Hoa Kỳ

Kẻ nổ súng tại Fashion Island nhận án 12 năm tù

Friday, 18/04/2014 - 08:59:45

Người đàn ông – kẻ từng nổ súng trong bãi đậu xe của khu Fashion Island, khiến những người đi mua sắm phải tháo chạy trong kinh hoàng – đã bị kết án 12 năm tù giam vào hôm Thứ Sáu. May mắn là không có ai trúng đạn khi Marcos Gurrola bắn 54 phát súng về phía cửa hàng Macy.



Thủ phạm Marcos Gurrola (góc trái), và cảnh sát tại khu Fashion Island khi vụ nổ súng xảy ra.
 
SANTA ANA, California – Người đàn ông – kẻ từng nổ súng trong bãi đậu xe của khu Fashion Island, khiến những người đi mua sắm phải tháo chạy trong kinh hoàng – đã bị kết án 12 năm tù giam vào hôm Thứ Sáu. May mắn là không có ai trúng đạn khi Marcos Gurrola bắn 54 phát súng về phía cửa hàng Macy. Một phụ nữ và con gái đã bị thương vì bị đám đông hoảng loạn xô ngã.

Gurrola, 44 tuổi, đã nhận tội hôm Thứ Sáu đối với 56 cáo trạng trọng tội, và thừa nhận 2 cáo buộc liên quan đến súng. Quan tòa ngay lập tức đã tuyên án ông ta 10 năm tù vì tội sử dụng súng với mục đích nguy hiểm, và 2 năm tù vì tội tấn công. Các tội danh còn lại liên quan đến việc nổ súng tại một tòa nhà thương mại.

Phó biện lý Robert Mestman nói, cho đến nay, vẫn không ai biết tại sao Gurrola, cư dân Garden Grove, lại nổ súng vào ngày 15 tháng 12, 2012. “Chúng tôi không hiểu được suy nghĩ của người này,” ông Mestman nói. “Rõ ràng là ông ta làm vậy vì một vấn đề tâm lý, nhưng chúng tôi không biết là ông ta có ý định gì xấu, hay chỉ muốn dọa người khác. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là 1 hành động nguy hiểm.”

Trong báo cáo của cảnh sát Newport Beach vào năm 2012, Gurrola nói với nhân viên điều tra rằng, ông ta nổ súng vì cảm thấy tức giận, nhưng ông không nhắm vào ai cả. “Ông ta nói rằng, khi nổ súng, cảm giác đó làm ông ta thấy thoải mái hơn,” cảnh sát nói.

Biện lý Mestman nói rằng ông không đồng ý với bản án 12 năm tù, nhưng ông không có lựa chọn nào khác vì Gurrola đã thừa nhận mọi tội trạng. Trong bản thương lượng nhận tội trước đó, Mestman đã đề nghị hình phạt đến 25 năm tù giam.

Trong sự việc ngày 15 tháng 12, 2012, Gurrola – vốn là nhân viên an ninh, nhưng khi đó đang thất nghiệp – đã lái chiếc xe Honda Civic màu trắng đến Fashion Island, trong buổi chiều Thứ Bảy đầy những người đi mua sắm chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Khoảng 4:30 chiều, Gurrola bước ra khỏi xe, nâng khẩu súng Glock.40 và bắt đầu bắn liên tục. Tiếng súng đã gây ra một vụ hỗn loạn và dẫm đạp, khi mọi người bỏ chạy ra khắp mọi hướng vì không biết kẻ tấn công đang thực sự ở đâu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT