Thế Giới

Kẻ đánh bom tại Pháp đã thề trung thành với IS

Friday, 31/05/2019 - 07:06:57

Nghi can chính trong vụ đánh bom tuần trước tại thành phố Lyon, Pháp, đã thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo (IS), theo nhà chức trách Pháp cho biết hôm thứ Sáu. Trong cáo trạng, nghi can 24 tuổi thừa nhận đã chế tạo bom và đặt thiết bị này ở trước một tiệm bánh đông người.


LYON - Nghi can chính trong vụ đánh bom tuần trước tại thành phố Lyon, Pháp, đã thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo (IS), theo nhà chức trách Pháp cho biết hôm thứ Sáu. Trong cáo trạng, nghi can 24 tuổi thừa nhận đã chế tạo bom và đặt thiết bị này ở trước một tiệm bánh đông người.

Nghi can Mohamed Hichem M. bị bắt ngày thứ Hai. Kẻ này đến Pháp bằng visa du lịch vào tháng 8, 2017, nhưng sau đó không rời đi khi visa hết hạn. Cảnh sát không tiết lộ quốc tịch của nghi can, nhưng một số hãng truyền thông nói rằng Mohamed là người Algeria. Kẻ này chưa từng được cảnh sát biết đến trước đây.

Ngày thứ Sáu, Mohamed đã bị truy tố các tội âm mưu giết người, khủng bố, chế tạo và vận chuyển chất nổ với ý định khủng bố. Trong video an ninh, Mohamed đã dắt bộ xe đạp đến con đường dành cho người đi bộ tại khu trung tâm Lyon, đặt một túi giấy ở giữa đường, sau đó nhanh chóng rời đi. Khoảng 1 phút sau đó, túi giấy phát nổ. Nghi can ban đầu bác bỏ mọi sự liên quan đến sự việc, nhưng sau đó thừa nhận “đã thề trung thành với IS trong tư tưởng.” Dữ liệu trong máy điện toán của nghi can cho thấy hắn rất quan tâm tới các hoạt động của IS và các lời lẽ tuyên truyền thánh chiến Hồi giáo. Các bằng chứng thu được tại hiện trường có dấu vết DNA của nghi can. Mohamed bị bắt cùng với cha mẹ và em trai, nhưng những người này đã được thả ngày thứ Năm và không bị truy tố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT