Hoa Kỳ

Kẻ đánh bom Boston Marathon bị tuyên bố có tội

Wednesday, 08/04/2015 - 07:05:57

Quyết định này được đưa vào 1 ngày rưỡi, sau khi bồi thẩm đoàn gồm 7 phụ nữ và 5 nam giới bắt đầu tranh luận, và sau 17 ngày xét xử với những lời kể đầy nước mắt của nhân chứng và các bằng chứng ghê rợn từ cảnh sát.

Bị cáo Dzhokhar Tsarnaev và quang cảnh sau vụ đánh bom.

 

BOSTON, Massachusetts - Gần 2 năm sau khi 2 trái bom chế bằng nồi áp suất phát nổ giữa đám đông đang quan sát cuộc đua Boston Marathon 2013, bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên bố Dzhokhar Tsarnaev có tội đối với toàn bộ 30 cáo trạng mà hắn ta bị truy tố, vì vai trò của hắn trong vụ tấn công vốn đã làm 3 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương.
“Chúng tôi cùng đồng ý rằng bị cáo Dzhokhar Tsarnaev có tội,” người thư ký tòa án lập đi lập lại. Trong khi đó, Tsarnaev, 21 tuổi, không có biểu cảm gì trước các cáo trạng, vốn được tuyên đọc trong phòng tòa án có đầy các nạn nhân và những người sống sót.
Quyết định này được đưa vào 1 ngày rưỡi, sau khi bồi thẩm đoàn gồm 7 phụ nữ và 5 nam giới bắt đầu tranh luận, và sau 17 ngày xét xử với những lời kể đầy nước mắt của nhân chứng và các bằng chứng ghê rợn từ cảnh sát.
Bồi thẩm đoàn đã liên tục nhìn thấy những bức ảnh và video đáng sợ về hiện trường đẫm máu sau vụ đánh bom. Họ cũng được nghe những lời kể nhói lòng từ những người sống sót, và nhất là từ người cha của nạn nhân nhỏ tuổi nhất - em Martin Richard, 8 tuổi. Cơ thể em Richard có thể nói là đã bị phá nát bởi trái bom thứ hai.
Công tố viên liên bang đã gọi Tsarnaev là một kẻ sát nhân máu lạnh, khi cùng đồng mưu với anh trai là Tamerlan để sát hại người Mỹ, nhằm báo thù cho các cuộc chiến của Hoa Kỳ tại các quốc gia Hồi giáo ở nước ngoài.
Vụ đánh bom là hành động khủng bố trên nước Mỹ gây chết người nhiều nhất, kể từ sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, 2001. Ngoài các tội trạng liên quan đến vụ đánh bom, Tsarnaev còn bị truy tố tội sát hại cảnh sát Sean Collier của Học viện kỹ thuật Massachusetts vào vài ngày sau vụ đánh bom. Dù phía công tố thừa nhận họ không biết là ai trong hai anh em đã nổ súng, nhưng họ cho rằng cả hai đều có tội ngang nhau trong vụ sát hại cảnh sát Collier.
Phía luật sư biện hộ cho rằng, Tsarnaev chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, bị tư tưởng cực đoan của người anh làm ảnh hưởng, và chỉ nghe theo sự dẫn dắt của người anh.
Trong giai đoạn 2 sắp tới của quá trình xét xử - phiên tòa tuyên án - bồi thẩm đoàn sẽ quyết định xem Tsarnaev sẽ nhận án chung thân hay án tử hình. Phiên tòa tuyên án sẽ bắt đầu vào tuần tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT