Địa Ốc

Kế hoạch lập một trung tâm thành phố mới cho Quận Cam

Friday, 30/01/2015 - 12:07:59

Một hệ thống tàu điện cũng đã được đề nghị, và sẽ nối kết khu phố này với khu Disneyland và Anaheim GardenWalk.


ANAHEIM - Khu phố Platinum Triangle ở Anaheim rồi cũng cho thấy những dấu hiệu của sinh lực, sau một giai đoạn sa sút khiến cho thành phố này phải đình hoãn dự định xây dựng một khu trung tâm thành phố mới cho Orange County.
Các công ty xây dựng nhà cửa đang quan tâm đến khu vực này. Ví dụ mới nhất cho thấy điều này là một công ty xây nhà của Texas đã tổ chức lễ động thổ vào ngày thứ Năm, 15 tháng Một, trên một khu chung cư gồm 400 căn nhà, nằm dọc đường Katella Avenue, ở gần sân vận động Angel Stadium. Dự án sang trọng trị giá $119 triệu Mỹ kim này sẽ được thực hiện trên lô đất trống, rộng 7.6 mẫu, mà công ty xây nhà JPI đã mua trong tháng qua.
Tính chung, các kế hoạch của thành phố cho phép xây gần 20,000 căn chung cư, cũng như tạo ra khoảng không gian thương mại và văn phòng rộng khoảng 19 triệu feet vuông, trong khu phố Platinum Triangle. Khu này là một vạt đất rộng 820 mẫu, bọc quanh sân vận động Angel Stadium, Honda Center và City National Grove của thành phố Anaheim City. Một hệ thống tàu điện cũng đã được đề nghị, và sẽ nối kết khu phố này với khu Disneyland và Anaheim GardenWalk.
Cuộc suy thoái đã làm đình hoãn các kế hoạch xây dựng một trung tâm thành phố mới. Tuy nhiên một số dự án hiện nay đang được xúc tiến. Tính đến giữa tháng 12, đã có 1,038 đơn vị gia cư được xây lên tại khu vực này, theo thành phố cho biết. Trong tháng qua, thành phố đã mở trung tâm vận chuyển và nhà ga xe lửa bóng lộn mới toanh của Anaheim, trị giá188 triệu Mỹ kim, được gọi là ARTIC.
Khu chung cư sang trọng của công ty JPI được đặt tên là Jefferson Platinum Triangle. Trong đó sẽ có các phòng câu lạc bộ, hồ bơi nước mặn, phòng tập thể dục, và một hiên trên mái nhà có thể dùng làm nơi chiếu bộ phim. Giá thuê trung bình của các studio và và các đơn vị một, hai, và ba phòng ngủ, được dự đoán sẽ là từ 1,900 đến 2,850 Mỹ kim.
Theo dự trù, những người cư ngụ ở đó sẽ có thể dọn vào ở, bắt đầu từ tháng 10 năm 2016. Trong số đó có lẽ có nhiều người là các chuyên gia trẻ muốn sống gần nơi làm việc, gần các hành lang giao thông chính và các địa điểm giải trí, theo Villalba cho biết.
Trong năm 2004, thành phố Anaheim quy hoạch lại khu vực dành cho Platinum Triangle, phần lớn có tính cách kỹ nghệ, để thu hút các hãng tư nhân xây nhà, và tạo ra một trung tâm thành phố mới cho Orange County. Nhưng cơn suy thoái đã giáng một đòn nặng nề.
Những lô đất lớn đã bị để trống trong nhiều năm. Các dự án đã chuyển từ việc xây nhà condo sang việc xây chung cư. Và cho đến nay chỉ có 1,920 đơn vị gia cư và một phần nhỏ của không gian đã được xây xong, theo thành phố cho biết. Hôm thứ Hai đầu tuần, những bảng hiệu “Cho Thuê” xuất hiện rải rác trên các cửa sổ của không gia dành cho các cửa hàng bán lẻ tại một dự án sớm hơn, tức Stadium Lofts.
Công ty xây nhà Lennar Corp. đang tìm cách giảm bớt kích thước dự án A-Town gồm 2,700 căn nhà của hãng. Dự án này coi là trung tâm điểm cuối cùng của khu phố. Thành phố Anaheim đang xem xét yêu cầu đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT