Hoa Kỳ

Ít nhất 59 người đã chết vì dịch Ebola ở Guinea

Monday, 24/03/2014 - 10:37:48

Cơ quan UNICEF cho biết, trận dịch Ebola đã giết chết ít nhất 59 người ở Guinea. Trận dịch sốt xuất huyết chết người này đã nhanh chóng lan rộng từ những cộng đồng phía nam của quốc gia Tây Phi này. Trước đó, các chuyên gia của Guinea đã không thể xác định được căn bệnh



Nhân viên y tế làm việc tại Guinea.
 
GUINEA - Cơ quan UNICEF cho biết, trận dịch Ebola đã giết chết ít nhất 59 người ở Guinea. Trận dịch sốt xuất huyết chết người này đã nhanh chóng lan rộng từ những cộng đồng phía nam của quốc gia Tây Phi này. Trước đó, các chuyên gia của Guinea đã không thể xác định được căn bệnh – với những triệu chứng gồm tiêu chảy, ói mửa và sốt – khi xuất hiện lần đầu tiên vào tháng trước.

Bộ Trưởng Y Tế Remy Lamah, vào Thứ Bảy vừa qua, nói rằng các thử nghiệm đầu tiên đã xác nhận sự hiện diện của căn bệnh sốt xuất huyết do siêu vi, mà cơ quan CDC của Hoa Kỳ cho rằng đây là một nhóm siêu vi tấn công cùng một lúc nhiều cơ quan trong thân thể.

UNICEF đã công bố một văn bản nói rằng, ít nhất 59 người trong số 80 người mắc bệnh Ebola đã chết. Ít nhất 3 trong số này là trẻ em. Đại diện UNICEF ở Guinea cho biết: “Tại Guinea, một quốc gia có hệ thống y tế yếu kém, một cơn dịch như thế này có thể gây ra một thảm họa.” UNICEF đã chuyển nhiều dụng cụ y tế và thông tin về căn bệnh đến cho các nhân viên y tế và dân chúng địa phương, hầu có thể tránh được bệnh này.

Bộ Y Tế Guinea cho biết, bệnh Ebola thường lây chủ yếu từ những người bệnh, từ vật dụng của người bệnh chết để lại, và từ việc ăn thịt thú rừng. Cho tới nay, đa số các trường hợp bệnh là từ vùng rừng rậm phía Nam Guinea, và chức sắc y tế cho biết, họ sẽ chữa bệnh miễn phí cho dân chúng. Họ khuyên dân chúng nên bình tĩnh, rửa tay kỹ và báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh lên cơ quan thẩm quyền.

Cơ quan y tế từ thiện quốc tế Medecins Sans Frontieres hôm Thứ Bảy cho biết, sẽ tăng cường các đội ngũ y tế và vận chuyển ở Guinea để đối phó với trận dịch. Cơ quan này cũng đã chuyển 33 tấn thuốc men và dụng cụ y tế, cũng như thiết lập các đơn vị cách ly trong 3 vùng có dịch.

Cơ quan MSF cho biết trong một văn bản: Những đơn vị cách ly rất quan trọng cho việc ngừa sự lây lan của bệnh vì bệnh này rất dễ lây. Những nhân viên đặc biệt đang săn sóc các bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT