Hoa Kỳ

Kẻ cướp ngân hàng nhận án tù

Sunday, 08/03/2015 - 09:27:25

Vụ án của Moore đã bị tính thêm các chi tiết gia trọng, vì bị cáo đã dùng súng mỗi khi đánh cướp. Ông ta đã có thể phải đối mặt với án tù đến 27 năm, nếu không chịu nhận tội và vụ án bị đưa ra xét xử.

Hàng trăm người biểu tình đòi giữ lại bệnh viện ở San Clemente
SAN CLEMENTE, Nam California – Hàng trăm người đã biểu tình ở trước bệnh viện Saddleback San Clemente vào sáng thứ Bảy, để phản đối kế hoạch thay thế bệnh viện này bằng một cơ sở y tế kiểu khác, vốn không có phòng cấp cứu. Những người biểu tình đã tập trung tại San Clemente Villas, một nhà dưỡng lão ở đối diện bệnh viện, và mặc áo có dòng chữ “Save Our Hospital”. Ban tổ chức nói đã có khoảng 400 tới 500 người tham gia biểu tình.
Đây là cuộc biểu tình thứ 2 tại San Clemente, sau khi cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra vào tháng 12 vừa qua. Kể từ đó đến nay, các hội đồng thành phố San Clemente, San Juan Capistrano, Mission Viejo, và Dana Point, đã hối thúc tập đoàn MemorialCare Health Systems không nên đóng cửa bệnh viện Saddleback San Clemente.
Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ không hủy bỏ mọi dịch vụ y tế, ngược lại, cơ sở này sẽ tăng diện tích từ 62,000 squarefeet lên 103,000 squarefeet. Một trung tâm khám bệnh lớn hơn sẽ được xây dựng với nhiều dịch vụ y tế giá rẻ, tuy nhiên, cơ sở này sẽ không có phòng cấp cứu.

Kẻ cướp ngân hàng nhận án tù
COSTA MESA – Một người vô gia cư, vốn đã nhận tội vào tháng trước với 12 cáo trạng cướp ngân hàng, đã bị tuyên án 12 năm tù giam vào hôm thứ Sáu vừa qua. Bị cáo Mark Moore đã được giới cảnh sát đặt biệt danh là kẻ cướp 2K, vì ông ta luôn đưa ra một mảnh giấy viết tay, có nội dung đòi $2,000 Mỹ kim, trong các vụ cướp ngân hàng.
Vụ án của Moore đã bị tính thêm các chi tiết gia trọng, vì bị cáo đã dùng súng mỗi khi đánh cướp. Ông ta đã có thể phải đối mặt với án tù đến 27 năm, nếu không chịu nhận tội và vụ án bị đưa ra xét xử.
Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, Moore đã gây ra hàng loạt các vụ cướp ngân hàng. Bốn trong số này xảy ra ở Costa Mesa, và những vụ còn lại xảy ra tại Huntington Beach, San Clemente, Buena Park, Tustin và Orange. Moore đã bị bắt vào ngày 6 tháng 2, sau khi 1 cảnh sát Tustin nhìn thấy ông ta trong một chiến dịch truy tìm.

Xe hơi tông cột điện, ảnh hưởng 2,400 ngôi nhà
STANTON – Một người đàn ông đã bị bắt tại Stanton vào rạng sáng thứ Bảy vì bị nghi đã lái xe khi đang say rượu. Người này đã lái xe tông thẳng vào một cột điện, làm mất nguồn điện của hơn 2,400 ngôi nhà. Người tài xế đã tông vào cột điện ở góc đường Magnolia và đường Katella vào lúc 12:20 sáng, khiến nhà chức trách phải đóng đường Katella ở cả 2 chiều, theo lời Sở Cảnh Sát Orange County.
Công ty điện Southern California Edison đã khôi phục nguồn điện tại hầu hết các ngôi nhà bị ảnh hưởng vào lúc 6 giờ sáng, và chỉ còn khoảng 30 ngôi nhà là vẫn chưa có điện. Nhân viên công ty điện vẫn phải tiếp tục sửa chữa cột điện và đường dây đến buổi trưa, và đường Katella vẫn bị đóng ở khúc đường phía Tây đường Magnolia. Phải đến 7 giờ tối thứ Bảy, những khách hàng còn lại mới có điện để sử dụng.

Xe kéo lao vào nhà dân tại Santa Ana
SANTA ANA – Một xe đầu kéo đã lao vào một ngôi nhà ở thành phố Santa Ana vào tối thứ Sáu, khiến tài xế bị thương và 3 người bị mất chỗ ở, ngôi nhà bị hư hại nặng. Chiếc xe kéo đang chạy về hướng Đông trên đường số 5, gần đường English, thì bị một xe Honda Accord màu đen, đang phóng rất nhanh trên đường English, chạy vọt ngang ngay trước đầu xe.
Tài xế xe kéo đã vội vã xoay tay lái để tránh, tông vào một xe hơi đang đậu, rồi sau đó lao vào ngôi nhà bên đường, tránh khỏi 3 người trong nhà chỉ trong gang tấc. Đây là ngôi nhà 1 tầng thuộc khu nhà số 2000 trên đường số 5. Cảnh sát Santa Ana và nhân viên cứu hỏa Orange County đã đến hiện trường lúc 6:40 chiều. Người tài xế xe kéo được cấp cứu và được đưa vào bệnh viện với một số chấn thương nhỏ. Ba người trong nhà may mắn không bị thương.
Chiếc xe tải không kéo theo xe hơi nào khác vào thời điểm xảy ra tai nạn. Được biết chiếc xe này là thuộc công ty G.S. California Towing Inc. Nhà chức trách đang truy tìm chiếc Honda Accord liên quan trong sự việc. Ngôi nhà tại Santa Ana được cho là không thể cư trú được nữa, và những người trong nhà phải tìm một chỗ ở tạm thời khác.

Ngân hàng tại Lake Forest bị đánh cướp
LAKE FOREST – Sở Cảnh Sát Orange County đang truy lùng một người đàn ông, là hung thủ đã gây ra vụ cướp ngân hàng tại thành phố Lake Forest vào chiều thứ Sáu vừa qua. Người đàn ông này đã đi vào ngân hàng Wells Fargo tại số 26000 đường Town Centre lúc 5:14 chiều, với vũ khí là một khẩu súng ngắn, và yêu cầu đưa tiền mặt.
Sau đó vài phút, nghi can đã chạy đi cùng với một số tiền mặt. Khi cảnh sát đến nơi, họ nghĩ rằng họ đã tìm được nghi can tại một cửa hàng lân cận, nhưng sau đó phát hiện rằng họ đã nhầm lẫn. Có nhiều khách hàng đang ở trong ngân hàng Wells Fargo vào thời điểm vụ cướp xảy ra, nhưng không ai bị thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT