Kinh Doanh

Hãng bán lẻ J.C. Penney khai phá sản

Friday, 15/05/2020 - 09:23:58

J.C. Penney đã nộp đơn khai phá sản với lý do dịch Covid-19. Trong khi đó, nhiều người cho rằng đây là hậu quả của hơn một thập niên quản lý sai lầm của J.C. Penney.


Một cửa tiệm JC Penney ở thương xá King of Prussia Mall, Pennsylvania năm 2007. (etty Images)

 

TEXAS – Hãng bán lẻ J.C. Penney đã nộp đơn khai phá sản theo Chapter 11 vào tối thứ Sáu với lý do dịch Covid-19 khiến hãng phải đóng nhiều cửa hàng. Trong khi đó, nhiều người cho rằng đây là hậu quả của hơn một thập niên quản lý sai lầm của J.C. Penney. Theo hồ sơ phá sản, J.C. Penney cho biết đã vay được $900 triệu Mỹ kim, trong đó, $450 triệu là tiền đầu tư mới, có thể được dùng để duy trì kinh doanh và tái cấu trúc tổ chức. Theo thỏa thuận vay tiền, J.C. Penney phải tìm kiếm cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, bao gồm cả việc bán hàng qua một bên thứ 3.

Hiện chưa rõ J.C. Penney có thể thoát khỏi quá trình phá sản hay không, và có thể phải bán bớt một số tài sản để xoa dịu các chủ nợ. Trong hồ sơ phá sản, J.C. Penney ám chỉ hãng sẽ đóng một số cửa hàng, nhưng không xác nhận thông tin cho rằng hãng sẽ đóng cửa khoảng 200 địa điểm.

Vào cuối tháng 3, J.C. Penney thông báo sẽ tạm cho nghỉ khoảng 85,000 nhân viên, trong nỗ lực tiết kiệm tiền mặt khi 860 cửa hàng của hãng phải đóng cửa vì Covid-19. Trong khi đó, Tổng giám đốc Jill Soltau của hãng mới đây lại được thưởng $4.5 triệu Mỹ kim, và số tiền này được cho là nhằm giữ chân Soltau ở lại để giúp J.C. Penney “chèo chống” vượt qua quá trình phá sản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT