Kinh Doanh

Johnson & Johnson sẽ tách thành 2 công ty

Friday, 12/11/2021 - 06:19:39

Một công ty tập trung vào sản phẩm y tế như Band-Aids, Listerine, trong khi công ty còn lại kinh doanh thuốc theo toa và thiết bị y tế.


Băng thuốc dán Johnson & Johnson được bày bán trong một tiệm CVS ngày 12 tháng 11, 2021 tại San Anselmo, California. (Justin Sullivan/ Getty Images)

 

NEW JERSEY – Hãng Johnson & Johnson sẽ tách thành hai công ty, với một tập trung vào việc kinh doanh sản phẩm y tế như Band-Aids, Listerine, các loại thuốc bán trên quầy, trong khi công ty còn lại kinh doanh thuốc theo toa và thiết bị y tế.

Giám đốc công ty nói rằng việc chia tách sẽ giúp đơn giản hóa các lãnh vực kinh doanh, giúp các công ty thích nghi tốt hơn với thị trường mục tiêu của họ.

Nhánh kinh doanh thuốc theo toa và thiết bị y tế - hai phần lớn nhất của J&J – sẽ giữ tên Johnson & Johnson. Các sản phẩm của nhánh này bao gồm cả các loại thuốc trị ung thư như Darzalex, vaccine Covid-19, cùng những thiết bị y tế dùng cho chỉnh hình và phẫu thuật.

Công ty còn lại, tập trung vào lĩnh vực y tế thông thường, vẫn chưa được đặt tên. Hãng này sẽ sở hữu các thương hiệu như Tylenol, Neutrogena, Aveeno, và cả nhãn hiệu biểu tượng Band-Aids – vốn được J&J tạo ra từ hơn 100 năm trước.

Dược phẩm và thiết bị y tế đã đem về doanh thu $19.6 tỷ Mỹ kim cho J&J trong quý 3, 2021, tốt hơn mọi dự đoán của giới phân tích. Trong khi đó, lĩnh vực y tế thông thường chỉ đem về $3.7 tỷ Mỹ kim. Hãng J&J, được thành lập năm 1886, nói rằng việc phân chia sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới, nếu được hội đồng giám đốc chấp thuận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT