Bạn thích bài này?
Font-Size:
Kết quả sơ khởi ở Maine, cựu Thống Đốc Romney thắng
(VienDongDaily.Com - 11/02/2012)
Họ cũng tập trung nhiều hơn vào việc tuyển lựa các đại biểu của đảng, những người này rốt cuộc sẽ chọn ra một ứng cử viên sau cùng, để tham gia tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử vào mùa Thu năm nay.
Vanessa White/Viễn Đông

BANGOR, Maine – Theo những kết quả kiểm phiếu trong cuộc hội nghị đảng tính đến hôm 11-2-2012, các cử tri Cộng Hòa ở tiểu bang Maine đã dồn phiếu ủng hộ cựu Thống Đốc Mitt Romney của Massachusetts, chọn ông làm ứng cử viên thứ nhất của đảng ra tranh cử tổng thống năm nay. Họ cũng chọn Dân Biểu Ron Paul của Texas làm ứng cử viên thứ nhì, cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum của Pennsylvania thứ ba, và cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrick thứ tư.
Còn các cử tri Đảng Dân Chủ thì chọn đương kim Tổng Thống Barack Obama là ứng cử viên chính thức của đảng, vì ông ra tranh cử mà không gặp phải đối thủ nào trong danh sách bầu chọn của Dân Chủ.
Từ tháng 1 năm 2012, nhật báo Viễn Đông bắt đầu đưa tin liên tục về những cuộc họp đảng và những vòng bầu cử sơ bộ tại những tiểu bang khác nhau. Đây là những tiến trình bỏ phiếu sớm, dẫn tới kỳ bầu cử tổng thống trong mùa Thu năm nay. Những cuộc hội nghị đảng đều không giống như những vòng bầu cử sơ bộ, vì trong những vòng sơ cử này các cử tri trực tiếp bầu chọn các ứng cử viên, còn trong các cuộc họp đảng thì giới cử tri thường chọn ra những ứng cử viên bằng cách đếm theo đầu người. Họ cũng tập trung nhiều hơn vào việc tuyển lựa các đại biểu của đảng, những người này rốt cuộc sẽ chọn ra một ứng cử viên sau cùng, để tham gia tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử vào mùa Thu năm nay.
Các cuộc hội nghị đảng ở Maine khác hẳn với những cuộc họp đảng kéo dài trong vòng một ngày, được tổ chức tại những tiểu bang trước đó, vì những cuộc hội nghị đảng trong năm nay được quảng cáo cho biết là bắt đầu nhóm họp vào ngày 4-2-2012, và kết thúcvào ngày 11-2-2012, mặc dù luật lệ tiểu bang cho phép một thời hạn lâu hơn, gồm hai tháng rưỡi, để cho các cử tri tham dự hội nghị đảng.
Tiến Sĩ Kenneth Palmer, giáo sư chính trị học tại trường đại học University of Maine (UM) và cũng là chuyên gia về chính trường tiểu bang này, nói với nhật báo Viễn Đông: “Hệ thống Hội Nghị Đảng ở Maine thu hút những công dân nào hoạt động tranh đấu và sẵn sàng bỏ ra khá nhiều thời gian trong tiến trình tuyển trạch. Đây là một sự đầu tư lớn hơn một cách đáng kể khi bỏ ra một buổi tối trong một cuộc họp đảng, nhiều hơn so với số thời giờ dành cho việc tới nơi bầu cử để bỏ phiếu trong một vòng bầu cử sơ bộ của đảng”.
Mặc dù các chính đảng của tiểu bang có thể đề nghị một khoảng thời gian ngắn hơn, dành cho những cuộc hội nghị đảng như thế, nhưng các đảng này không thể thi hành điều họ muốn. Chính vì lý do này, có những cử tri tiểu bang Maine dự cuộc họp đảng sớm hơn, vào ngày 29-1-2012, và có những cử tri khác sẽ họp đảng muộn hơn, vào ngày 3-3-2012.
Theo nhật báo Bangor Daily News cho biết, những kết quả kiểm phiếu hôm 11-2-2012 thực sự là những kết quả “phiếu rơm” (straw poll – tức là một cuộc bỏ phiếu không chính thức, được thực hiện chỉ để trắc nghiệm thăm dò dư luận mà thôi), tính cho đến ngày 11-2-2012. Những kết quả bỏ phiếu này không hẳn là kết quả sau cùng, cho nên khi tất cả Hội Nghị Đảng ở Maine chính thức kết thúc vào ngày 3-3-2012, những kết quả đó có thể không còn là những kết quả được tường trình cho giới truyền thông vào hôm 11-2-2012.
Những đại biểu của đảng cũng vậy, không bị ràng buộc, nên có thể quyết định đổi sự ủng hộ của họ cho những ứng cử viên khác ngay cả sau khi các cử tri đã bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào đó.
Thống Đốc Romney đoạt được 11 đại biểu ở Maine, tức tổng số đại biểu ủng hộ ông đến giờ phút này là 123. Ông thu được số đại biểu cao nhất trong các ứng cử viên, và cần có tổng cộng 1.144 đại biểu ủng hộ để được Đảng Cộng Hòa đề cử đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Những tiên đoán trước đó, các cử tri Cộng Hòa Maine

Theo tin tức cho biết, Dân Biểu Gingrich và Thượng Nghị Sĩ Santorum đã không ra vận động tranh cử tại Maine, trong những cuộc hội nghị đảng ở tiểu bang này, vì vậy họ được xem như là có ít cơ hội hơn so với Thống Đốc Romney và Dân Biểu Paul trong việc giành phiếu tại tiểu bang Maine.
Tiến Sĩ Palmer nói với nhật báo Viễn Đông: “Các cử tri muốn đích thân gặp các ứng cử viên. Những mục quảng cáo trên truyền hình có lẽ gây tác động ở đây ít hơn so với tại nhiều tiểu bang khác”.
Dân Biểu Paul từng đến thăm Maine hai lần trong mấy tuần gần đây, trong khi Thống Đốc Romney đến tiểu bang này vào hôm 10-2-2012.
Mặc dù những nguồn tin truyền thông chính lưu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyện Thống Đốc Romney thắng cử tại Maine, giữa lúc ông thua phiếu so với Thượng Nghị Sĩ Santorum trong các cuộc họp đảng và các vòng bầu cử sơ bộ ở miền Trung Tây Hoa Kỳ vào hôm 7-2-2012, thế nhưng đa số các nguồn tin truyền thông dòng chính đều tiên đoán rằng Dân Biểu Paul sẽ thắng cử trước ngày 11-2-2012. Tuy vậy, Thống Đốc Romney đã chiến thắng tại tiểu bang này trong năm 2008, cả ông lẫn Dân Biểu Paul đều có tên trong danh sách ứng cử.
Tiến Sĩ Palmer nói với Viễn Đông: “Khó mà nói được kết quả tranh cử của Cộng Hòa sẽ như thế nào. Hệ thống hội nghị đảng mà chúng tôi sử dụng thường có xu hướng ủng hộ cho những ứng cử viên nào có những chương trình và nhân cách đặc biệt nổi bật. Tôi đoán rằng thế nào ông Romney cũng thắng”.
Tiến Sĩ Palmer nói thêm rằng, mặc dù Dân Biểu Paul nhận được sự ủng hộ của giới cử tri nông thôn, trong những vùng phía Bắc và phía Đông của tiểu bang này, trong đó có vùng Bangor, ông dự đoán rằng Thống Đốc Romney sẽ thắng phiếu nhiều hơn trong những trung tâm đô thị ở những khu vực mạn Nam tiểu bang Maine. Thống Đốc Romney có thể tìm được sự ủng hộ của giới công nhân bến cảng, vì ông ủng hộ việc Hoa Kỳ duy trì một sự hiện diện quân sự có tính cách chủ đạo ở ngoại quốc, thế mà Maine chính là tiểu bang nổi tiếng nhờ ngành kỹ nghệ chuyển vận hàng hóa của Hải Quân, sản xuất những loại chiến hạm cho Hải Quân Mỹ du hành trên khắp thế giới.
Dân Biểu Paul chống lại chuyện Hoa Kỳ giành thế thượng phong trên các nước khác về mặt quân sự, và ủng hộ nhiều hơn đối với việc tăng cường sức mạnh quân sự quốc nội.
Tin tức cho biết rằng Thống Đốc Romney có một lập trường thiếu nhất quán, có thể nói là mang tính cách ủng hộ đối với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh (EPA). Lập trường này cũng có thể đem lại lợi ích cho những cử tri Maine nào có ý thức về vấn đề môi trường sinh thái, vì tiểu bang này có những danh lam thắng cảnh ngoạn mục, từ núi non cho tới sông ngòi, cũng như có nhiều khu rừng bạt ngàn tươi tốt, lôi cuốn du khách đến đây, và làm cho nền kinh tế tăng trưởng. Cơ quan EPA kiểm soát, điều tiết việc thải ra những loại khí độc hại vào không khí, đất đai, và nguồn nước, đồng thời bắt phạt những công ty nào vượt quá một số mức hạn chế về khí thải như vậy.
Thống Đốc Romney đứng về phía chủ trương tiết giảm khối lượng khí thải, cũng như ủng hộ việc giảm bớt những biện pháp điều tiết những mức thải khí độc hại cho môi trường. Còn Dân Biểu Paul thì có lập trường rõ ràng hơn: dẹp bỏ cơ quan này đi, vì ông tin rằng những biện pháp kiểm soát của EPA không đem lại hiệu quả, trái lại trong thực tế còn làm tăng mức độ ô nhiễm nhiều hơn nữa, vì những khoản tiền phạt không giúp ích bao nhiêu cho việc ngăn chặn các công ty thải khí độc lên không trung.
Tiến Sĩ Mark Brewer, giáo sư chính trị học của đại học UM và là chuyên gia về vấn đề bầu cử, nói với nhật báo Viễn Đông: “Ông Ron Paul có cơ hội rất khả quan để thắng cử. Ông có được tổ chức tốt đẹp trong tiểu bang, và có một nhóm người năng động trung thành ủng hộ ông”.
Tuy nhiên, Tiến Sĩ Palmer nói thêm rằng Thống Đốc Romney cũng có cơ may thắng cuộc: “Tôi có thể nói rằng hai vị này thắng bại thế nào là chuyện không thể đoán trước được”.
Tiểu bang Michigan và Arizona sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 28-2-2012. Trước đó, Arizona sẽ có một buổi tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa vào ngày 22-2-2012 lúc 5 giờ chiều giờ miền Tây Hoa Kỳ, do đài CNN truyền hình trực tiếp. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vanessa White/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ket-qua-so-khoi-o-maine-cuu-thong-doc-romney-thang-ny9zuJKY.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo