Hoa Kỳ

Kẻ lạ từng đột nhập tận phòng tiếp tân của tổng thống

Tuesday, 30/09/2014 - 01:04:49

Tổng Thống Obama đã rời Tòa Bạch Ốc trước đó khoảng 10 phút vào đêm thứ Sáu, để cùng gia đình đi nghỉ cuối tuần trên núi Camp David.

Phòng East Room


HOA THỊNH ĐỐN – Hơn một tuần trước đây, các nhân viên an ninh đã bắt một người đàn ông sau khi ông ta nhảy qua hàng rào và tiến tới Tòa Bạch Ốc. Đến hôm thứ Hai vừa qua, nhà chức trách mới tiết lộ thêm rằng kẻ lạ này đã tiến rất sâu vào Tòa Bạch Ốc, sâu hơn so với gì mà giới truyền thông từng được biết trước đây.
Sau khi nhảy qua hàng rào, nhân vật đột nhập này đã bước qua cửa chính để vào bên trong Tòa Bạch Ốc, bước trong hành lang và đến tận East Room, tức là phòng lớn nhất trong dinh thự dành cho tổng thống và gia đình. Phòng này được dùng để tiếp khách, tổ chức tiệc, họp báo, chương trình văn nghệ, vân vân, tức là lớn bằng một hội trường.
Kẻ bị bắt là ông Omar Gonzalez, 42 tuổi, một cựu quân nhân từ Copperas Cove, Texas. Theo tin của cảnh sát Virginia trước đây, ông Gonzalez đã leo qua hàng rào ở phía đại lộ Pennsylvania vào ngày 19 tháng Chính và phóng chân chạy qua bãi cỏ hướng tới Tòa Bạch Ốc. Sau đó ông ta bước qua cánh cửa không khóa, nhà chức trách cho biết. Ông đã cầm một con dao thuộc loại dao xếp với lưỡi dao dài 3.5 inch, tức dài hơn một ngón tay.
Tổng Thống Obama đã rời Tòa Bạch Ốc trước đó khoảng 10 phút vào đêm thứ Sáu, để cùng gia đình đi nghỉ cuối tuần trên núi Camp David.
Chi tiết về việc ông Gonzalez đã đột nhập rất sâu vào bên trong Tòa Bạch Ốc đã được loan tin sớm nhất bởi nhật báo Washington Post.
Trước đây, các bản tin từng cho biết ông Gonzalez bị các nhân viên an ninh ngăn chặn ngay sau khi bước vào cửa chính.
Một ngày trước khi có sự tiết lộ của báo Washington Post, Tòa Bạch Ốc đã bênh vực cơ quan Mật Vụ sau khi tờ báo này đăng bài phóng sự điều tra về việc Mật Vụ đã vụng về trong phản ứng đối phó một người nổ súng nhắm vào Tòa Bạch Ốc trong năm 2011. Lúc đó ông Obama cùng con gái út và mẹ vợ đang ở trong nhà.
Trong vụ bắn năm 2011, tay súng đã ở cách xa vài khu phố nhưng có thể bắn trúng một cửa sổ trên tầng thứ nhì của Tòa Bạch Ốc, rất gần phòng trú ngụ của gia đình tổng thống.
Nhật báo Post viết: “Có ít nhất bảy viên đạn bắn trúng phòng trên của Tòa Bạch Ốc, bay xa 700 yards xuyên qua bãi cỏ South Lawn.”
Vài ngày sau tay súng mới bị bắt. Thế nhưng báo Washington cho biết rằng cơ quan Mật Vụ đã giữ im lặng năm ngày trước khi xác nhận có những viên đạn bay trúng Tòa Bạch Ốc.
Chỉ đến khi một người quản gia tình cờ nhìn thấy kiếng bị bể thì các nhân viên Mật Vụ mới biết có người bắn đạn nhắm vào Tòa Bạch Ốc.
Trong mấy năm gần đây, cơ quan Mật Vụ đã bị điều tra trong nội bộ cũng như từ báo chí. Vào năm 2012, vài nhân viên của cơ quan này đã dính líu đến một vụ tai tiếng với phụ nữ mãi dâm khi họ đến Colombia, Nam Mỹ để chuẩn bị kết hoạch bảo vệ an ninh trước khi tổng thống đến thăm nơi đây. (hk)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT