Hoa Kỳ

Kẻ điên khủng bố bằng rìu

Sunday, 26/10/2014 - 11:42:56

Cảnh sát đã nổ súng bắn chết hung thủ, được nhận diện là Zale Thompson, 32 tuổi, ở vùng Queens, người đã đánh bể hộp sọ của cảnh sát viên Kenneth Healey, 25 tuổi, vào chiều hôm thứ Năm, 23/10 tuần qua, tại khu phố Jamaica, Queens.

Hình từ video an ninh cho thấy hung thủ cầm rìu tấn công cảnh sát.


NEW YORK – Các điều tra viên vẫn đang cố gắng để xác định các nguyên do mà một người đàn ông đã dùng rìu tấn công một nhóm cảnh sát trẻ - và họ không loại trừ có khả năng rằng chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đóng một vai trò trong hành động của kẻ cầm rìu.
Cảnh sát đã nổ súng bắn chết hung thủ, được nhận diện là Zale Thompson, 32 tuổi, ở vùng Queens, người đã đánh bể hộp sọ của cảnh sát viên Kenneth Healey, 25 tuổi, vào chiều hôm thứ Năm, 23/10 tuần qua, tại khu phố Jamaica, Queens.
Các băng thâu hình cũng như lời kể của các nhân chứng nói Thompson cố tình chọn nhóm cảnh sát trẻ này làm mục tiêu. Thompson đã được nhìn thấy, một vài phút trước khi vụ tấn công, kéo một cái rìu từ ba-lô của mình ra và sau đó bắt đầu tấn công các nhân viên cảnh sát. Ngoài Healey, hung thủ cũng đã chém một người cảnh sát thứ hai trên cánh tay, trước khi y bị bắn chết, theo tin của tờ New York Post.
"Chưa có dấu hiệu gì cho chúng tôi biết rằng vào thời điểm này, vụ này có liên hệ tới khủng bố Hồi giáo,” Cảnh Sát Trưởng New York William Bratton nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Bệnh viện Jamaica.
"Đó là những gì cuộc điều tra sẽ cố gắng để xác định." Healey vẫn còn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Một người phụ nữ 29 tuổi đi bộ gần đó đã bị trúng vào lưng từ một viên đạn lạc của cảnh sát và hiện vẫn còn trong tình trạng ổn định, theo một nguồn tin của cảnh sát nói với báo chí. Người cảnh sát bị chém vào tay, Joseph Meeker, hiện cũng đang trong tình trạng ổn định.
Cảnh sát đã lấy được một trát tòa để lục soát máy vi tính của Thompson, ngõ hầu tìm ra các manh mối về vụ tấn công. Các hoạt động lên mạng gần đây của hung thủ cho biết y vừa mới cải đạo sang đạo Hồi và thường than phiền về những bất công trong xã hội Mỹ.
Trên trang Facebook của Thompson có đăng một đoạn kinh Koran, và một bức ảnh của một chiến binh bịt mặt. "Có những mối quan hệ tình nghi là khủng bố," một nguồn tin nói với tờ New York Post.
Thompson đã từng phục vụ trong Hải quân từ tháng Hai năm 2001 đến tháng 8 năm 2003, dường như cũng đã có các lời kêu gọi “một cuộc cách mạng” trên đất Mỹ trên trang Facebook của mình, nhưng hiện giờ các thông tin này đã không còn nhìn thấy trên trang web vào ngày thứ 6.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT