Hoa Kỳ

Kẻ chặt đầu nữ đồng nghiệp tại Oklahoma đã hồi tỉnh

Sunday, 28/09/2014 - 08:30:49

Alton Nolen, 30 tuổi, vẫn đang nằm bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Vào Thứ Năm vừa qua, Nolen đã gây ra vụ tấn công đẫm máu tại nhà máy Vaughan Foods tại thành phố Moore, tiểu bang Oklahoma. Cảnh sát cho biết, Nolan sẽ bị truy tố các tội sát nhân mức độ 1, tội tấn công bằng vũ khí chết người, và có thể còn nhiều trọng tội khác. Mọi hồ sơ truy tố sẽ hoàn tất vào Thứ Hai.

 Hung thủ Alton Nolen.

 

MOORE, Oklahoma - Hung thủ trong vụ chặt đầu một phụ nữ tại nhà máy chế biến thực phẩm tại Oklahoma đã tỉnh lại trong bệnh viện và bị cảnh sát thẩm vấn vào hôm Thứ Bảy. Kẻ này bị bắn trọng thương và hôn mê, sau khi đã chặt đầu một nữ đồng nghiệp, rồi tấn công một nữ đồng nghiệp khác, tại nhà máy nơi hắn ta vừa bị sa thải.
Alton Nolen, 30 tuổi, vẫn đang nằm bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Vào Thứ Năm vừa qua, Nolen đã gây ra vụ tấn công đẫm máu tại nhà máy Vaughan Foods tại thành phố Moore, tiểu bang Oklahoma. Cảnh sát cho biết, Nolan sẽ bị truy tố các tội sát nhân mức độ 1, tội tấn công bằng vũ khí chết người, và có thể còn nhiều trọng tội khác. Mọi hồ sơ truy tố sẽ hoàn tất vào Thứ Hai.
Trong khi đó, một tổ chức Hồi giáo tại Oklahoma City kể lại rằng, Nolen thường đến cầu nguyện tại đền thờ của tổ chức này, và “có vẻ hơi kỳ lạ”, nhưng không đến mức mà tổ chức này cho là cần phải “báo động đỏ.” Ông Saad Mohammed, giám đốc tổ chức Islamic Society, cho biết Nolen bắt đầu đến đền thờ cầu nguyện vào tháng 5 năm nay.
Theo lời cảnh sát, sau khi nhận thông báo sa thải, Nolen đã lái xe từ tòa nhà có văn phòng nhân sự thẳng đến trung tâm phân phối của nhà máy. Khi vào đến phòng quản lý của trung tâm phân phối, nghi can đã tấn công bà Colleen Hufford, 54 tuổi, bằng một con dao, rồi sau đó cắt đầu nạn nhân. Nolen tiếp tục đâm nhiều nhát vào bà Traci Johnson, 43 tuổi, trước khi bị bắn gục bởi ông Mark Vaughan, cảnh sát thường trực tại nhà máy. Bà Johnson sống sót sau vụ tấn công và đang trong tình trạng ổn định.
Được biết, Nolen bị sa thải vì “nhiều lý do liên quan đến vấn đề cá nhân.” Cảnh sát địa phương đã nhờ FBI hỗ trợ điều tra, sau khi biết rằng Nolen đã cố thuyết phục nhiều đồng nghiệp cải đạo sang Hồi giáo. FBI hiện đang điều tra kỹ hơn về các mối quan hệ của nghi can, do vụ tấn công xảy ra giữa lúc nhóm Hồi giáo cực đoan ISIL đã tung hàng loạt video về các vụ chặt đầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT