sư của nhà sáng lập WikiLeaks đã từ chối làm đơn xin bảo lãnh cho thân chủ, nói thêm rằng "điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì ông từng bỏ trốn trong quá trình thực hiện các thủ tục tư pháp.” Hồi tháng 4, cảnh sát Anh đã bắt ông Assange tại tòa đại sứ Ecuador ở London, sau khi nước này chấm dứt quy chế tị nạn đối với ông. Assange sau đó bị tuyên án 50 tuần tại nhà tù Belmarsh, đông nam London, vì vi phạm Luật Tại Ngoại.
Assange, 48 tuổi, người Úc, tị nạn tại tòa đại sứ Ecuador từ năm 2012 nhằm tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển vì cáo buộc tấn công tình dục. Nhà sáng lập WikiLeaks cũng đang đối mặt với yêu cầu dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi ông bị cáo buộc 18 tội danh, trong đó có làm lộ thông tin quốc phòng, và có thể ngồi tù nếu bị kết tội. Cố Vấn Đặc Biệt Robert Muller của Hoa Kỳ từng gọi Assange là một "công cụ của tình báo của Nga," khi công bố hàng ngàn email do các hacker thu thập được của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Cựu tổng thống Zimbabwe sẽ được an táng tại đài tưởng niệm anh hùng

HARARE - Gia đình cựu Tổng Thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đồng ý chôn cất ông tại đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc ở thủ đô Harare, chấm dứt bất đồng với Tổng Thống Mnangagwa. "Tôi có thể xác nhận điều này,” ông Leo Mugabe, thành viên gia đình cựu Tổng Thống Mugabe, trả lời phóng viên hôm thứ Sáu. Theo ông Leo, các trưởng tộc tại quê nhà của cựu tổng thống đã đưa ra quyết định này. Lịch trình chi tiết cho lễ an táng hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, căng thẳng đã xảy ra sau khi chính phủ của Tổng Thống Emmerson Mnangagwa đề nghị chôn cất ông Mugabe ở đài tưởng niệm, trong khi gia đình muốn cử hành tang lễ riêng tư, có thể tại quê nhà của ông ở Kutama, phía tây bắc thủ đô.
Tổng Thống Mugabe, người lãnh đạo Zimbabwe trong gần bốn thập kỷ, qua đời ở tuổi 95 hôm 6 tháng 9 tại Singapore, nơi ông điều trị y tế những năm cuối đời. Ông được coi là anh hùng dân tộc khi giúp Zimbabwe giành độc lập vào năm 1980. Tuy nhiên, ông Mugabe bị chỉ trích khi không chỉ định người kế nhiệm suốt 37 năm, đàn áp những người bất đồng chính kiến và can thiệp bầu cử. Dưới áp lực của quân đội và đảng ZANU-PF cầm quyền, ông chấp nhận từ chức ngày 21 tháng 11, 2017 và chuyển giao quyền lực trong hòa bình cho ông Mnangagwa.
Tang lễ của ông Mugabe dự kiến sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp chính phủ tại sân thể thao quốc gia ở Harare vào ngày Chủ Nhật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro và nhiều tổng thống châu Phi sẽ tới dự lễ tang.

Nhật tố thủy thủ Bắc Hàn dọa bắn tàu tuần tra

TOKYO – Lực lượng cảnh sát biển Nhật mới đây cáo buộc thủy thủ trên tàu cao tốc Bắc Hàn đã chĩa súng vào tàu tuần tra, của họ trong vụ đối đầu hồi cuối tháng 8. Chính phủ Nhật thông qua tòa đại sứ ở Bắc Kinh đã trao công hàm tới Bình Nhưỡng để phản đối hành động này của binh sĩ của họ, theo Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Cơ quan cảnh sát biển Nhật Bản (JGC) cho biết tàu tuần tra của họ vào ngày 23 tháng 8 được điều đến khu vực Yamatotai, thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật, sau khi cơ quan ngư nghiệp phát hiện một tàu cao tốc không rõ nguồn gốc hoạt động tại đây. Tàu tuần tra của JGC sau đó phát hiện một tàu cao tốc và một tàu hàng cắm cờ Bắc Hàn ở vùng biển cách bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa khoảng 378 cây số. Hai tàu này sau đó rời khỏi khu vực.
Tuy nhiên, sáng 24 tháng 8, tàu tuần tra của JGC tiếp tục phát hiện hai tàu này, trong đó tàu cao tốc màu xanh treo cờ giống cờ của Hải quân Bắc Hàn đã áp sát tàu Nhật ở khoảng cách chỉ 30 mét. Một thủy thủ mặc quân phục ngụy trang trên tàu cao tốc đã giương súng trường dọa bắn tàu tuần tra Nhật, trong khi một thủy thủ khác cầm camera quay lại hình ảnh vụ đối đầu. Tuy nhiên, thủy thủ này không nổ súng và tàu cao tốc sau đó rời khỏi khu vực. Cảnh sát biển Nhật Bản hiện đang tăng cường kiểm tra việc đánh bắt hải sản trái phép của tàu cá Bắc Hàn.

Philippines bắt giữ 277 người Trung Quốc do lừa đảo qua mạng

MANILA – Nhà chức trách Philippines ngày thứ Sáu nói rằng cơ quan di trú đã bắt 277 người Trung Quốc trong một cuộc bố ráp chống lại các băng nhóm lừa đảo đầu tư qua mạng, với hàng trăm nạn nhân tại Trung Quốc đại lục. Viên chức Philippines nói các vụ bắt giữ diễn ra hôm 11 tháng 9 tại quận tài chính Ortigas ở thành phố Pasig thuộc Manila. Trước đó, tòa đại sứ Trung Quốc đã cung cấp thông tin về các vụ lừa đảo hơn 1,000 công dân Trung Quốc. Cuộc bố ráp được thực hiện với sự hợp tác của Trung Quốc. Những người Trung Quốc bị bắt đều đang bị truy nã vì tội lừa đảo, và đã bị Manila hủy visa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT