Thế Giới

Kem hình bao cao su gây tranh cãi ở TQ

Monday, 21/07/2014 - 08:07:07

Những túi kem có hình giống như chiếc bao cao su, được gọi là “kem bong bóng”, đang trở thành cơn sốt đối với trẻ em ở Trung Quốc. Được bọc trong những chiếc vỏ cao su, người dùng phải cắn bỏ phần chóp khi ăn những túi kem này. Làn sóng tranh luận bắt đầu nổi lên sau khi các bức ảnh chụp những đứa trẻ mua loại kem này

Hàng trăm fan túc cầu Châu Phi muốn ở lại Brazil

SAO PAULO - Một tuần sau khi trận chung kết giải World Cup 2014 giữa hai độ tuyển Argentine và Đức diễn ra, không phải ai cũng lục đục kéo nhau ra về, vì hàng trăm cổ động viên bóng đá Châu Phi đã làm đơn xin tị nạn chính trị để ở lại luôn trên đất Brazil. Brazil luôn là đích nhắm của nhiều di dân từ khắp thế giới, vì luật lệ của quốc gia này về vấn đề di dân rất lỏng lẻo, và vì Brazil quản lý thị trường nhân lực rất kém cỏi.

Chỉ tính riêng tại thành phố Sao Paulo, đã có ít nhất 200 người xin tị nạn để được vào quốc tịch Brazil sau này. Trong tuần lễ cuối cùng của Giải World Cup 2014, Bộ Tư Pháp Brazil loan báo có 180 người Ghana đã xin tị nạn ở bang Rio Grande do Sul. Trong số 8,767 visa được cấp cho du khách Ghana trong dịp có World Cup, chỉ có 1,397 người đã rời Brazil. Ngoài ra, số người từ các quốc gia châu Phi khác như Nigeria bắt chước theo dân Ghana cũng khá đông đảo.

Kem hình bao cao su gây tranh cãi ở TQ

THẨM DƯƠNG - Những túi kem có hình giống như chiếc bao cao su, được gọi là “kem bong bóng”, đang trở thành cơn sốt đối với trẻ em ở Trung Quốc. Được bọc trong những chiếc vỏ cao su, người dùng phải cắn bỏ phần chóp khi ăn những túi kem này. Làn sóng tranh luận bắt đầu nổi lên sau khi các bức ảnh chụp những đứa trẻ mua loại kem này ở Thẩm Dương, Trung Quốc được đăng trên một trang blog cá nhân.

Người đăng ảnh cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên vì túi kem này lại trông giống như một chiếc bao cao su. Là người lớn, tôi sẽ thấy xấu hổ khi ăn nó, nhưng ai lại để trẻ con ăn hồn nhiên như thế. Sao họ có thể bán những sản phẩm như thế này cho trẻ con nhỉ?". Ông Vương, cha của một học sinh tiểu học, nói thêm rằng: “Tôi không biết phải giải thích thế nào với con mình là tại sao lại không nên ăn cái kem này. Thằng bé còn quá nhỏ. Thật là quá xấu hổ”.

Tự tử không thành vì quá mập, không thể chìm

NAM KINH – Một phụ nữ 50 tuổi, giấu danh tính, đã may mắn thoát chết nhờ thân hình quá khổ của mình, sau khi gieo mình xuống một con kênh sâu 2 mét ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận tin báo là có “xác chết” nổi trên kênh, cách bờ khoảng 5 mét.

Tuy nhiên, sau khi đưa thuyền ra kiểm tra hiện trường, nhà chức trách phát hiện “xác chết” kia vẫn còn sống, nên 2 cảnh sát đã nhảy xuống kênh để đưa người phụ nữ vào bờ. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cơ thể người phụ nữ nổi được trên mặt nước là do cơ thể nhiều mỡ, cộng với dòng kênh này bị vất rác thải quá nhiều, khiến tỷ trọng nước bị thay đổi. Người phụ nữ này tiết lộ nguyên nhân tự tử là do cãi nhau triền miên với chồng.

Cá mập chết vì nuốt sư tử biển

GERALDTON - Con cá mập trôi dạt vào bờ biển nước Úc và chết vì một con sư tử biển mắc trong cổ họng của nó. Con cá mập được phát hiện ở vùng nước cạn tại bãi biển Coronation, phía bắc thành phố Geraldton. Nó được nhìn thấy khi cách bờ khoảng 50 mét. Theo các nhà nghiên cứu địa phương, con cá mập trắng có chiều dài khoảng 4 mét, được gắn máy theo dõi và không có dấu hiệu mắc bệnh hay bị thương. Tuy nhiên khi kiểm tra, họ phát hiện một con sư tử biển mắc trong cổ họng của nó.

Cá mập vùng vẫy, quẫy mạnh trong nước, dạt gần vào bờ và có vẻ như đã cố gắng nhả con mồi ra. Kích thước lớn của sư tử biển có thể đã khiến một số cơ quan nội tạng của cá mập bị chèn ép, hoặc cản nước chảy vào mang khiến cá mập chết. Một giả thuyết khác được đưa ra là cá mập có thể đã vô tình bị mắc cạn rồi chết, sau khi cố gắng nhả con mồi.

Cá mập trắng xuất hiện ở hầu hết các đại dương. Chúng có thể dài khoảng 6 mét, nặng hơn 2 tấn. Cá mập trắng lớn là loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới, nhưng cũng là sinh vật săn mồi bị đe dọa bởi con người và cá voi sát thủ.

Chủ tịch TQ lấy lòng các lãnh tụ Châu Mỹ La Tinh

BRASILIA – Trong chuyến công du các quốc gia châu Mỹ La Tinh vào cuối tuần qua, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã ký nhiều thỏa ước với lãnh đạo Brazil, gặp gỡ nhiều lãnh tụ trong vùng và đề nghị đầu tư $20 tỉ đô la cho cơ sở hạ tầng các quốc gia này. Tổng Thống Brazil, bà Dilma Rousseff, đã đón tiếp ông Tập với đầy đủ lễ nghi quân cách dành cho nguyên thủ quốc gia.

Sau đó, ông Tập còn tiếp xúc với khoảng một chục lãnh tụ trong vùng, kể cả Chủ Tịch Raul Castro của Cuba. Bà Rousseff cho hay, ông Tập đã đề nghị với bà một khoảng đầu tư của Trung Quốc lên đến $20 tỉ đô la để giúp tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng của châu Mỹ La Tinh và vùng biển Caribbean. Ngoài ra, một quỹ đầu tư trị giá $5 tỉ Mỹ kim cho giới thương gia Trung Quốc dành cho vùng này cũng được thành lập. Trung Quốc cũng đồng ý mua 60 máy bay Embraer E190 do Brazil sản xuất trị giá $3.2 tỉ đô la.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT