Thể Thao

Kết quả loạt trận đầu NBA playoff

Monday, 21/04/2014 - 10:40:23

Mùa bóng rổ chuyên nghiệp Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn đấu vòng loại của 16 đội để tiến vào giải vô địch NBA kéo dài cả tháng. Trong hai ngày cuối tuần qua, các đội được vào tranh giải vô địch đã đấu trận đầu tiên. Vài trận đấu đã có kết quả bất ngờ ngựa-về-ngược, hứa hẹn những trận tranh tài kế tiếp còn gay cấn



Jeremy Lin số 7 của Houston đang đưa banh vào rổ giữa hai cầu thủ của Portland hôm Chủ Nhật.
(Getty Images)

Chicago, Indianapolis thua bất ngờ; LA chờ phục hận, Miami thắng dễ dàng

Mùa bóng rổ chuyên nghiệp Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn đấu vòng loại của 16 đội để tiến vào giải vô địch NBA kéo dài cả tháng. Trong hai ngày cuối tuần qua, các đội được vào tranh giải vô địch đã đấu trận đầu tiên. Vài trận đấu đã có kết quả bất ngờ ngựa-về-ngược, hứa hẹn những trận tranh tài kế tiếp còn gay cấn hơn nhiều.

Portland thắng Houston

Houston Rockets là đội thua đau nhất trong tám trận diễn ra cuối tuần qua. Không chỉ thua vào phút chót, Houston thất bại ngay trên sân nhà. Cầu thủ LaMarcus Aldridge của Portland Trail Blazers đã tạo kỷ lục mới cho đội với 46 điểm và đồng đội Damian Lillard cộng thêm 31 điểm, kể cả điểm thẩy phạt trong giờ đấu phụ trội. Nhờ vậy mà Portland thắng Houston 122-120 hôm Chủ Nhật.

Trận thứ hai sẽ diễn ra tại Houston vào đêm thứ Tư tuần này.

Washington hạ Chicago

Cầu thủ Nene chiếm lĩnh sân banh với 24 điểm, Trevor Ariza làm bàn 18 điểm, và nhờ vậy mà đội Washington Whizards đã đánh bại Chicago mặc dù từng bị dẫn trước 13 điểm trong trận mở màn của loạt 7 trận đấu.
Với các cầu thủ khác cũng hăng máu và ném banh chính xác, đội Wizards xếp hạng năm đã bám sát Chicago thay vì bị hạ với điểm chêch lệch cao như từng dự đoán. Đây là lần đầu tiên Washington dự playoff kể từ năm 2008

Trận thứ hai giữa hai đội sẽ diễn ra vào đêm thứ Ba hôm nay.

Miami thổi bay Charlotte

Đúng như dự đoán, đội xếp sòng và đương kim vô địch Miami Heat đã đánh bại Charlotte Bobcats dễ dàng hôm Chủ Nhật. LeBron James làm bàn 27 điểm, Dwyane Wade cộng thêm 23 điểm và Miami vùng lên vào hiệp chót để giành phần thắng trong trận đầu tiên với số điểm 99-88. Trận kế tiếp sẽ diễn ra tại Miami ngày thứ Tư.

San Antonio hạ Dallas

Cuộc tranh tài giữa hai đội Texas đã nghiêng hẳn về phía San Antonio Spurs, một đội đang được tiên đoán có đủ tài năng để vào chung hết để hạ đương kim vô địch Miami, nếu Miami lọt vòng vào chốt của giải vô địch.

Tim Duncan làm bàn 27 điểm, và San Antonio chặn đứng Dallas, khiến đội Dallas chỉ làm bàn được một lần trong bảy phút cuối cùng của trận đấu. Spurs thắng Mavericks 90-85.

San Antonio được xếp hạng nhất trong bảng miền tây, và đội này đã hạ Dallas 10 lần liên tiếp. Đây là một quá trình không vui cho Dallas trong trận kế tiếp vào chiều thứ Tư

Oklahoma hạ Memphis

Kevin Durant, cầu thủ xuất sắc nhất năm nay, đã dùng những màn chạy banh tài tình để tạt nước dập tất ngọn lửa quyết chiến của Memphis trong những phút cuối của trận đầu tiên.

Memphis Grizzlies đã xóa sạch 25 điểm bị dẫn trước của Oklahoma City Thunder. Thế nhưng Durant, cầu thủ làm bàn nhiều nhất trong năm nay, cũng quyết chiến và “nóng bỏng” trong mấy phút cuối, giành phần thắng chắc chắn về cho Oklahoma vào đêm thứ Bảy với số điểm 100-86.

Russell Westbrook cũng phụ giúp Durant với 23 điểm. Trận thứ nhì diễn ra vào đêm thứ Hai.

Los Angeles thua Oakland

Như Texas, tiểu bang California cũng có hai đội được vào playoff để tranh giải vô địch năm nay. Trận chiến đầu tiên giữa Los Angeles Clippers và Oakland Warriors diễn ra trưa thứ Bảy đã có một lỗi lầm vào phút chót, và hôm thứ Hai các trọng tài đã xác nhận đây là lỗi của họ. Nếu trọng tài gọi phạt Oakland thì L.A. đã có thể gỡ huề và kết quả sẽ khác với trận thua 109-105.

Cầu thủ Chris Paul bị cầu thủ của Clippers phá banh mà không bị trọng gọi thổi phạt. Lúc đó Oakland đang dẫn trước 107-105, và nếu được thảy hai trái banh phạt thì Paul gỡ huề cho Clippers. Trước sự nhận lỗi quá trễ của trọng tài, huấn luyện viên Doc Rivers nói rằng sự việc cũng đã qua, và ông cũng nhìn nhận các cầu thủ Clippers cũng đã phạm nhiều lỗi, không bình tĩnh khiến cho dối thủ “ăn cắp” trận thắng ngay trên sân nhà của L.A. Trận thứ nhì diễn ra đêm thứ Hai.

Atlanta thắng Indiana

Thua đau và bất ngờ nhất trong các đội tham gia vòng loại cuối tuần qua là Indiana Pacers trước đối thủ Atlanta Hawks ngay trên sân nhà. Atlanta xếp hạng tám đã đè bẹp Indiana xếp hạng nhất với kết quả 101-93 vào đêm thứ Bảy. Atlanta dành vị trí 1-0 mặc dù không có nhiều tài năng như Indiana. Chiến thắng này cũng đáng kể cho Atlanta. Kể từ tháng Năm 2011, Atlanta đã thua liên tiếp tám lần trên sân của đối phương trong vòng playoff. Trận thứ nhì sẽ diễn ra trên sân nhà Indianapolis vào chiều thứ Ba.

Brooklyn hạ Toronto

Thêm một đội cũng thua trên sân nhà cùng với Indiana, Los Angeles, Chicago và Houston cuối tuần qua là Toronto Raptors. Deron Williams và Joe Johnson của Brooklyn Nets mỗi người làm bàn 24 points, cộng thêm 15 điểm của Paul Pierce kể cả 9 điểm trong hiệp thứ tư đã giúp Nets thắng Toronto Raptors 94-87 trong trận đầu tiên. Trận thứ nhì sẽ diễn ra chiều thứ Ba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT