Thế Giới

Kẻ tấn công ở Paris được nêu tên từng đi Syria

Wednesday, 09/12/2015 - 08:45:03

Trong ba kẻ tấn công, có hai người đã tự sát bằng cách cho nổ áo gắn bom cảm tử của họ, và một người khác bị cảnh sát bắn chết.

Tay súng Foued Mohamed-Aggad.

PARIS - Người đàn ông thứ ba tấn công phòng hòa nhạc Bataclan ở Paris, vào hôm 13 tháng 11, đã được xác định là một công dân Pháp 23 tuổi. Người này đã đến Syria cách đây hai năm, theo các giới chức tham gia vào cuộc điều tra về các vụ tấn công thủ đô nước Pháp.Các điều tra viên xác định Foued Mohamed-Aggad là một trong ba tay súng Hồi giáo đã giết chết 90 người tại Bataclan. Họ xác định như vậy, sau khi mẹ của Mohamed-Aggad nói với họ rằng bà đã được thông báo về cái chết của con bà, qua một bản tin nhắn từ Syria, theo một luật sư của gia đình người chết cho biết.

Trong ba kẻ tấn công, có hai người đã tự sát bằng cách cho nổ áo gắn bom cảm tử của họ, và một người khác bị cảnh sát bắn chết.

Các giới chức vẫn còn phải nêu tên tất cả tám tay súng và những kẻ nổ bom tự sát đã chết. Những người này trực tiếp tham gia các cuộc tấn công trong tháng qua. Hồi Giáo Quốc, một nhóm chiến binh kiểm soát những vùng đất rộng lớn của Syria và Iraq, đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công ấy.Các giới chức đã xác định được Mohamed-Aggad, sau khi được người mẹ báo động, và sau đó họ so sánh DNA của bà với con trai bà. Francoise Cotta, luật sư của người mẹ và gia đình bà, nói: “Bản tin nhắn SMS đã báo cho bà biết rằng con trai bà đã chết, nói rằng 'Anh ấy chết hôm 13 tháng 11 cùng với các anh em'”. Luật sư Cotta nói rằng bà mẹ đã nhận được bản tin nhắn cách đây 10 ngày. “Bà ấy lập tức sửng sốt vì ý nghĩ khủng khiếp rằng có thể anh ta là một trong những kẻ tấn công tự sát ở Bataclan”. Nữ luật sư Cotta nói thêm rằng mẹ của người chết đã yêu cầu cô liên lạc với các điều tra viên.Mohamed-Aggad đến Syria vào cuối năm 2013, với một nhóm người khác từ khu phố của anh ta, trong một khu vực bên ngoài thành phố Strasbourg ở miền đông nước Pháp. Bảy người trong nhóm này đã bị bắt giữ trong tháng 5 năm 2014, sau khi trở về Pháp.Vẫn chưa rõ Mohamed-Aggad trở về Pháp khi nào và như thế nào. Các cơ quan tình báo ở nước này đang bị xem xét kỹ lưỡng về việc họ theo dõi những cuộc di chuyển của các chiến binh thánh chiến cây nhà lá vườn.

Anh trai của anh Karim, người cũng từng sang Syria, đang ở trong nhà tù tại Pháp, theo các giới chức cho biết.

Vụ bắn giết ở Bataclan là một phần của một đợt tấn công được phối hợp tại Paris, trong đó những kẻ tấn công đã giết chết 130 người tại một loạt tiệm cà phê, ở gần một sân vận động, và tại Bataclan. Hai kẻ tấn công khác ở phòng hòa nhạc đã được nêu tên là Samy Amimour, 28 tuổi, ở Drancy, phía đông bắc của Paris, và Ismail Omar Mostefai, 29 tuổi, một người Pháp gốc Algeria đã sống một thời gian ở Chartres, phía tây nam của Paris.Amimour cũng từng ở Syria một thời gian, cũng như Abdelhamid Abaaoud, kẻ được cho là cầm đầu các cuộc tấn công hôm 13 tháng 11. Abaaoud, 28 tuổi, một người Bỉ gốc Morocco, đã chết trong một cuộc bố ráp của cảnh sát trong tuần kế tiếp. Một kẻ tấn công hôm 13 tháng 11 là Salah Abdeslam, 26 tuổi, một người Pháp sinh ra tại Brussels, vẫn đang tại đào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT