Người Việt Khắp Nơi

Janet Nguyễn và Jose Solorio tranh luận trong cuộc đua nghị sĩ địa hạt thứ 34

Saturday, 13/09/2014 - 08:00:06

Các ứng cử viên trình bày quan điểm của mình về những đề tài như việc sắp xếp lại nhà tù, xe lửa cao tốc, một lệnh cấm túi nhựa trên toàn tiểu bang, và những gì họ sẽ làm nếu tình hình tài chánh của California sáng sủa hơn.




NEWPORT BEACH – Hai ứng cử viên tại Quận Cam đang đối đầu nhau trong một cuộc tranh cử quan trọng để vào Thượng Viện tiểu bang. Trên một diễn đàn vào hôm thứ Tư, họ đã trình bày cương lĩnh hành động để giành phiếu, và khuyến khích cử tri đi bầu đầu tháng 11.

Hai ứng cử viên ấy là bà Janet Nguyễn, giám sát viên Orange County và là đảng viên Cộng Hòa ở Garden Grove, và ông Jose Solorio, cựu dân biểu tiểu bang và là một đảng viên Dân Chủ ở Santa Ana. Cả hai đã tham gia vào một diễn đàn ứng cử viên nghị sĩ tiểu bang địa hạt 34. Buổi tranh luận tại câu lạc bộ Pacific Club ở Newport Beach được điều hợp bởi ông Ed Arnold, trước đây từng là người dẫn chương trình tin tức truyền hình,.
Cuộc tranh luận được bảo trợ bởi Hiệp Hội Công Vụ Quận Cam.
Cả hai ứng cử viên đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc tranh cử, giữa lúc đảng Dân Chủ cố gắng lấy lại một thế siêu đa số tại Thượng Viện. Vị thế này sẽ cho phép họ cầm quyền mà không cần có sự hỗ trợ của đảng Cộng Hòa.
Bà Janet Nguyễn kêu gọi các cử tri ủng hộ, trong những nỗ lực của bà nhằm thay đổi hiện trạng và ngăn chặn “lối cai trị độc đảng,” mà bà nói là đang trừng phạt Quận Cam.
Ông Jose Solorio nhấn mạnh nhu cầu cần phải tiếp tục thế đa số của đảng Dân Chủ, như là một cách thức để giúp cho mọi việc được thực hiện ở Sacramento.
Ông Solario nói, “Đảng Dân Chủ đang nắm quyền ở Sacramento.”
Ông nói, “Nếu quý vị muốn bất cứ điều gì được thực hiện, quý vị cần phải ủng hộ các đảng viên Dân Chủ.”
Các ứng cử viên trình bày quan điểm của mình về những đề tài như việc sắp xếp lại nhà tù, xe lửa cao tốc, một lệnh cấm túi nhựa trên toàn tiểu bang, và những gì họ sẽ làm nếu tình hình tài chánh của California sáng sủa hơn.
Họ trả lời các câu hỏi, và cũng tìm những cơ hội để tranh cãi về những điều họ cáo buộc lẫn nhau.
Hai ứng cử viên không đồng ý với dự luật Hạ Viện AB109. Mục đích dự luật này đóng lại cánh cửa quay vòng mà các tù nhân có mức tội thấp đã được đưa vào và đưa ra trong các nhà tù tiểu bang.
Dự luật ấy là mấu chốt của giải pháp của California đối với một lệnh của Tối Cao Pháp Viện. Lệnh này bắt buộc tiểu bang phải giảm bớt số tù nhân trong 33 nhà tù của tiểu bang, giảm xuống còn 137.5 phần trăm của dung lượng thiết kế nguyên thủy.
Bà Janet Nguyễn muốn bãi bỏ lệnh ấy. Ông Solorio ủng hộ việc tiếp tục thi hành lệnh.
Ông Arnold hỏi các ứng cử viên rằng họ có ủng hộ việc triển hạn Dự Luật 30 hay không. Luật này đã được các cử tri thông qua vào năm 2012. Dự luật này tu chính Hiến Pháp tiểu bang, để làm tăng các thương vụ và thuế sử dụng thêm một phần tư xu trong bốn năm, và tăng mức thuế suất của thuế thu nhập cá nhân đánh vào mức lợi tức trên $250,000 Mỹ kim trong bảy năm.
Bà Janet Nguyễn muốn loại bỏ nó đi. Ông Solorio nói rằng Dự Luật 30 sẽ là một biện pháp tạm thời và lời hứa đó nên được tôn trọng.
Ông Solorio ủng hộ đường xe lửa cao tốc, nói rằng một dân số càng ngày càng tăng sẽ cần thêm phương tiện chuyên chở. Bà Janet Nguyễn phản đối, nói rằng bà tin rằng nó sẽ không bao giờ được xây dựng.
Bà nêu câu hỏi, “Chúng ta có cần phải tăng một loại thuế khác hay không, cho một cái gì đó mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy?”
Bà Janet Nguyễn chống lại luật dành cho một lệnh cấm túi nhựa trên toàn tiểu bang. Bà nói rằng việc thông qua luật ấy sẽ có nghĩa là “hàng ngàn việc làm sẽ bị mất.”
Ông Solorio ủng hộ lệnh cấm túi nhựa. Ông nói, “Chúng ta cần phải làm cho chúng đóng những vai trò bình đẳng.”
Ông nói, “Chúng ta cần phải bảo vệ môi trường và nền kinh tế.”
Cả hai đều đồng ý cần làm một cái gì đó về chuyện các công ty rời bỏ California.
Bà Janet Nguyễn cho biết giải pháp là ngăn chặn chuyện điều tiết quá mức.
Ông Solorio đồng ý, nhưng nhấn mạnh đến nhu cầu cần sự cạnh tranh trong các năng lực trí tuệ, bằng cách làm tăng thêm số lượng sinh viên tại các trường đại học, và thu hút các công ty kỹ thuật sinh học, dược phẩm và công nghệ cao đến Orange County.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT