Hoa Kỳ

Kẻ nổ súng tại nhà thờ Charleston bị đề nghị án tử hình

Tuesday, 24/05/2016 - 10:02:07

Roof bị cáo buộc đã sát hại những tín đồ Công giáo người da đen, tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal tại Charleston, South Caroline, vào tháng 6, 2015. Roof muốn giết những người da màu để “thổi bùng ngọn lửa chủng tộc” trên toàn Hoa Kỳ, và trừng phạt những ai dám khinh thường người da trắng.
Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại South Carolina đã kết tội Roof, hiện 22 tuổi, đối với 33 tội danh liên quan đến tội thù ghét và giết người.


Kẻ nổ súng tại nhà thờ Charleston bị đề nghị án tử hình

SOUTH CAROLINA – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang đề nghị án tử hình đối với Dylann Roof, cư dân South Carolina, kẻ đã nổ súng trong một nhà thờ tại thành phố Charleston vào năm ngoái, giết chết 9 người. “Dựa theo các chứng cứ thực tế và các vấn đề pháp lý, tôi xác định rằng Bộ Tư Pháp sẽ đề nghị án tử hình,” Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch tuyên bố hôm thứ Ba. “Bản chất của tội ác và những hậu quả sau đó chính là yếu tố đưa đến quyết định này.”

Roof bị cáo buộc đã sát hại những tín đồ Công giáo người da đen, tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal tại Charleston, South Caroline, vào tháng 6, 2015. Roof muốn giết những người da màu để “thổi bùng ngọn lửa chủng tộc” trên toàn Hoa Kỳ, và trừng phạt những ai dám khinh thường người da trắng.
Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại South Carolina đã kết tội Roof, hiện 22 tuổi, đối với 33 tội danh liên quan đến tội thù ghét và giết người.



L.A. sẽ được tổ chức Super Bowl năm 2021

NORTH CAROLINA – Hôm thứ Ba, được bầu chọn với số phiếu áp đảo bởi những người sở hữu NFL tại Charlotte, North Carolina, vùng Los Angeles – cụ thể là thành phố Inglewood - đã được chọn làm nơi tổ chức trận đấu Super Bowl LV vào năm 2021. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động đang được xây dựng bởi ông Stan Kroenke, ông chủ đội Rams, trị giá $2.6 tỷ Mỹ kim. Sân Inglewood dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Đây sẽ là lần đầu tiên một trận Super Bowl diễn ra tại khu vực Los Angeles, kể từ trận Super Bowl XXVIII tại Pasadena vào năm 1993, và là lần thứ 8 trong toàn bộ lịch sử các mùa giải. Liên đoàn NFL đồng thời cũng quyết định rằng, Atlanta sẽ chủ trì Super Bowl 2019, và South Florida nhận trách nhiệm cho trận đấu năm 2020.

Los Angeles đã từng là nơi thường được chọn tổ chức SuperBowl, thậm chí ngay từ khi giải đấu football khởi sự năm 1967. Tuy nhiên, khi 2 đội Rams và Raiders rời khỏi thành phố để đến St. Louis và Oakland. Los Angeles chính thức bị loại khỏi danh sách các địa điểm có thể đăng cai tổ chức Super Bowl. Sự trở lại của đội Rams giúp Los Angeles quay lại trong bản đồ Super Bowl.



Con ngựa đẹp trai nhất thế giới

ARKANSAS - Hàng ngàn người hâm mộ chú hắc mã Frederik The Great (Đại đế Frederik) gọi nó là con ngựa đẹp trai nhất thế giới. Con ngựa được đặt tên theo vị vua trị vì nước Phổ từ năm 1740 đến 1786. Nó có bộ lông đen bóng như mực, bờm xoăn dài, thuộc sở hữu của Stacy Nazario ở trang trại Pinnacle Friesians. Trang trại này là nơi lai giống ngựa Frieasian nổi tiếng, có cơ sở tại dãy núi Ozark, cao nguyên miền trung Hoa Kỳ.
Theo Hiệp hội ngựa Friesian Bắc Mỹ, giống ngựa này có nguồn gốc từ Hòa Lan. Sau khi xuất cảng sang nhiều nước trên thế giới, nó có nguy cơ bị lai tạo và mất giống thuần chủng. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực của một nhóm người yêu thích ngựa Friesian những năm đầu thế kỷ 20, họ đã duy trì được giống thuần chủng của loài này.

Nazario, chủ nhân con ngựa cho biết, ông mua nó từ Hòa Lan năm 2007. Frederik thậm chí có hẳn một trang Facebook riêng, với hơn 12,500 người hâm mộ. Trên trang này có vô số ảnh nghệ thuật và video của Frederik. Chú ngựa này đã có con trai từ tháng 8 năm ngoái. Vaughn, con trai Frederik, có bề ngoài giống hệt cha, nay đã 9 tháng tuổi.

Một cửa hàng bị lấy trộm vé số cào

GARDEN GROVE – Cảnh sát thành phố cho biết, ít nhất 3 người đàn ông đã lái chiếc xe minivan màu trắng tông sập cửa trước của cửa hàng Shop and Go Liquor, thuộc khu nhà số 13600 đường Euclid, thành phố Garden Grove, lúc gần 3 giờ sáng thứ Ba. Một nghi can lấy dây cột quanh chiếc máy ATM của cửa tiệm, trong khi một tên khác lấy trộm nhiều cuộn vé số Lottery Scratchers.

Sợi dây của bọn trộm đã bị đứt khi chúng định lái xe chạy đi và kéo máy ATM theo sau. Cảnh sát đang kêu gọi công chúng giúp cung cấp thông tin về băng trộm. Người đưa tin có quyền giữ kín danh tính.



Máy bay ở LAX bị dọa đánh bom

LOS ANGELES – Cảnh sát đặc nhiệm SWAT và chó cảnh khuyển đã điều tra một chiếc máy bay vừa từ Houston tới phi trường LAX vào sáng thứ Ba, sau khi có tin báo về nguy cơ máy bay bị đặt bom. Cơ quan an toàn giao thông TSA nhận được điện thoại vào hôm thứ Ba, cảnh báo nguy cơ bom trên máy bay Compass Ait Flight 5931. Tuy máy bay được sơn nhãn hiệu American Eagle, nhưng thực tế, máy bay này thuộc quản lý của Compass Airline, công ty con của American Eagle.

Chuyến bay khởi hành tại Houston và đến LAX lúc 8:43 sáng. Máy bay bị giữ lại trên phi đạo cùng toàn bộ hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Các đặc vụ SWAT và chó cảnh khuyển đã lên kiểm tra máy bay. Thông báo của nhà chức trách cho biết, lời khuyến cáo về bom là “không đáng tin cậy,” nhưng công việc kiểm tra vẫn diễn ra để bảo đảm an toàn. Được biết, người gọi điện thoại đã nói rằng, có ít nhất 2 người đàn ông “với súng và chất nổ đang ở trên máy bay.” Các hành khách sau đó đã được hướng dẫn rời khỏi máy bay, và cảnh sát không tìm thấy vật gì khả nghi.

Hàng ngàn người nhiễm Zika có thể đã vào Hoa Kỳ

WASHINGTON DC – Viên chức y tế liên bang hôm thứ Ba cảnh báo, hàng ngàn người nhiễm virus Zika có thể đã vào Hoa Kỳ và đang tiếp tục lây nhiễm. Lên tiếng trong một cuộc họp tại trung tâm Woodrow Wilson International, Tiến Sĩ Anne Schuchat, phó giám đốc trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC, nói rằng virus Zika vẫn là “mối lo ngại” của các chuyên gia, về tác hại của nó đối với thai phụ.

Bà Schuchat cho biết, khoảng 500 người tại Hoa Kỳ đã được phát hiện nhiễm Zika. Tuy nhiên, vì 80% những người nhiễm Zika sẽ không xuất hiện triệu chứng bệnh, do đó, bà Schuchat cho rằng, có thể hàng ngàn người đã vào Hoa Kỳ mà không biết rằng họ đang mang theo virus Zika. Những người này có thể gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh ở địa phương, khi họ bị muỗi đốt và muỗi mang virus truyền sang người khác.



Diễn viên Avengers thăm thiếu niên bệnh ung thư

EL CAJON – “Biệt đội Avengers” lại một lần nữa họp mặt để cổ vũ tinh thần của một fan hâm một tuổi teen, đang phải chống chọi với bệnh ung thư. “Iron Man” Robert Downey Jr. cùng “Captain America” Chris Evans, và người yêu của Iron Man, “Pepper Potts” Gwyneth Paltrow, đã cùng đến thăm em Ryan Wilcox, 18 tuổi, vào hôm thứ Hai vừa qua.

Các học sinh tại trường trung học Grossmont đã lập một thỉnh nguyện thư trên Facebook trong tháng 5, đề nghị dàn diễn viên của “Captain America: Civil War” đến thăm Wilcox, nói rằng đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời thiếu niên này. Wilcox, học sinh năm cuối, đã phải nghỉ học trong nhiều tháng qua để chữa trị bệnh ung thư máu leukemia.

Wilcox cho biết em rất bất ngờ về cuộc viếng thăm. “Em gần như không thể tin được. Rồi em nhìn thấy họ. Em kể với họ rằng em rất thích họ và các bộ phim của họ. Các anh ấy còn hỏi là em thích nhân vật nào nhất. Họ thật tuyệt vời, ” Wilcox sung sướng kể lại.

Các tài tử còn ký tên lên vách tường trong phòng ngủ của Wilcox, và tặng em nhiều món quà lưu niệm từ serie phim của Marvel. Wilcox đã cười toét miệng khi chụp ảnh với bộ ba diễn viên, và mặc áo thun in hình chiếc khiên tròn của Captain America. “Họ thật tốt bụng khi dành thời gian để làm việc này,” bà Amy Wilcox, mẹ của Ryan cho biết. “Gwyneth đã ôm tôi rất chặt, và nói rằng đây cái ôm từ một người mẹ dành cho một người mẹ khác.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT