Hoa Kỳ

Kẻ giết ký giả Mỹ Daniel Pearl tìm cách tự tử

Sunday, 16/02/2014 - 06:22:56

Một người Anh gốc Pakistan, từng bị kết án đã giết ký giả Mỹ Daniel Pearl trước đây, đã tìm cách treo cổ trong một nhà giam ở Pakistan hôm Thứ Bảy. Ông Akram Naeem, đại diện sảnh sát Pakistan cho hay: “Tù nhân Omar Sheikh, vốn đang bị tù chung thân ở nhà tù Hyderabad

Kẻ giết ký giả Mỹ Daniel Pearl tìm cách tự tử

KARACHI - Một người Anh gốc Pakistan, từng bị kết án đã giết ký giả Mỹ Daniel Pearl trước đây, đã tìm cách treo cổ trong một nhà giam ở Pakistan hôm Thứ Bảy. Ông Akram Naeem, đại diện sảnh sát Pakistan cho hay: “Tù nhân Omar Sheikh, vốn đang bị tù chung thân ở nhà tù Hyderabad, đã tìm cách tự treo cổ tối Thứ Sáu”. Ký giả Pearl lúc đó đang làm việc cho nhật báo Wall Street Journal thì bị bắt cóc và bị chém đầu vào năm 2002.

Vào tháng 6 năm đó, Omar bị bắt cùng với 3 đồng bọn và bị một tòa án chống khủng bố kết luận là thủ phạm vụ giết người nổi tiếng này. Các viên chức nhà tù đã phát hiện vụ treo cổ tự sát và nhanh chóng cứu Omar. Theo luật ở Pakistan bất cứ tù nhân nào tìm cách tự sát sẽ bị thêm hình phạt. Tuy nhiên vào năm 2011, một tổ chức độc lập diều tra cái chết của ông Pearl tiết lộ rằng, thủ phạm hãm hại ông Pearl không phải là Omar mà chính là Khalid Sheikh Mohammad, kẻ đã chủ mưu vụ tấn công vụ 9/11 ở Hoa Kỳ.

Xe hơi rơi xuống vực trong Lễ Tình Nhân

SAN FRANCISCO – Hôm Thứ Sáu, cuộc cãi vả trên xe hơi của một cặp đôi trong ngày Lễ Tình Nhân đã kết thúc trong một tình huống nguy hiểm bất ngờ. Cảnh sát San Francisco cho hay, vì mải lo cãi nhau, đôi tình nhân này đã để chiếc xe hơi của họ quẹo quá đà và lao xuống khỏi một mỏm đá.

Chiếc xe bị lật úp và chỉ nằm cách một cái hồ phía dưới vài bước chân và bị hư hại đáng kể. Có lẽ được sự chúc phúc của thánh Valentine trong ngày Lễ Tình Nhân, nên cặp đôi này đã thoát chết một cách kỳ diệu và chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát nói rằng, nguyên nhân tai nạn là do chiếc xe chạy quá tốc độ, và trời lại đang có sương mù làm giảm tầm nhìn.

Giá rét làm đông đá phần lớn Ngũ Đại Hồ

DETROIT – Hôm Thứ Năm, Ngũ Đại Hồ tại vùng biên giới Hoa Kỳ và Canada đã phá vỡ mọi kỷ lục về mức đông đá từ xưa đến nay. Phòng Nghiên Cứu Môi Trường Ngũ Đại Hồ cho biết, hiện tại, hơn 87% diện tích của 5 chiếc hồ lớn trong vùng này đã đóng băng. Lần sau cùng mà mức đóng băng tương tự diễn ra tại Ngũ Đại Hồ là vào mùa Đông năm 1979. Ngũ Đại Hồ gồm hồ Superior ở Minnesota; hồ Michigan giáp giới với Wisconsin, Illinois, Indiana và Michigan; Hồ Huron ở Michigan; Hồ Erie giáp giới với Michigan, Ohio, Pennsylvania và New York; và Hồ Ontario ở New York.

Số chuyến bay bị hủy bỏ cao kỷ lục tại Hoa Kỳ

NEW YORK – Hôm Thứ Sáu, từ ngày 1 tháng 12 đến nay, các hãng hàng không Hoa Kỳ đã hủy bỏ 75,000 chuyến bay quốc nội. Riêng trong tuần qua, 14,000 chuyến bay đã bị bãi bỏ, trong đó 6,500 chuyến bị hủy trong riêng ngày Thứ Năm. Đây là con số cao nhất kể từ mùa đông năm 1987-1988 khi Bộ Giao Thông bắt đầu thu thập dữ kiện thống kê, và là con số cao kỷ lục kể từ hơn 1/4 thế kỷ qua. Đây là hậu quả của tình trạng băng tuyết kéo dài ở miền Đông Hoa Kỳ. Trong năm nay, bão tuyết còn kéo đến cả những thành phố thường rất ấm áp trong thời gian này, như Atlanta ở Georgia, Dallas và Houston ở Texas.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT