Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Jurassic World (Thế Giới Kỷ Jura)

Friday, 12/06/2015 - 06:36:28

Sau 10 năm hoạt động và tỷ lệ du khách sụt giảm, để tuân thủ một mệnh lệnh của công ty, một mục giải trí mới được tạo ra, để kích thích lại sự quan tâm của các khách đến thăm. Thế nhưng mục giải trí mới đem lại hệ quả hết sức bất ngờ, và kinh hoàng.

Ngày khởi chiếu: 12 tháng Sáu, 2015
Tại các rạp 3D / 2D và IMAX
Hãng phim: Universal Pictures
Đạo diễn: Colin Trevorrow
Tác giả kịch bản: Rick Jaffa, Amanda Silver, Derek Connolly, Colin Trevorrow
Diễn viên: Bryce Dallas Howard, Judy Greer, Chris Pratt, Ty Simpkins, Jake Johnson, Nick Robinson, Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, BD Wong, Omar Sy, Katie McGrath, Lauren Lapkus, Andy Buckley
Thể loại: Phim hành động, khoa học giả tưởng, kinh dị, phiêu lưu
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực dữ dội và nguy hiểm theo kiểu khoa học giả tưởng

Hai mươi hai năm sau những gì đã xảy ra trong phim Jurassic Park (1993), Isla Nublar nay có Jurassic World, một khu công viên chủ đề khủng long hoạt động đầy đủ, như đã được John Hammond ban đầu hình dung ra. Sau 10 năm hoạt động và tỷ lệ du khách sụt giảm, để tuân thủ một mệnh lệnh của công ty, một mục giải trí mới được tạo ra, để kích thích lại sự quan tâm của các khách đến thăm. Thế nhưng mục giải trí mới đem lại hệ quả hết sức bất ngờ, và kinh hoàng.

--
The Wolpack (Bầy Sói)
Ngày khởi chiếu: 12 tháng Sáu, 2015
Hãng phim: Magnolia Pictures
Đạo diễn: Crystal Moselle
Diễn viên: Bhagavan Angulo Angulo Govinda, Narayana Angulo Angulo Mukunda, Krishna Angulo Angulo Jagadesh, Visnu Angulo Angulo Susanne, Oscar Angulo
Thể loại: Phim truyện
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì lối ngôn từ sử dụng trong phim

Bị giam cách ly khỏi xã hội, trong một căn chung cư ở Lower East Side của Manhattan, các anh em nhà Angulo tìm hiểu về thế giới bên ngoài thông qua những bộ phim mà họ xem. Biệt danh là Wolfpack (Bầy Sói), các anh em dành thời thơ ấu của mình, để sống theo những bộ phim mà họ yêu thích, bằng cách sử dụng dụng cụ trình diễn và trang phục tự chế. Không có những người bạn và sống nhờ tiền trợ cấp xã hội, họ dùng phim để nuôi dưỡng lòng hiếu kỳ, óc sáng tạo, và trí tưởng tượng của mình. Điều này cho phép họ thoát ra khỏi những cảm giác bị cô lập và cô đơn của mình. Cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi, sau khi một trong các anh em này trốn thoát ra ngoài, và những mối quan hệ trong nhà dần dần biến đổi. Bầy Sói phải tìm hiểu cách thức để hòa nhập vào xã hội mà không giải tán nhóm huynh đệ.

--
Me and Earl and the Dying Girl (Tôi, Earl và Cô Gái Hấp Hối)
Ngày khởi chiếu: 12 Tháng Sáu, 2015
Hãng phim: Fox Searchlight Pictures
Đạo diễn: Alfonso Gomez-Rejón
Tác giả kịch bản: Jesse Andrews
Diễn viên: Connie Britton, Molly Shannon, Nick Offerman, Jon Bernthal, Bobb'e J. Thompson, Olivia Cooke, Thomas Mann, Ronald Cyler II
Thể loại: Phim truyện hài
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì nội dung tình dục, ma túy, và lối ngôn từ sử dụng trong phim


Me and Earl and the Dying Girl đoạt giải thưởng Grand Jury Prize và giải thưởng Audience Award, tại Đại Hội Điện Ảnh Sundance năm 2015. Phim này kể lại một câu chuyện cảm động và vui nhộn một cách độc đáo. Chuyện xoay chung quanh Greg (do Thomas Mann đóng vai), một học sinh lớp 12 trung học đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của giới trẻ ở chung quanh, một cách lặng lẽ, tránh những mối quan hệ sâu sắc hơn.
Đây là một chiến lược sống còn, để vượt qua các bãi tình cảm phức tạp trong cuộc sống của giới thiếu niên. Thậm chí Greg còn còn mô tả người đồng hành của mình tên Earl (do RJ Cyler đóng) là một đồng nghiệp thay vì một người bạn thân thiết. Cùng với Earl, Greg làm những phim ngắn nhai lại những phim cổ điển.
Nhưng khi mẹ của Greg (do Connie Britton đóng) khăng khăng đòi Gregg phải dành thời gian với Rachel (do Olivia Cooke đóng vai), một cô gái trong lớp của Gregg vừa được chẩn đoán bị ung thư, thì Gregg từ từ khám phá ra những giá trị thiết thực mà tình bạn có thể mang tới trong đời người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT