Chuyện lạ bốn phương

Jennifer Lawrence công bố đề cử giải Oscar

Friday, 13/01/2012 - 08:54:01

Sherak và Lawrence sẽ công bố 10 trong số 24 chuyên mục của giải Oscar trong buổi họp báo đầu ngày. Giải Oscar lần thứ 84 hàng năm sẽ được tổ chức ngày 26-02.

LOS ANGELES - Tom Sherak, chủ tịch của Viện Nghệ Thuật và Khoa Học Điện Ảnh sẽ cùng với tài tử Jennifer Lawrence công bố những nhân vật, phim ảnh được đề cử giải thưởng Oscar trong ngày 24-01. Nữ tài tử Lawrence, 21 tuổi, đã nhận được đề cử giải Oscar đầu tiên dành cho cô trong phim “Winter’s Bone” hồi năm ngoái. Cô cũng đóng vai chính trong “The Hunger Games”, bộ phim được mong đợi, dự kiến sẽ trình chiếu trong tháng 3. Sherak và Lawrence sẽ công bố 10 trong số 24 chuyên mục của giải Oscar trong buổi họp báo đầu ngày. Giải Oscar lần thứ 84 hàng năm sẽ được tổ chức ngày 26-02.

Con gái mới sinh của Jay-Z và Beyonce
NEW YORK - Qua lời nhạc rap, ca sĩ Jay-Z khẳng định con gái mới chào đời của anh là bé gái “đẹp nhất thế giới”. Ca khúc “Glory” xuất hiện trên trang web xã hội Life và Times của anh vào ngày Thứ Hai 09-1, hai ngày sau khi bé Blue Ivy, con gái của họ, vừa chào đời. Trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc mà Jay-Z gửi cho những người hâm mộ có rất nhiều chi tiết, như: “Con là con của cha, đứa con đến từ đứa con của Định Mệnh”. Qua bài hát, Jay-Z (tên thật là Shawn Carter) nói về nơi thụ thai (tại Paris), thậm chí tiết lộ rằng Beyonce từng bị sẩy thai. “Sẩy thai lần trước là bi kịch / Cha mẹ sợ con biến mất / Nhưng bé yêu, con là phép lạ”. Bài hát có điệp khúc: “Cảm nhận kỳ diệu nhất mà cha có được / Lời nói không thể tả xiết những gì cha thật sự cảm nhận / Chắc là cha phải sơn khung trời xanh / Sự sáng tạo kỳ vĩ nhất của cha chính là con. Con. Glory”. Tiếng khóc của một em bé - có lẽ là của bé Blue - kết thúc bài hát. Bài hát ghi là có sự đóng góp của “B.I.C.” – mẫu tự viết tắt từ Blue Ivy Carter. Đây là đứa con đầu tiên của cặp vợ chồng danh tiếng này, họ kết hôn năm 2008 trong lễ cưới riêng tư, sau một thời gian hẹn hò lâu dài.

William H. Macy: Phụ nữ thích nhân vật của tôi trong “Shameless”
NEW YORK - Tài tử William H. Macy nhận được nhiều lời khen ngợi, khi đóng vai các nhân vật lãnh đạm trong các phim như “Fargo”, “Magnolia”. Nhưng theo Macy, vai diễn người cha ăn bám trong bộ phim nhiều tập của chương trình Showtime “Shameless” mới biến anh trở thành biểu tượng của tình dục. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Macy nói anh được “hai người phụ nữ thật sự thu hút” tìm cách quyến rũ khi quay phim ở Chicago. Anh không hề ngạc nhiên, khi ngoáy đầu nhìn xem có phải sự chú ý của họ là dành cho người nào khác hay không. Anh nói không thể chờ đợi, đã phải khoe ngay điều này với vợ anh, là nữ tài tử Felicity Huffman – người đóng trong “Desperate Housewives”. Macy nghĩ sự hấp dẫn nằm trong bộ tóc dài của mình. Nhưng rồi anh cho rằng, nhân vật của anh thuộc loại “quậy”, vốn khá là quyến rũ. Macy nói, anh “luôn luôn cảm thấy như làTom Cruise” nhưng lại giống Howdy Doody. Anh thích được chú ý.

Nghệ sĩ dương cầm Alexis Weissenberg qua đời
GENEVA, Thụy Sĩ - Alexis Weissenberg, nghệ sĩ dương cầm người Bulgaria đã qua đời ngày Chủ Nhật 08-1 tại Lugano, Thụy Sĩ, hưởng thọ 82 tuổi. Niềm đam mê âm nhạc từ năm 3 tuổi đã giúp mẹ của ông và ông sống sót, không bị giam vào trại tập trung trong Thế Chiến Thứ Hai, sau đó ông đã bước đến đỉnh cao của nghệ thuật khi trình tấu với Herbert von Karajan và Leonard Bernstein. Hôm Thứ Hai, Bộ Văn Hóa Bulgaria xác nhận Weissenberg đã qua đời. Ông sinh trưởng trong một gia đình Do Thái, tại thủ đô Sofia, nhưng hầu như suốt đời sống ở ngoại quốc, và là công dân Pháp quốc. Khi còn là thiếu niên, Weissenberg đã nhớ lại “niềm vui âm nhạc” khi học dương cầm, khi lắng nghe băng thu âm và các buổi hòa nhạc với mẹ, trước khi học dương cầm với Pancho Vladigerov, nhà soạn nhạc Bulgaria nổi tiếng. Khi Đức chiếm đóng Bulgaria, mẹ con ông đã cố chạy trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng thẻ căn cước và chiếu khán giả vào năm 1941. Ông ghi lại trên trang web của ông rằng, họ đã “một trại tập trung dựng tạm” ở Bulgaria, dành những người vượt biên giới bất hợp pháp. Theo ông, những trại do Đức canh giữ, có lẽ với mục đích gửi người đi Ba Lan, để tiêu diệt. Nhưng hai mẹ con gặp may, sau ba tháng trong trại, một người lính gác thích nghe Weissenberg kéo đàn accordion đã giúp họ thoát khỏi trại trên một chuyến xe lửa. Ông Vezhdi Rashidov, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Bulgaria, gửi lời chia buồn trên trang web của bộ như sau: “Vô cùng thương tiếc, khi được tin nghệ sĩ Alexis Weissenberg, một bậc thầy dương cầm, một nhà giáo gốc Bulgaria nổi tiếng trên thế giới, một trong số những nhạc sĩ biểu diễn vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã qua đời”.

Scorsese, Allen ở trong danh sách được đề cử hàng đầu
LOS ANGELES - Trong ngày Thứ Hai, Martin Scorsese, nhà làm phim “Hugo” và nhà sáng tác Woody Allen của “Midnight in Paris” là những người nằm trong danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc hàng đầu của Hiệp Hội Đạo Diễn Hoa Kỳ (Directors Guild of America). Trong số những người được đề cử, còn có David Fincher của bộ phim kinh dị “The Girl with the Dragon Tattoo”; Michel Hazanavicius trong bộ phim câm “The Artist”; Alexander Payne của bộ phim kịch tính gia đình “The Descendants”. Chỉ có một ứng cử viên lần đầu tiên được đề cử là nhà làm phim người Pháp Hazanavicius, đã nổi bật hơn tất cả nhờ bộ phim đen trắng “The Artist”, về kinh đô điện ảnh Hollywood những ngày đầu. Đạo diễn Scorsese từng được đề cử 9 lần, đoạt giải thưởng năm 2006 với bộ phim “The Departed”, cũng như cách đây một năm, đã đoạt giải nhờ tập phim “Boardwalk Empire” chiếu trên truyền hình. Bộ phim gia đình “Hugo” là khởi đầu để Scorsese được biết đến qua những câu chuyện tội phạm, đây cũng là phim đầu tiên của ông được quay bằng 3-D. Đạo diễn Allen được đề cử 5 lần, đoạt giải năm 1977 với bộ phim “Annie Hall”. Ông không được đề cử thêm lần nào nữa, kể từ bộ phim “Crimes and Misdemeanors” năm 1989. Nhưng bộ phim lãng mạng “Midnight in Paris” đã làm sống dậy những lời khen ngợi, và doanh thu tốt đẹp trong thương mại, là lý do khiến bộ phim này được coi là phim ăn khách nhất của ông trong mấy thập kỷ.

Tony Iommi được chẩn đoán bị ung thư
LOS ANGELES - Tony Iommi, tay chơi guitar của ban Black Sabbath, bị chẩn đoán ung thư. Ban nhạc đã loan tin người nhạc sĩ 63 tuổi này bị bệnh, đang được các bác sĩ điều trị. Tin này được đưa ra sau hai tháng, khi bộ tứ tiên phong của dòng nhạc heavy metal công bố họ đã làm xong cho album đầu tiên của nhóm trong 33 năm, do Rick Rubin ở Los Angeles sản xuất. Album này sẽ được phát hành vào mùa Thu, và những người còn lại trong nhóm – ca sĩ Ozzy Osbourne, tay bass Geezer Butler, tay trống Bill Ward, sẽ đi Anh Quốc, để tiếp tục làm việc với Iommi. Chưa có dự định nào về những buổi trình diễn của nhóm được công bố. Những người trong nhóm đã yêu cầu khán giả mộ điệu “gửi nhịp sống tích cực” đến với Iommi.

Sinh nhật tuổi 30 của Kate Middleton
LONDON - Trên trang nhất của các báo phát hành ngày Thứ Hai 09-1 tại Luân Đôn, trong chiếc áo ren dạ hội, sau khi xem trình chiếu lần đầu tiên bộ phim “War Horse”, Công Nương Kate Middleton bước đi trong sự chú ý của công chúng, và sau đó đã mừng sinh nhật thứ 30 của cô một cách riêng tư. Phu quân của cô, Hoàng Tử William đã che dù, để mái tóc nâu của cô không bị dính mưa phùn. Công Nương Middleton luôn luôn thoải mái khi xuất hiện trước công chúng. Đây là một lợi thế của cô, kể từ khi gia nhập hoàng tộc hồi tháng Tư. Các quan chức của cung điện cho biết: sinh nhật của nữ Công Tước Cambridge không có gì rùm beng và mang tính riêng tư. Tác giả Robert Jobson, của “Chuyện Tình William và Kate” nói: “Cô ấy thực hiện rất tốt khi đóng vai trò hỗ trợ cho Hoàng Tử William, bổ sung cho ông ấy. Chúng ta không nhìn thấy cô ấy nhiều, nhưng khi xuất hiện trước công chúng, cô rất vững chãi”.

Elton John viết sách về khủng hoảng bệnh AIDS
LONDON - Elton John viết quyển sách đầu tiên của anh, từ cảm nghiệm cá nhân, về nạn khủng hoảng bệnh AIDS. Người nhạc sĩ này cho biết “Tình Yêu là Cách Chữa Trị: Kết Thúc Dịch AIDS Toàn Cầu” sẽ bao gồm ký ức về những bạn hữu đã chết vì có liên quan đến bệnh AIDS, kể cả Freddie Mercury, thủ lãnh của nhóm Queen. Nhà xuất bản Hodder & Stoughton ở Anh Quốc nói rằng: quyển sách sẽ được xuất bản vào tháng Bảy, kể cả phần thu âm quyển sách do chính ca sĩ đọc. Các nhà xuất bản ở Hoa Kỳ là Little, Brown. Tiền thu được sẽ bỏ vào Quỹ AIDS của Elton John. Theo John, quyển sách sẽ đặt câu hỏi vì sao lại không có nhiều nỗ lực hơn để chữa lành căn bệnh này. Với John, AIDS “là một bệnh không thể chữa trị bằng thuốc chủng ngừa đầy phép lạ, nhưng bằng sự thay đổi tâm hồn và trí tưởng, thông qua một nỗ lực tập thể nhằm phá vỡ những rào cản có trong xã hội”.

Cuối tuần: “Devil Inside” thu 33,7 triệu Mỹ kim
LOS ANGELES - Cuốn phim kinh dị trừ tà “The Devil Inside” đã vượt qua sự kỳ vọng của ngành kỹ nghệ điện ảnh, bằng một doanh thu đầu tiên 33,7 triệu Mỹ kim, nhiều hơn gấp đôi số doanh thu lạc quan nhất đã được dự báo cho phim này. Hai mươi bộ phim hàng đầu tại Hoa Kỳ, Canada chiếu từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, tùy theo các nơi phân phối, tổng số địa điểm các rạp hát, giá vé trung bình tại mỗi nơi, và số tuần lễ trình chiếu, được trang Hollywood.com phân loại với cụ thể. Thí dụ một vài bộ phim, như:
1. “The Devil Inside” của hãng Paramount Insurge chiếu tại 2.285 địa điểm, trung bình thu 14.763 Mỹ kim/chỗ; 33.732.515 triệu Mỹ kim/tuần.
2. “Mission: Impossible Ghost Protocol” của hãng Paramout chiếu tại 3.555 địa điểm, trung bình thu 5.589 Mỹ kim/chỗ, 169.568.971 triệu Mỹ kim/4 tuần.
3. “Sherlock Holmes: A Game of Shadows” của hãng Warner Bros. chiếu tại 3.603 địa điểm, trung bình thu 3.799 Mỹ kim/chỗ, 157.049.382 triệu Mỹ kim/4 tuần.
4. “The Girl with the Dragon Tattoo” của hãng Sony chiếu tại 2.914 địa điểm, trung bình thu 3.900 Mỹ kim/chỗ, 76.900.629 triệu Mỹ kim/3 tuần.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT