Hoa Kỳ

Kết thúc phiên luận tội con rể bin-Laden

Monday, 24/03/2014 - 11:04:18

Sau khi xảy ra các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden đã được tuyển mộ làm phát ngôn viên của tổ chức Hồi giáo quá khích al-Qaeda, loan truyền những thông điệp có nội dung thù hận chống Mỹ, và truyền cảm hứng kêu gọi thêm nhiều chiến binh Hồi giáo



Bị cáo Abu Gaith (trái) trong một bức ảnh ngồi kế bin-Laden.
 
NEW YORK – Sau khi xảy ra các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden đã được tuyển mộ làm phát ngôn viên của tổ chức Hồi giáo quá khích al-Qaeda, loan truyền những thông điệp có nội dung thù hận chống Mỹ, và truyền cảm hứng kêu gọi thêm nhiều chiến binh Hồi giáo tham gia vào chính nghĩa của al-Qaida, theo một công tố viên cho biết hôm Thứ Hai, trong những lập luận kết thúc tại phiên tòa xét xử tội khủng bố của con rể bin Laden.

Tại tòa án liên bang ở Manhattan, Phụ Tá Biện Lý Liên Bang John Cronan nói: “Bin Laden đã sử dụng phát ngôn viên Sulaiman Abu Ghaith để gởi một thông điệp nói rằng, các cuộc tấn công của al-Qaida ngày 11 tháng 9 đã chứng minh rằng, Hoa Kỳ đã nhận sự trừng phạt mà nước này đáng phải chịu”.

Abu Ghaith, một giáo sỹ Hồi giáo từ Kuwait, đã đọc những bài thuyết giảng bốc lửa qua video, nhằm mục đích kêu gọi “thêm nhiều người tham gia với al-Qaida và sứ mệnh của nhóm này. Al-Qaeda cần những người trẻ tuổi, để hình thành thế hệ kế tiếp của quân khủng bố”. Ông Cronan nói thêm: “Mục đích của người đàn ông này là biện minh cho việc giết người hàng loạt của những kẻ được al- Qaeda tuyển mộ trước toàn thế giới”.

Những bằng chứng mà công tố viên trưng ra cho bồi thẩm đoàn – bao gồm những cuộn băng thu âm và video ghi lại lời lẽ Abu Ghaith nói đại diện cho al-Qaida – là rất có sức thuyết phục. Ông cũng lập luận rằng, lời khai của Abu Ghaith tại phiên tòa cho thấy kẻ này biết rõ những mục tiêu của nhóm khủng bố, và đã sẵn sàng thúc đẩy thực hiện những mục tiêu ấy.

Đứng ở chỗ dành cho nhân chứng trong tuần trước, Abu Ghaith kể lại chuyện ông ta đã được gọi đến gặp bin-Laden, trong một cái hang vào đêm 11 tháng 9. Khi nhắc các cuộc tấn công tại Hoa Kỳ, bin-Laden nói với Abu Ghaith: “Chúng tôi đã là những người đã làm việc ấy.” Abu Ghaith cho biết bin-Laden nói với ông: “Tôi muốn gởi một thông điệp cho thế giới... Tôi muốn anh truyền đi thông điệp ấy”.

Sang ngày hôm sau, Abu Ghaith được ghi hình ngồi cạnh bin-Laden và nói rằng: “Chúng ta có đủ khả năng tham gia vào cuộc đối đầu này”. Bồi thẩm đoàn cũng đã nghe tiếng thu âm của bị cáo nói: “Trận tấn công của những chiếc máy bay sẽ không ngưng lại”.

Hiện phiên tranh cãi của hai bên công tố viên và luật sư biện hộ đã kết thúc. Giờ đây, bồi thẩm đoàn sẽ cân nhắc các bằng chứng để quyết định xem Abu Ghaith có tội hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT