Hoa Kỳ

Jeb Bush tranh cử tổng thống, nhiều câu hỏi được đặt ra

Tuesday, 16/12/2014 - 11:23:57

Điều này là đặc biệt đúng với các ứng viên khác được coi là một phần của nhóm ôn hòa hơn của đảng Cộng Hòa, bao gồm ông Mitt Romney, người được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử năm 2012, và Thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey.

Ông Jeb Bush speaks tại Hoa Thịnh Đốn trong tháng 11, 2014. (Getty Images)

 

Ông Jeb Bush đã vào cuộc, và đảng Cộng Hòa đã có ứng cử viên đầu tiên ra tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Hôm thứ Ba, cựu thống đốc Jeb Bush của tiểu bang Florida đã bất ngờ loan báo rằng ông sẽ “tích cực thăm dò” một nỗ lực tranh cử vào năm 2016. Lời loan báo này đã khiến cho những người có thể là đối thủ của ông phải đánh giá lại các quyết định của chính họ về thời biểu, chiến lược và chiến thuật xúc tiến kế hoạch của họ.
Điều này là đặc biệt đúng với các ứng viên khác được coi là một phần của nhóm ôn hòa hơn của đảng Cộng Hòa, bao gồm ông Mitt Romney, người được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử năm 2012, và Thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey.
Cả hai người sẽ phải sớm loan báo chuyện họ nhập cuộc hay rút ra ngoài, bằng không ông Jeb Bush sẽ thu nhận những khoản tiền đóng góp và những sự ủng hộ từ những đảng viên Cộng Hòa chọn theo đường lối cũ. Thành phần đảng viên này muốn có một người của họ ra tranh chức tổng thống. Các ứng cử viên khác sẽ phải phác thảo cách thức chạy đua với một ông Bush khác, nếu họ quyết định tham gia. Gia định họ Bush đã có hai tổng thống.
Nghị Sĩ Marco Rubio là một đảng viên Cộng Hòa ở Florida, và là nhân vật được nhiều người ủng hộ ở tiểu bang này. Trong tháng 11, ông Rubio từng nói rằng việc ông Bush có thể ra ứng cử sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tranh cử của ông. Nghị Sĩ Rubio nói trên chương trình Fox & Friends, “Tôi không nghĩ rằng ông Jeb Bush, hoặc các ứng cử viên khác, sẽ có quyết định của họ dựa trên chuyện người nào khác ra tranh cử, và tôi cũng sẽ không quyết định kiểu ấy.”
Thêm mấy đảng viên Cộng Hòa có thế lực hơn, đặc biệt là hai Nghị Sĩ Rand Paul của Kentucky, và Ted Cruz của Texas, sẽ phải xúc tiến việc loan báo của họ, vì ông Bush đã lên tiếng tham gia.
Các chiến thuật của họ sẽ rõ ràng hơn một chút. Ông Paul và ông Cruz đều thuộc nhóm Tea Party trong đảng Cộng Hòa. Cả hai ông đều đã chỉ trích việc đảng đề cử những người ôn hòa như Romney, John McCain và Bob Dole. Những người tương đối ôn hòa này nói rằng họ không kích thích được khối cử tri nền tảng bảo thủ của đảng.
Nhiều người dự đoán ông Bush sẽ là mục tiêu mới bị đả kích bởi những người ủng hộ phong trào Tea Party. Họ muốn có một người trong nhóm của họ trở thành người được Cộng Hòa đề cử làm ứng viên của đảng.
Việc ông Bush vào cuộc sẽ buộc những người có thể ra ứng cử phải đánh giá xem họ có thể phù hợp hay không với đấu trường tranh cử năm 2016. Điều này là đặc biệt đúng đối với các những thống đốc hay cựu thống đốc nào đang cân nhắc lại chuyện ra tranh cử. Trong số đó có ông Rick Perry của Texas, ông Mike Pence của Indiana, ông Bobby Jindal của Louisiana, và ông John Kasich của Ohio. Ông Rick Perry từng là một nguồn lớn tài trợ cho gia đình Bush.
Một số đảng viên Dân Chủ cũng có thể điều chỉnh lại chuyện họ ứng cử.
Chẳng hạn như bà Hillary Rodham Clinton. Bà từng bị chỉ trích như là một chiếc vỏ xe mòn được đắp lại, có thể là hơi quá già để ra tranh cử tổng thống. Những vấn đề ấy có lẽ sẽ biến đi, nếu Bush trở nên thành viên thứ ba của gia đình ông ra tranh chức tổng thống.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT