Người Việt Khắp Nơi

Kêu gọi quyên góp giúp an táng vợ chồng Vương-Trần

Monday, 30/12/2013 - 09:17:30

Vào cuối tuần qua nhà chức trách đã công bố tên tuổi của hai vợ chồng thiệt mạng trong một vụ sát nhân và tự sát trong một gia đình người Việt Nam tại thành phố Garden Grove, California. Cái chết của hai người này đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho hai con cũng như cho các thân nhân thương yêu họ.



Từ trái là bà Yvonne Ngọc Trần, bé Jayden Vương, ông Thanh Vương, và em Vy Vương. (Hình: YouCaring.com)
 
WESTMINSTER - Vào cuối tuần qua nhà chức trách đã công bố tên tuổi của hai vợ chồng thiệt mạng trong một vụ sát nhân và tự sát trong một gia đình người Việt Nam tại thành phố Garden Grove, California. Cái chết của hai người này đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho hai con cũng như cho các thân nhân thương yêu họ. Một hội từ thiện đã kêu gọi đóng góp giúp gia đình an táng hai vợ chồng.

Theo thông báo của cảnh sát, ông Vương Thanh, 52 tuổi, và bà Yvone Ngọc Trần, 39 tuổi, đã nằm chết trong nhà của họ trong khu phố số 15000 đường Sail Avenue. Hai người này là vợ chồng. Cảnh sát tin rằng ông Thanh bắn chết bà Yvonne trước khi tự sát.

Cảnh sát đã nhận một cú gọi 911 sau 4 giờ sáng thứ Năm 26/12. Có người đã gọi số khẩn cấp nhưng rồi cúp máy liền sau đó. Vài phút sau có người nói giọng nam đã gọi số bình thường tại văn phòng cảnh sát Garden Grove để báo nhà chức trách biết rằng một người chồng có thể đã bắn chết vợ và tự sát ở trong nhà.

Theo kết quả giảo nghiệm sơ khởi, bà Yvonne qua đời vào khoảng 4 giờ sáng; ông Thanh chết khoảng 15 phút sau đó.

Các thân nhân nói với các điều tra viên rằng cặp vợ chồng này đã gặp lục đục trong hôn nhân và đang cứu xét việc ly dị. Họ để lại hai con gồm bé trai Jayden Vương, 4 tuổi, và em gái Vy Vương, 17 tuổi.
Sau khi thảm kịch xảy ra trong nhà, một hội từ thiện trên mạng có tên là YouCaring.com đã phổ biến một lá thư nhằm quyên góp từ khắp nơi để giúp gia đình họ Vương trang trải những chi phí liên quan đến việc chôn cất hai vợ chồng.

Lá thư được viết bằng tiếng Anh với nội dung như sau:

“Quỹ Tưởng Niệm Thanh & Yvone Ngọc

“Vào buổi sáng ngày 26 tháng 12, cuộc sống của Yvone Trần và Thanh Vương đã kết thúc đầy bất ngờ và bi thảm. Họ để lại không chỉ nhiều người thân thương trong gia đình và bạn hữu, mà đáng thương hơn hết là hai đứa con gồm một em gái 17 tuổi và một bé trai 4 tuổi.

“Như mọi người đều biết, chi phí an táng có thể rất tốn kém. Sự đóng góp sẽ được đón nhận để giúp hai em an táng cha mẹ đáng yêu mến của họ. Bất cứ món tiền nào cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

“Thay mặt cho hai người con, chúng tôi (YouCaring) trân quí mọi sự đóng góp của quí vị. Tạ ơn sự trợ giúp và lời cầu nguyện của mọi người.

“Ngoài trang web của YouCaring, bạn cũng có thể đóng góp qua PayPal dùng địa chỉ email vj.vuong@gmail.com.”

Quí vị có thể vào trang sau đây để trợ giúp gia đình họ Vương:

YouCaring là trang mạng cung cấp dịch vụ gây quỹ miễn phí. Chi phí dành cho việc chôn cất được dự tính là $20,000 Mỹ kim. Cho đến chiều thứ Hai vừa qua, số tiền được ghi nhận trên mạng chỉ mới gần $2,500. Tính từ ngày thứ Ba 31/12 hôm nay, mọi người còn 12 ngày để đóng góp để giúp xoa dịu nỗi đau trong một thảm kịch xảy ra cho một gia đình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT