Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Jacqueline Nguyễn vai Kim trong Miss Saigon ở La Mirada

Friday, 23/03/2012 - 11:40:06

Cốt chuyện của vở nhạc kịch xoay quanh cuộc tình lãng mạn giữa một người lính Mỹ và một cô gái Việt, vào lúc cao điểm của cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

Vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng “Miss Saigon” sẽ trình diễn tại hí viện La Miranda Theatre for the Performing Arts, từ ngày 13 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 5. Đạo diễn là ông Brian Kite, thiết kế vũ đạo sẽ do Dana Solimando đảm trách, còn John Glaudini chỉ huy dàn nhạc. “Miss Saigon” là một sáng tác của Claude Michel Schonberg, và Richard Malthy Jr. viết lời ca khúc, cùng với Alain Boubil. Cốt chuyện của vở nhạc kịch xoay quanh cuộc tình lãng mạn giữa một người lính Mỹ và một cô gái Việt, vào lúc cao điểm của cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Trong số các diễn viên của Miss Saigon, có một người gốc Việt tham gia trình diễn là cô Jacqueline Nguyễn. Nữ diễn viên này đã từng diễn vai Kim trong “Miss Saigon” tại trường đại học California State University, Fullerton, hồi năm 2009. Cô sinh trưởng ở San Diego và tốt nghiệp CSU Fullerton. Ngoài ra, Kevin Odekirk vai Chris, Joseph A. Foronda vai Kỹ Sư, Aidan Park vai Thuy, Lawrence Cummings vai John, Cassandra Murphy vai Ellen, April Malina vai Gigi. Có hai vai phụ người Việt Nam là Nancy Lâm và Bety Lê.

Rihanna xâm hình tattoo mới
Trong tuần qua, nữ danh ca Rihanna lại đưa thêm một hình xâm mới vào trong bộ sưu tập nghệ thuật cơ thể càng ngày càng phong phú trên người cô. Giọng hát lừng danh với ca khúc "Bánh Sinh Nhật" này đã ghé tới xưởng của Bang Bang, nhà họa sĩ mà cô ái mộ, chuyên xâm hình vẽ lên người cho cô ở New York City. Lần này Bang Bang dùng mực xâm lên trên cổ của Rihanna một hình cây Thánh Giá. Trước đó ông cũng đã vẽ mấy chữ "Shhh" xâm trên ngón tay của cô (nhưng còn hai chữ “Thug Life” bụi đời xâm trên các đốt ngón tay của cô thì không phải là tác phẩm của ông). Bang Bang cho biết rằng khi được xâm xong hình thập tự nhỏ ấy, Rihanna nhún nhảy vui mừng giống như thể “một thiếu nữ 16 tuổi lần đầu tiên có được một chiếc xe hơi vậy”. Tuần san US Weekly cho biết Bang Bang đã sáng tạo khoảng một chục hình xâm trên người Rihanna, và chính ông cũng từng xâm mực cho những nhân vật tài danh như Russell Brand, Katy Perry, Ashley Tisdale, và Vanessa Hudgents. Họa sĩ Bang Bang cũng dự tính mở một xưởng xâm mình lớn nhất tại New York trong năm nay. Với tiếng tăm nổi như cồn trong làng ca nhạc, đến mùa Hè này Rihanna bắt đầu nhập làng điện ảnh, đóng vai đầu tiên trong bộ phim ra mắt mang tên “Battleship” (Chiến Hạm).

Bobbi Kristina Brown đã đeo nhẫn đính hôn và đính cho Nick Gordon một nụ hôn
Mới đây người ta bất ngờ nhìn thấy Bobbi Kristina Brown, cô con gái 19 tuổi của cố nữ danh ca Whitney Houston và Bobby Brown, đeo một chiếc nhẫn, mà một số người tin rằng có nghĩa là cô đã đính hôn với Nick Gordon, 22 tuổi. Nick là người được mẹ của Bobbi coi như là con nuôi, được bà đem về nuôi từ khi người mẹ đẻ của anh không đủ sức chăm sóc cho đứa con trai của mình nữa. Nick lớn lên như một người anh trai của Bobbi, cùng sống trong ngôi nhà của Houston ở Atlanta từ năm lên 12 tuổi. Nhưng mới đây một bức ảnh chụp ở Atlanta cho thấy Bobbi hôn Nick thắm thiết, thế là thiên hạ đồn rầm lên về chuyện đính hôn, mặc dù Nick nói rằng anh và Bobbi Kristina không hẹn hò với nhau. Anh nói: “Chúng tôi chỉ là thân cận với nhau mà thôi, chỉ để cùng nhau để tang cho mẹ cô mới qua đời, cùng nhau đau buồn thương tiếc”. Dù vậy người ta đã phát giác trên ngón tay của Bobbi một cái vòng trông giống như một chiếc nhẫn đính hôn. Một người bạn của gia đình xác nhận: “Đúng đấy, họ đã đính hôn, nhưng gia đình đang tìm cách dỗ cô tránh đi chuyện ấy”. Còn bà Cissy Houston, bà ngoại của Bobbi, nổi giận về mối quan hệ này. Bà nói với một người bạn: “Chuyện mà chúng nó đang làm là loạn luân”. Trước đó đã ầm lên những lời đồn đãi về chuyện Bobbi Kristina lạm dụng chất gây nghiện, nên gia đình cô muốn vào trại cai nghiện để kiểm tra.

Michael Sorrentino thừa nhận nghiện thuốc theo toa
Ngôi sao truyền hình Mỹ Michael Sorrentino, 30 tuổi (sinh ngày 04 tháng Bảy 1982), thường được gọi theo biệt danh là “Situation” mới đây cho biết rằng anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ, vì đang gặp phải một vấn đề với thuốc uống theo toa. Trên trang Web của mình, Sorrentino viết: "Tôi đã tự nguyện dùng những biện pháp để kiểm soát cho được một vấn đề liên quan tới việc dùng thuốc theo toa bác sĩ cho, mà do bị kiệt sức nên tôi đã gặp phải. Tôi đã dành thì giờ vài tuần qua vào chuyện điều trị vấn đề này, và tạm ngưng công việc cũng như lịch trình diễn xuất của mình, để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của những người hâm mộ tôi, và tôi yêu các bạn”. Bài viết này đang trên mạng hôm 21 tháng 3, cách mấy tiếng đồng hồ sau khi Sorrentino và người phụ trách quảng cáo của anh phủ nhận một bản tin của TMZ nói rằng anh vào trại phục hồi vì lạn dụng chất gây nghiện. Sorrentino vẫn sẽ xuất hiện theo dự trù trong mùa thứ sáu, vừa mới được loan báo, của chương trình truyền hình ăn khách Đài MTV.

Con trai người sáng lập Playboy không chống tố cáo bạo hành gia đình
Marston Hefner, con trai 21 tuổi của Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy, đã không chống lại lời buộc tội anh về sử dụng bạo lực trong gia đình, phát xuất từ một vụ hành hung người bạn gái sống chung tại ngôi của họ ở thành phố Pasadena, California. Phụ tá công tố viên Chris Blankenhorn của Pasadena cho biết rằng, vào hôm 20-3-2012, Marston Hefner đã không chống lại việc buộc tội đương sự gây ra thương tích thể lý cho người phối ngẫu hoặc người sống chung. Hefner bị bắt giữ trong tháng qua, sau khi cảnh sát được gọi đến căn nhà nơi anh đang chung sống với Claire Sinclair, 20 tuổi, người đoạt danh hiệu “2011 Playmate of the Year”. Sinclair đã bị mấy vết thương nhẹ và đã xin nhà chức trách ra lệnh cấm Hefner không được lại gần. Ông Blankenhorn cho biết Marston Hefner sẽ phải chịu một năm đi dự những buổi cố vấn về bạo hành gia đình, và được lệnh phải tránh xa Sinclair trong vòng ba năm.

Rachel Hendrix trong phim “Bé Sơ Sinh Tháng 10”
Với mái tóc nâu mượt mà và đôi mắt tròn xoe cũng màu hạt dẻ, nữ diễn viên trẻ duyên dáng Rachel Hendrix đã xuất hiện trong bộ phim được trình chiếu trên toàn quốc Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 3, với tựa đề “October Baby” (Bé Sơ Sinh Tháng Mười). Trong phim, Rachel Hendrix thủ vai cô sinh viên trẻ Hannah, sau một lần đột quị đã phát giác ra được một sự thật phũ phàng: cô chỉ là con nuôi của cha mẹ cô hiện nay, thực ra cô đã được sinh ra sau một lần phá thai bất thành. Cô gái 19 tuổi, sống sót từ cuộc sát thai ấy, lâu nay bị đủ chứng bệnh: hen suyễn, động kinh và trầm cảm, một hôm thình lình ngất xỉu ngay trên sân khấu, giữa lúc sắp diễn xuất trong một vở kịch Shakespeare. Cô nhất quyết định tìm cho ra nguyên nhân bệnh tình, nên đã đi khám nhiều lần, và sau cùng cô mới biết được rằng cô sinh non mất 24 tuần lễ. Ngoài việc hỏi và nghe cha mẹ nuôi kể lại, Hannah còn tìm tới gặp được cô y tá năm xưa góp tay vào vụ phá thai. Cô tiếp tục truy dò và đã tìm lại được người mẹ đẻ. Giữa lúc tâm hồn tan nát, phẫn nộ, hận thù, Hannah đã nghe được những lời khuyên cô hãy biết tha thứ, khép lại một sự thật đau thương trong dĩ vãng đầy bí ẩn của mình, một đứa bé thoát chết từ trong trứng nước năm nao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT