Thế Giới

Kẻ trộm chó chết vì tự bắn kim độc trúng người

Saturday, 30/05/2015 - 11:32:33

Sau khi giết được con chó và thu lại "chiến lợi phẩm", các tay săn trộm đem chó về sơ chế qua loa, rồi bán lại cho những nhà hàng trên khắp Trung Quốc.

Một mũi kim độc tự chế do cảnh sát thu được.

 

HỒ NAM - Một người đàn ông chuyên săn trộm chó đã bị chính mũi kim độc của mình cắm vào chân rồi tử vong trên đường tới bệnh viện, sự việc trớ trêu này xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Theo thông tin từ Sở cảnh sát Hồ Nam, người đàn ông xui xẻo này là một tay săn trộm chó chuyên nghiệp. Anh ta hoạt động cùng với 5 người khác trong đường dây trộm chó, bán chó, lớn nhất tỉnh này. Những người khác sau khi bị cảnh sát thẩm vấn đã khai rằng họ từng bắt trộm hơn 1,000 con chó để bán cho nhà hàng. Mũi kim độc chỉ dùng để bắn những con chó lớn, thông minh và hung dữ, không thể bắt nhanh gọn bằng thòng lọng.
Sáu người này được cho là đã tự chế một chiếc nỏ cỡ nhỏ để bắn kim độc giết chó, nhưng không may, nạn nhân đã sơ ý để mũi kim bắn thẳng vào chân và đã chết khi đang trên đường tới bệnh viện. Loại kim độc giống phi tiêu, dài khoảng 6 inch này rất được các băng trộm chó tại Trung Quốc ưa chuộng. Riêng trong tháng vừa qua, những tên trộm chó đã dùng kim độc để giết khoảng 8 con chó mỗi ngày tại thị trấn Hồ Bắc.
Sau khi giết được con chó và thu lại "chiến lợi phẩm", các tay săn trộm đem chó về sơ chế qua loa, rồi bán lại cho những nhà hàng trên khắp Trung Quốc.
Đây không phải lần đầu tiên những chiếc kim độc nguy hiểm này gây ra chết người. Vào tháng 9 năm ngoái, một tay săn trộm ở tỉnh Quảng Đông đã sử dụng kim độc để đâm vào dân làng khi bị truy đuổi, khiến một người thiệt mạng. Gần đây nhất, một tay săn trộm ở Thượng Hải đã bị một người chủ nhà bóp cổ đến chết, do kẻ trộm này đã dùng kim độc bắn chết chó của anh ta.
Hiện tại, nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang ráo riết truy lùng và bắt giữ những ai tàng trữ và sử dụng loại kim độc này, tránh gây ra tình trạng xô xát dẫn đến chết người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT